Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng được bầu chức danh mới

PV Thứ bảy, ngày 15/04/2023 22:56 PM (GMT+7)
Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Slovakia (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội khóa mới gồm 58 thành viên. Ông Lê Quang Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội khóa IV.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng được bầu chức danh mới - Ảnh 1.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng được bầu chức danh mới. Ảnh Đ.X

Ông Lê Quang Hùng sinh năm 1962, quê Phú Thọ; ông có học vị tiến sĩ chuyên ngành vật liệu xây dựng; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng; Năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Năm 2019, ông được bổ nhiệm lại chức vụ, đến cuối năm 2022 ông nghỉ hưu.

Trước đó vào năm 2016, khi trên cương vị Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông được bầu làm  Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - An-giê-ri nhiệm kỳ 2016 - 2020.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem