Nhà chờ sập bắt đầu được "xử lý"

Thứ bảy, ngày 09/04/2011 10:49 AM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay, 9.4, ngôi nhà số 11 ở ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng, đang có nguy cơ đổ sập do bị lún nghiêng, đã bắt đầu được công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam khắc phục sự cố.
Bình luận 0

Công nghệ nâng thủy lực sẽ được công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam áp dụng để khắc phục sự cố lún nền trước đó.

img

>> Xem "xử lý" nhà nghiêng chờ sập

Ông Lê Minh Thuận, cán bộ kỹ thuật của công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam, cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự cố có thể là do ngôi nhà được xây trên nền đất yếu, bên cạnh đó một số công trình liền kề đang thi công xây dựng cũng gây rung chấn, ảnh hưởng nền móng của ngôi nhà này.

Cũng theo ông Thuận, sau khi khảo sát sự cố ngôi nhà số 11 ngõ 20 này, biện pháp đầu tiên được công ty áp dụng là chống  thủy lực, sau đó gia cố móng chống lún, đưa ngôi nhà về hiện trạng ban đầu.

Để tạo độ ổn định cho móng, sáng nay công ty xử lý lún nghiêng Việt Nam đã bắt đầu sử dụng các cột kích để gia cố cho ngôi nhà. Dự kiến, sẽ mất hơn 1 tháng để hoàn tất các bước xử lý sự số.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem