Nhà cộng đồng phòng chống thiên tai trường tiểu học Chất Thường, Ninh Thuận

Đình Khôi Thứ năm, ngày 25/09/2014 10:00 AM (GMT+7)
Ngày 23.9.2014, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) đã phối hợp với Lãnh đạo địa phương tổ chức Lễ khánh thành công trình Nhà cộng đồng phòng chống thiên tai trường tiểu học Chất Thường, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Bình luận 0
Công trình Nhà cộng đồng phòng chống thiên tai trường tiểu học Chất Thường được xây dựng từ tháng 4/2014 với tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ, trong đó, PVFCCo đã tài trợ 3 tỷ đồng - nguồn kinh phí tài trợ được trích từ Quỹ An sinh Xã hội 2013-2014 của PVFCCo. Công trình có tổng diện tích sử dụng 900m2 bao gồm khu nhà lớp học quy mô 2 tầng, 10 phòng học và hệ thống cầu thang cứu hộ cho hơn 400 người khi thiên tai xảy ra.
img 
img 
img 

Ninh Thuận là một tỉnh có khí hậu khắc nghiệt được bao bọc bởi ba mặt núi, có nhiều sông, suối và hệ thống thủy văn khá phức tạp, vì hầu hết sông, suối có độ dốc lớn, cho nên vào mùa mưa, nước từ thượng nguồn đổ về, thôn Chất Thường luôn bị ngập úng do lũ lụt, sạt lở đất... gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Việc nhà cộng đồng phòng chống thiên tai trường tiểu học Chất Thường đi vào hoạt động sẽ góp phần tích cực cho phát triển giáo dục và phòng tránh thiệt hại do mưa bão gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem