Nhà đầu tư đang rút tiền khỏi vàng

Theo PLO Thứ hai, ngày 27/02/2023 13:50 PM (GMT+7)
Giới đầu tư đang rút tiền khỏi vàng để chuyển sang tài sản khác có lợi nhuận cao hơn.
Bình luận 0

Phiên giao dịch hôm nay (27/2), giá vàng thế giới tiếp tục rớt về mức mới là 1.807 USD/ounce, tương đương 52,3 triệu đồng/lượng.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA cho biết, đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu tăng vọt là nguyên nhân gây sức ép lên giá vàng.

Lạm phát vẫn là một mối đe dọa đáng kể đối với nền kinh tế Mỹ và buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải ứng phó với nó. Với áp lực lạm phát cao, Fed sẽ có xu hướng đưa mặt bằng lãi suất lên hơn 5%. Các kỳ vọng này đã đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm của Mỹ lên 4,8%, mức cao nhất kể từ năm 2007.

Theo công cụ theo dõi Fed CME FedWatch, giới chuyên gia kinh tế đang dự báo về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 3 tới. Với mức lãi suất 4,5-4,75% như hiện nay, mặt bằng lãi suất sẽ tăng vọt từ 5-5,25%.

Theo giới phân tích, vàng là một tài sản không sinh lời trong môi trường lãi suất cao. Vì người mua vàng để tích trữ chỉ trông chờ vào giá tăng cao trong tương lai.

Do đó, một khi lãi suất tăng thì giới đầu tư sẽ có xu hướng bán vàng để lấy tiền chuyển sang các tài sản như trái phiếu, tiền gửi... để thụ hưởng tiền lãi. Đó là lý do lãi suất càng tăng, vàng càng giảm.

Hôm nay (27/2), vàng trong nước vẫn không có nhiều biến động lớn. Vàng PNJ và SJC đang lần lượt bán ra thị trường là 54,25 và 66,9 triệu đồng/lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem