Nhà máy phân bón lúc Kim Jong Un cắt băng khánh thành không thể sản xuất phân bón

Tuấn Anh (Theo DNA India) Thứ ba, ngày 12/05/2020 19:00 PM (GMT+7)
Điều khiến mọi người chú ý về báo cáo này là nhà máy Sunchon vào thời điểm đó vẫn đang được xây dựng và chưa thể hoàn thành để đưa vào sản xuất.
Bình luận 0
Nhà máy phân bón lúc Kim Jong-Un cắt băng khánh thành không thể sản xuất phân bón   - Ảnh 1.

Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cắt băng khánh thành nhà máy phân bón Sunchon ngày 1/5.

Theo báo cáo mới nhất từ DailyNK, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là khách mời chính trong buổi lễ cắt băng khánh thành Nhà máy phân bón Sunchon của Triều Tiên ngày 1/5 vừa qua, sau 20 ngày ông vắng mặt.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý về báo cáo này là nhà máy Sunchon vào thời điểm đó vẫn đang được xây dựng và chưa thể hoàn thành để đưa vào sản xuất.

Cũng theo DailyNK, nhà máy này chỉ nhận được "đơn đặt hàng" trong vòng vài ngày và các công nhân sau đó làm việc không mệt mỏi "để tạo ra diện mạo của một nhà máy hoàn thành" cho buổi lễ cắt băng khánh thành có nhà lãnh đạo Kim Jong Un đến dự.

Các thành viên gia đình của công nhân nhà máy cũng được huy động để trồng những luống hoa và làm sạch công trường. Lễ khánh thành do đó diễn ra một cách vội vàng.

Giới truyền thông dự đoán, việc ông Kim Jong Un bất ngờ tái xuất sau 20 ngày "biến mất" bí ẩn và dự lễ khánh thành một nhà máy sản xuất phân bón ngầm cho thế giới biết về một hình ảnh Triều Tiên tự lực, tự cường.

Truyền thông thế giới đã xuất bản nhiều bài báo nói về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên sau khi trải qua cuộc phẫu thuật tim mạch tại bệnh viện được cho là diễn ra vào ngày 12/4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem