Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh nào bị kỷ luật thời gian qua?

PVCT Thứ năm, ngày 11/05/2023 11:20 AM (GMT+7)
Trong thông báo kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, thời gian qua cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên.
Bình luận 0

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp Giám đốc Sở và tương đương trở lên, trong đó có 1 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, 2 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng và 3 Chủ tịch, nguyên Chủ tịch tỉnh nào bị kỷ luật thời gian qua? - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 28, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm. Ảnh ubkttw.vn

Trường hợp nguyên Ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật trong quý I -2023 là ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Dũng bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng ngày 13/1/2023.

Trong quý I -2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật với 2 Chủ tịch UBND tỉnh là ông Cao Tiến Dũng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (bị kỷ luật cảnh cáo tại kỳ họp thứ 27, tháng 3/2023); ông Lê Ánh Dương- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (bị kỷ luật khiển trách tại kỳ họp thứ 26, tháng 2/2023).

Mới đây nhất, Ban Bí thư đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Doãn Văn Hưởng- nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (ngày 8/5). Liên quan đến vi phạm tại Lào Cai, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Trong quý I -2023, có 2 Thiếu tướng bị khai trừ Đảng, đó là ông Nguyễn Anh Tuấn- cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, ông này cũng bị Chủ tịch nước tước hàm Thiếu tướng; trường hợp thứ hai là ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tuấn bị truy tố về tội Môi giới hối lộ trong vụ "chuyến bay giải cứu"; còn ông Đỗ Hữu Ca đang bị khởi tố, điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quý I -2023, Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành nhiều tổ chức Đảng như: Khiển trách Ban cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026; Cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an; Khiển trách Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025; Cảnh cáo Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Bắc Gaing nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Cảnh cáo Ban cán sự đảng TAND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cảnh cáo: Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021; Đảng ủy Tổng Công ty Tín Nghĩa nhiệm kỳ 2015 – 2020; Cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 – 2016.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem