Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa, Lào Cai)

Văn Hoàng Thứ ba, ngày 15/03/2022 12:17 PM (GMT+7)
Về vụ việc xô xát tại thủy điện Mây Hồ (thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, Sapa, Lào Cai), ngay ở hiện trường ông Đinh Huy Cường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn đã trả lời PV Dân Việt về nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát.
Bình luận 0

Clip xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa, Lào Cai)

Nhanh chóng đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi của người dân

Trao đổi với Phóng viên Dân Việt tại hiện trường xảy ra vụ xô xát ở thủy điện Mây Hồ, ông Đinh Huy Cường, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sapa cho biết: "Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc xô xát được xác định là do hiện nay còn 3 hộ dân nuôi cá hồi cho rằng Chủ đầu tư dự án thủy điện thi công ở đầu nguồn nước gây ảnh hưởng đến họ".

"Trong mấy năm gần đây phía Công ty cũng phối hợp với người dân thực hiện các quyền lợi đảm bảo cho người dân. Tuy nhiên, chỉ còn 3 hộ dân và đơn vị thi công chưa có sự thống nhất nên dẫn đến xô xát" - Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn thông tin thêm.

Về hướng xử lý những mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa các hộ dân và Công ty xây dựng thủy điện, ông Cường cho biết: "Hiện UBND xã đang phối hợp với các cấp, các ngành, đại diện công ty và người dân đối thoại để tìm giải pháp tiến tới thống nhất nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự của địa phương và đảm bảo quyền lợi của người dân".

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa, Lào Cai) - Ảnh 2.

Hình ảnh vụ xô xát xảy ra tại thủy điện Mây Hồ chiều 14/3. Ảnh cắt từ clip

Được biết, thôn Lủ Khẩu, xã Ngũ Chỉ Sơn có khoảng 70 hộ dân, 20% là đồng bào người H’Mông, còn lại là người Dao. Trên Cổng thông tin điện tử thị xã Sapa đăng tải 45 Quyết định thu hồi đất của 45 hộ dân bị mất đất phục vụ dự án thủy điện Mây Hồ.

Về các thủ tục pháp lý của Dự án thủy điện Mây Hồ, Chủ tịch UBND xã Ngũ Chỉ Sơn nói: "Hồ sơ, thủ tục giấy tờ của Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ cơ bản đầy đủ theo quy định của pháp luật".

Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã nhiều lần liên hệ với ông Nguyễn Ngọc Linh, đại diện pháp luật của Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ nhưng chưa nhận được phản hồi từ phía đại diện của Công ty.

Sở Công thương tỉnh Lào Cai từng kiểm tra dự án thủy điện Mây Hồ

Cũng trong sáng nay, Phóng viên Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với ông Hoàng Chí Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, ông cho biết: "Hiện nay tôi đang cho người kiểm tra, do mấy hôm nay tôi nghỉ ốm không đi làm nên chưa nắm được".

Còn ông Phan Văn Cương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Lào Cai trao đổi với Dân Việt khi đang trên đường vào dự án thủy điện Mây Hồ để kiểm tra, cho biết: "Sau khi kiểm tra có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí". 

Khi được hỏi về công suất và quy mô của dự án thủy điện Mây Hồ, ông Cương cho biết: "Cần phải xem lại mới biết chính xác được".

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ (Sapa, Lào Cai) - Ảnh 4.

Nguyên nhân dẫn đến xô xát tại thủy điện Mây Hồ ban đầu được xác định là do mẫu thuẫn giữa 3 hộ dân và đơn vị thi công. Ảnh: Facebook

Theo thông tin mà Phóng viên Dân Việt có được, ngày 13/9/2021 Sở Công Thương tỉnh Lào Cai đã Ban hành kế hoạch số 56/KH-SCT về việc kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng thủy điện Mây Hồ, thị xã Sapa.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, chiều 14/3 tại thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, Thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ, khiến 8 người bị thương.

Theo đó, vào thời gian trên tại khu vực thủy điện Mây Hồ (Sapa - Lào Cai) đã xảy ra vụ xô xát đánh nhau gây thương tích giữa một số công dân của xã Ngũ Chỉ Sơn với một số người được cho là ở Công ty TNHH Năng lượng Mây Hồ.

Hiện 8 người bị thương trong vụ xô xát còn 3 người đang được điều trị tại bệnh viện, những người bị thương ở phần mềm đã trở về nhà.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem