Nhà báo nổi tiếng tuyên bố chính thái độ với Tổng thống Putin đã khiến các quan chức Mỹ đưa ra quyết định sai lầm

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 13/03/2023 09:00 AM (GMT+7)
Hôm 12/3, nhà báo điều tra Seymour Hersh đã đưa ra phân tích về chính sách đối ngoại của các quan chức Mỹ.
Bình luận 0
Nhà báo nổi tiếng tuyên bố chính thái độ với Tổng thống Putin đã khiến các quan chức Mỹ đưa ra quyết định sai lầm - Ảnh 1.

Nhà báo Seymour Hersh. Ảnh: Getty

Trong buổi phỏng vấn đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN, ông Hersh cho rằng các quan chức Mỹ đã có thái độ quá tiêu cực với Tổng thống Nga Vladimir Putin đến mức đưa ra những quyết định tồi tệ.

Hersh, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, đưa tin vào tháng trước rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh phá hoại các đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream vào mùa thu năm ngoái. 

Ông Hersh gọi đây là một trong những quyết định "ngu ngốc nhất" của Washington trong nhiều năm. 

Hersh nói: "Các quan chức hàng đầu của chính quyền Mỹ đều có trình độ cao, họ có rất nhiều thông tin tình báo. Tôi nghĩ vấn đề là do thái độ của họ, đặc biệt là đối với Tổng thống Putin. Chính điều đó đã khiến họ đưa ra những quyết định tồi tệ".

Nhà Trắng đã bác bỏ báo cáo gây chấn động của Hersh về vụ nổ Nord Stream là "hoàn toàn hư cấu". Tờ New York Times tuyên bố hồi đầu tháng này rằng một "nhóm ủng hộ Ukraine" đứng sau vụ tấn công Nord Stream, trích dẫn các quan chức Mỹ giấu tên.

Hersh nói với CGTN rằng cả hải quân Ukraine và bất kỳ tổ chức phi nhà nước nào đều không có đủ nguồn lực để thực hiện vụ phá hoại bằng cách đặt chất nổ C4 trên 4 đường ống thép bọc bê tông dưới đáy biển Baltic. Ông nói rằng tuyên bố sai sự thật được đưa ra để đánh lạc hướng thực tế rằng các thợ lặn của Hải quân Mỹ đã cài đặt chất nổ được kích hoạt từ xa dưới vỏ bọc của một cuộc tập trận của NATO ở Baltic.

Hersh nói: "Họ đang cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi câu chuyện mà tôi đã viết, trong đó có những chi tiết rất cụ thể. Quá trình bắt đầu trước Giáng sinh năm 2021... Họ đã có một loạt cuộc họp tại một căn phòng bí mật trong Nhà Trắng, và có thể nói rằng tôi biết tên của căn phòng".

Nhà báo kỳ cựu cũng cho rằng "đối kháng" với Trung Quốc và Nga đã phản tác dụng đối với Washington, nhấn mạnh chính sách đối ngoại của Tổng thống Biden đã khiến các chính phủ trên thế giới xa lánh kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu vào năm ngoái.

"Nga có nhiều bạn bè hơn ở Thế giới thứ ba", Hersh nói. "Khái niệm về quyền bá chủ của Mỹ không còn hiệu quả nữa".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem