Nhà đầu tư lớn ở Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo tỉnh Bình Định

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 18/04/2023 15:42 PM (GMT+7)
Tập đoàn PNE của Đức nói rằng, họ chọn Bình Định để đầu tư vì nhìn thấy tiềm năng gió, thế mạnh vị trí địa lý, môi trường thủ tục đầu tư đơn giản, con người hòa đồng. "Chúng tôi rất trân trọng và đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định", vị lãnh đạo tập đoàn này nói.
Bình luận 0

Con người Bình Định hòa đồng, lãnh đạo tâm huyết

Ngày 18/4, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định Nguyễn Bay từ Đức cho biết, trong khuôn khổ chuyến đi xúc tiến đầu tư tại Đức, đoàn công tác của Bình Định do Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu, đã làm việc với Tập đoàn PNE tại Cuxhaven, CHLB Đức, hôm 17/4.

Tiếp đoàn có ông Markus Lesser, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn và ông Thorsten Fastenau, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc phụ trách điện gió ngoài khơi. 

Ông Thorsten Fastenau vui mừng đón đoàn công tác tại Đức và gửi lời, cảm ơn lãnh đạo Bình Định đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho doanh nghiệp xúc tiến đầu tư dự án trang trại điện gió ngoài khơi, tại tỉnh này.

Nhà đầu tư lớn ở nước Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo Bình Định  - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu khi làm việc với Tập đoàn PNE tại Đức. Ảnh: NB.

Phía PNE cam kết sẽ nỗ lực hết sức, phối hợp cùng cơ quan chức năng, để dự án điện gió ngoài khơi sớm được triển khai tại Bình Định.

"Có thể trước khi sang Đức, đoàn công tác chưa có nhiều thông tin về chúng tôi. Tuy nhiên, khảo sát hiện trường và làm việc trực tiếp tại dự án, chúng tôi đã có thể chứng minh, có đủ năng lực, kinh nghiệm, tài chính để triển khai mô hình điện gió ngoài khơi tại Bình Định, Việt Nam", ông Markus Lesser nói.

Vẫn theo ông Markus Lesser, sở dĩ Tập đoàn PNE chọn Bình Định để làm nơi triển khai dự án bởi nhà đầu tư đánh giá cao tiềm năng gió, thế mạnh vị trí địa lý, môi trường thủ tục đầu tư đơn giản và con người Bình Định rất hòa đồng.

Đặc biệt, họ trân trọng và đánh giá cao sự nhiệt tình, tâm huyết của lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định. 

"Do vậy, tôi tin rằng dự án sẽ thành công và sớm được Chính phủ Việt Nam chấp thuận, triển khai", ông này phát biểu.

Thông tin đến lãnh đạo Tập đoàn PNE, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Bình Định, đã có chỉ đạo, định hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho dự án. 

Ngoài ra, thống nhất giao Bộ Công Thương Việt Nam xem xét, xử lý việc đưa dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (quy hoạch điện VIII). 

Nhà đầu tư lớn ở nước Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo Bình Định  - Ảnh 2.

Quy Nhơn - thành phố biển xinh đẹp của Bình Định với sự thanh bình, nhiều cây xanh, không khí trong lành. Ảnh: Dũng Nhân.

Hai bên đánh giá đây là tín hiệu rất tích cực, lạc quan và là động lực để các bên tiếp tục phối hợp, chuẩn bị các thủ tục cần thiết để xúc tiến đầu tư dự án và thực hiện các bước tiếp theo.

Dự án điện gió ngoài khơi tại Bình Định, do Tập đoàn PNE đề xuất với tổng công suất khoảng 2.000MW, tổng vốn đầu tư khoảng 4,6 tỷ USD. 

Ngày 22/10/2020, UBND tỉnh Bình Định đã đồng ý chủ trương cho PNE AG được khảo sát, nghiên cứu, lắp đặt cột đo gió, đánh giá tiềm năng gió trên một số khu vực biển thuộc địa bàn các huyện Phù Cát và Phù Mỹ. Thời gian khảo sát, nghiên cứu là 12 tháng (kể từ ngày cho chủ trương).

Đến giữa tháng 4/2022, PNE đã trao hồ sơ đề xuất dự án điện gió ngoài khơi Hòn Trâu cho UBND tỉnh Bình Định. Theo đó, dự án sẽ xây dựng từ 154 - 166 tua bin gió, với tổng công suất lên đến 2.000 MW. 

Dự kiến các tua bin gió sẽ được đặt tại một số đảo và vùng biển thuộc huyện Phù Cát và Phù Mỹ, với tên gọi "Hòn Trâu 1,2,3" theo 3 giai đoạn triển khai của dự án. Mỗi giai đoạn có công suất khai thác khoảng 700 MW. Hình thức xây dựng tua bin gió bằng móng trụ cố định và móng trụ nổi. 

Việc hoàn thành dự án sẽ không chỉ giúp tăng sản lượng điện khai thác của tỉnh Bình Định, mà còn góp phần đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển, đầu tư vào chuỗi cung ứng, phát triển công nghiệp và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Nhà đầu tư lớn ở nước Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo Bình Định  - Ảnh 3.

Đoàn công tác của Bình Định khảo sát trên cao dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE tại Đức. Ảnh: NB.

PNE AG (trước đây là Plambeck Neue Energie AG) là Tập đoàn của Đức có trụ sở tại Cuxhaven, bang Niedersachsen, Đức được thành lập vào năm 1995. 

PNE AG hiện đang thực hiện các dự án về năng lượng gió trên đất liền và trên biển. Mô hình kinh doanh của PNE AG bao gồm lập kế hoạch, xây dựng, cấp vốn, vận hành và bán các trang trại điện gió. 

Ngoài ra, sản phẩm của PNE AG còn bao gồm các dự án về công nghệ quang điện, lưu trữ điện và điện khí hydro. 

Hiện, PNE AG đã đầu tư dự án tại một số quốc gia phát triển như: Hungary, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và một số nước đang phát triển tại Mỹ Latinh, châu Phi và Trung Đông.

Bình Định cam kết tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư

Trong khuôn khổ chuyến đi, Bình Định cũng đã làm việc với cảng Cuxhaven thuộc Tập đoàn Rhenus tại Cuxhaven, Đức.

Tập đoàn Rhenus là một trong những doanh nghiệp logistics hàng đầu thế giới với các hoạt động trải rộng trên phạm vi toàn cầu. 

Tập đoàn hiện sử dụng khoảng 31.000 nhân viên làm việc tại 1.120 điểm kinh doanh trên thế giới. 

Ngoài ra, cung cấp các giải pháp cho nhiều lĩnh vực khác nhau dọc theo chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, gồm: hoạt động vận tải đa phương thức, kho bãi, thủ tục hải quan cũng như các dịch vụ giá trị gia tăng sáng tạo, vận tải đường bộ, vận tải tàu biển và hàng không.

Nhà đầu tư lớn ở nước Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo Bình Định  - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng làm việc cùng Tập đoàn Rhenus. Ảnh: NB.

Tại buổi làm việc, ông Michael de Reese, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Rhenus, đã giới thiệu khái quát về hệ thống tập đoàn. 

"Trong số các cảng của tập đoàn thì cảng Cuxhaven là một trong những cảng có thế mạnh logistics nói chung, vận tải các thiết bị điện gió nói riêng và là đối tác lâu năm với Tập đoàn PNE", ông này nói. 

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, ông tin tưởng với uy tín của một tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực logistics trên thế giới, hoạt động trên quy mô toàn cầu và với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm.

Nhà đầu tư lớn ở nước Đức trân trọng con người, tâm huyết của lãnh đạo Bình Định  - Ảnh 5.

Bình Định dành nhiều quỹ đất cho công viên cây xanh, không gian phục vụ cộng đồng tại Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân.

Ông Dũng mong muốn, Tập đoàn Rhenus đến với Bình Định để tìm hiểu cơ hội đầu tư. Bởi, tỉnh này sở hữu 134km chiều dài bờ biển, nhiều eo biển kín gió, thuận lợi cho việc phát triển hệ thống cảng và logistic của tập đoàn. 

"Chúng tôi cam kết, tạo điều kiện thuận lợi và tốt nhất có thể, để tập đoàn nghiên cứu, khảo sát tại Bình Định", ông Dũng bày tỏ.

Nhận lời mời của Bí thư Bình Định, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Rhenus hứa, sẽ cùng Tập đoàn PNE đến Bình Định thời gian sắp tới, khảo sát hợp tác cùng Becamex, PNE trong lĩnh vực logistics nói chung và các dự án điện gió nói riêng.

Cầu thị, thiện chí của Bình Định "ghi điểm" với nhà đầu tư

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cùng đoàn công tác gồm một số lãnh đạo Sở, Bí thư huyện... có 7 ngày xúc tiến đầu tư tại CHLB Đức (từ ngày 15- 21/4).

Chuyến đi này, ông Hồ Quốc Dũng có nhiều bài phát biểu quan trọng, khẳng định quan điểm nhất quán của Bình Định, luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Cam kết hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, tìm kiếm được cơ hội đầu tư khác biệt, thành công bền vững và lâu dài, tại Bình Định.

Hồi tháng 3, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh cũng trực tiếp sang Thái Lan để xúc tiến đầu tư. Ông Thanh mời gọi doanh nghiệp Thái, hãy đến với Bình Định, nơi đây đảm bảo đầy đủ điều kiện, để gặt hái thành công.

Sự cầu thị, thiện chí và trân trọng bằng hành động cụ thể của lãnh đạo Bình Định khi sang tận nơi mời gọi đầu tư, đã "ghi điểm", tạo ấn tượng sâu sắc với nhà đầu tư nước ngoài.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem