nguyễn đình cung
-
TS. Nguyễn Đình Cung: Việt Nam thiếu chính sách ưu đãi riêng cho doanh nghiệp xã hội
"Nếu có chính sách tốt hơn, hỗ trợ hay hơn, được thừa nhận rộng rãi hơn sẽ tác động tích cực tới sự phát triển của doanh nghiệp xã hội, đặc biệt là khả năng đổi mới sáng tạo".
-
Xăng dầu bị can thiệp quá nhiều, các bên điều hành nên dừng việc "đổ lỗi", "chia tuyến"!
Đồng tình với việc tôn trọng tính cạnh tranh, cơ chế thị trường trong điều hành và quản lý thị trường xăng dầu, các chuyên gia kinh tế, học giả khẳng định: Các cơ quan điều hành cần cùng ngồi lại, giải quyết, tránh đổ lỗi nhau.
-
Doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023 về quy định phát hành trái phiếu, trong đó quy định doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trái phiếu tối đa không quá 2 năm.
-
Mới "tiêu" được 6,5% vốn đầu tư công, hé lộ 44 cơ quan trung ương chưa giải ngân kế hoạch vốn
Bộ Tài chính vừa thông báo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm 2023, theo đó ước tính hết ngày 28/2, số tiền thanh toán giải ngân vốn mới đạt 49.200 tỷ đồng, đạt 6,5% kế hoạch.
-
TS Nguyễn Đình Cung: Doanh nghiệp đang rất khó khăn, cần tiếp tục được miễn giảm thuế
"Hàng chục năm trước, chúng ta nhìn thẳng sự thật, đối diện với sự thật và đánh giá đúng sự thật nên đã tìm ra những giải pháp phù hợp", TS Nguyễn Đình Cung nêu quan điểm.
-
Vì đâu giá xăng dầu quay đầu giảm mạnh so với dự đoán?
Theo dự tính của doanh nghiệp, giá xăng dầu trong nước ngày 21/2 sẽ tăng gần ngưỡng 1.000 đồng/ lít. Tuy nhiên, thực tế giá xăng dầu trong nước đã đã được điều chỉnh ngược chiều, giảm khá mạnh từ 320-700 đồng/ lít, tuỳ loại.
-
Đầu mối xăng dầu: "Chúng tôi lỗ quá trời mà không dám kêu"
"Chúng tôi nhập khẩu phải trả bằng USD nhưng khi về sẽ bán và thu bằng VNĐ, do vậy riêng khoản chênh tỷ giá cũng khiến doanh nghiệp đủ khổ. Chúng tôi cũng lỗ quá trời mà không dám kêu!"
-
TS Nguyễn Đình Cung nói thẳng lý do khiến "đứt gãy xăng dầu, trái phiếu", gọi tên các Bộ trưởng
Cho rằng việc đứt gãy thị trường xăng dầu, trái phiếu là do sự yếu kém trong quản lý, TS Nguyễn Đình Cung thẳng thắn nói khi xăng dầu, trái phiếu đang lúc nước sôi, lửa bỏng, các Bộ trưởng cần lắng nghe doanh nghiệp, tư vấn chuyên môn chứ đừng tuyên bố "làm này, làm kia".
-
Toàn cảnh Tọa đàm "Kinh tế 2022: Phục hồi tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới"
Nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu đang trao đổi, thảo luận về những vấn đề nóng hổi của nền kinh tế trong năm 2021 và nhận diện những thách thức trong năm 2022.
-
Chuyên gia: Việt Nam còn “rất nhiều tiền” nhưng không tiêu được
Chia sẻ tại tọa đàm "Động lực kích thích kinh tế tăng trưởng và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch", các chuyên gia đều đồng quan điểm cho rằng, Chính phủ cần mạnh tay “bơm tiền” hỗ trợ cho nền kinh tế...