Nhà nông Phú Yên có của ăn của để khi vay vốn nuôi bò, làm chổi đót

Đức Thịnh Thứ năm, ngày 25/11/2021 07:25 AM (GMT+7)
Với sự hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn lượt hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đầu tư, mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống.
Bình luận 0

Tiếp sức nông dân nghèo

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Phú Yên, hiện tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp trong tỉnh gần 40 tỷ đồng. Từ nguồn vốn Quỹ HTND, Hội ND tỉnh Phú Yên đã lập 108 dự án, giúp 1.065 lượt hộ vay vốn sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập. Bình quân mỗi hộ vay vốn Quỹ HTND có thu nhập 100 triệu đồng/năm.

Ông Huỳnh Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh kiêm Trưởng ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh Phú Yên cho biết: "Quỹ HTND là một trong những nguồn tín dụng giúp nông dân phát triển sản xuất với phí vay ưu đãi. Những năm qua, nhiều hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nông dân nghèo được tiếp sức rất nhiều từ nguồn vốn này.

Để đảm bảo vốn được giải ngân đúng đối tượng và sử dụng đúng mục đích, tạo cơ hội phát triển Quỹ HTND, Hội ND thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng vốn của các hộ dân. Qua kiểm tra, tất cả các hộ đều sử dụng tốt nguồn vốn này, bảo đảm thời gian đóng phí vay, nhiều nông dân đã có cuộc sống ổn định hơn, chủ động trong sản xuất.

Có của ăn của để khi vay vốn nuôi bò, làm chổi đót - Ảnh 1.

Mô hình nuôi bò sinh sản ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân từ nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh. Ảnh: Ngọc Hân

Thời gian tới, các cấp Hội ND tỉnh Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn Quỹ HTND theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn vận động từ các tổ chức và cá nhân đóng góp. Phấn đấu tăng trưởng nguồn quỹ bình quân 4 tỷ đồng/năm.

Lần đầu tiên được vay vốn từ Quỹ HTND, ông Nguyễn Văn Tốt (ở xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu) cảm thấy hài lòng vì vốn được giải ngân nhanh chóng. Cầm số tiền 50 triệu đồng được vay, từ nuôi bò lấy thịt, ông Tốt lập tức chuyển sang đầu tư mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ được hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, qua hơn một năm vay vốn, ông Tốt gầy được đàn bò hơn 10 con, tính theo giá thị trường khoảng 200 triệu đồng.

Chia sẻ về những lợi ích từ việc vay vốn Quỹ HTND, ông Tốt cho biết: "Nhờ vay được vốn mà tôi đầu tư mở rộng chăn nuôi bò sinh sản sớm hơn dự định nên năng suất mang lại cao hơn mọi năm. Từ tiền bán bê con, tôi có tiền trả vốn theo đúng quy định".

Cũng được Quỹ HTND tiếp sức, gia đình ông Nguyễn Văn Tâm (ở thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) từ chỗ thiếu vốn sản xuất đã có điều kiện đầu tư mở cơ sở sản xuất, thu mua nguyên liệu làm chổi đót và cọng dừa. Với số vốn vay Quỹ HTND hơn 30 triệu đồng, ông Tâm mua 3 tấn nguyên liệu đót và cọng dừa về, hàng ngày cùng vợ bó chổi để bán. Cứ thế, cơ sở sản xuất chổi đót, chổi dừa của gia đình ông ngày càng mở rộng quy mô ở thôn Mỹ Thành.

"Hiện bình quân mỗi tháng, tôi nhập về khoảng 70 tấn đót và cọng dừa để sản xuất và cung cấp cho các cơ sở sản xuất khác trong thôn. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ 1.500-2.000 cái chổi, thu lãi 200-300 triệu đồng/năm"- ông Tâm phấn khởi cho biết.

Cho vay theo mô hình, dự án

Theo Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú Yên, để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Quỹ HTND các cấp trong tỉnh đã đổi mới căn bản phương thức hỗ trợ cho nông dân vay vốn.

Theo đó, thay vì cho vay theo hộ nhỏ lẻ như trước, hiện nay, quỹ cho vay theo mô hình dự án, mỗi dự án có từ 10-12 hộ theo tiêu chí "5 cùng" (cùng lĩnh vực lao động, cùng ngành nghề sản xuất, cùng mối quan tâm, cùng có sự chia sẻ trách nhiệm và cùng hưởng lợi) nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình theo hình thức kinh tế tập thể.

Đầu năm 2021, trong lúc khó khăn tìm nguồn vốn để phát triển sản xuất, 14 thành viên của Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi bò sinh sản xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân được vay 400 triệu đồng từ nguồn Quỹ HTND tỉnh để đầu tư mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Ông Nguyễn Ngọc Cẩn - Chi hội trưởng chi hội cho biết: "Với nguồn vốn hỗ trợ, các thành viên trong chi hội đã đầu tư mua thêm 1-2 con bò cái sinh sản và xây dựng thêm chuồng trại thông thoáng để phát triển đàn. Sau gần một năm nuôi, hiện bò cái đã sinh thêm bê con, chất lượng đàn bò giống đảm bảo. Hy vọng không bao lâu chúng tôi sẽ trả hết vốn…". 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem