Nhà hàng, quán bia đóng cửa chưa hẹn ngày trở lại vì virus corona

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 18/02/2020 14:00 PM (GMT+7)
Do diễn biến khó lường của dịch virus corona (Covid-19) khiến nhiều nhà hàng, quán ăn ở Hà Nội chịu cảnh vắng vẻ, đìu hiu. Trong đó nhiều nhà hàng đã phải cắt giảm nhân sự, thậm chí đóng cửa chưa hẹn ngày trở lại.
Bình luận 0

Clip: Nhiều quán nhậu, nhà hàng đóng cửa chờ qua dịch virus corona.

img

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào ngày 17/2 và sáng 18/2, trong lúc dịch virus corona vẫn diễn biến khó lường, nhiều nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn TP. Hà Nội cùng chung cảnh hiu hắt, vắng vẻ. Bên cạnh đó, có không ít nhà hàng đóng cửa, chưa hẹn ngày mở lại.

img

Càng kinh doanh càng lỗ, không ít nhà hàng lớn ở thủ đô đã tạm nghỉ bán hàng, cắt giảm nhân sự thậm chí đóng cửa nhiều chuỗi cửa hàng của mình.img

Ghi nhận vào trưa 17/2 tại nhà hàng bia hơi Hải Xồm (86 Lê Trọng Tấn), khung cảnh vắng lặng hiu hắt khác hẳn so với vài tháng trở trước kia. Phía bên ngoài nhà hàng phủ kín bạt chỉ để lại một lối đi ra vào.

img

Bảo vệ của nhà hàng cho biết, quán sẽ tạm thời phục vụ khách hàng để chờ qua mùa dịch virus corona, tất cả các nhân viên đều đã được cho nghỉ và chưa hẹn ngày trở lại.

img

Với quy mô lớn, trước đây hàng ngày nhà hàng đón hàng lượt khách, nhưng từ khi Nghị định 100 có hiệu lực và dịch virus corona bùng phát, việc kinh doanh trở nên ế ẩm dẫn đến tình trạng đóng cửa tạm thời như hiện tại.

img

Một nhà hàng khác nằm trên đường Hoàng Quốc Việt (Cầu Giấy) cũng trong tình trạng cửa đóng then cài. Quản lý của nhà hàng cho biết, do việc nhập nguyên liệu đắt và lượng khách ít ỏi nên nhà hàng sẽ tạm đóng cửa đến khi tình hình bệnh dịch được kiểm soát và người dân có thể sinh hoạt lại bình thường.

img

Một nhà hàng trên phố Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa im lìm. Mặc dù, nhà hàng này treo biển thông báo lịch nghỉ Tết và sẽ mở cửa trở lại vào ngày (3/2), nhưng đến nay vẫn chưa hẹn ngày mở.

img

Ông Hoàng Văn Thịnh, nhân viên trông coi cửa hàng cho biết: "Từ sau đợt nghỉ Tết nhà hàng chưa mở cửa trở lại, do dịch viêm phổi cấp khiến người dân cũng ít tập trung đông người và cũng không ai muốn vừa uống bia vừa bịt khẩu trang".

img

Để phòng tránh sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh, Chính Phủ và Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân không tập trung tụ tâp những nơi công cộng đông người, sử dụng khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn khi tiếp xúc bên ngoài môi trường và không tiếp xúc với những người nhiễm virus corona.

img

Đây chính là lý do khiến cho các nhà hàng vắng khách vì người dân hạn chế đến những nơi đông người để phòng tránh dịch virus corona.

img

Theo lịch, tất cả nhân viên của cửa hàng sẽ phải đi làm vào mùng 9 tết, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona đến nay vẫn chưa thể mở cửa trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem