Nha Trang: Công bố các sản phẩm chế tác trong đại dịch Covid-19

02/04/2022 17:47 GMT+7
Sáng 2/4, tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Làng nghề Trường Sơn (số 8, đường Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên) đã tổ chức sự kiện “Chào mừng 47 năm ngày giải phóng Nha Trang (2/4/1975 – 2/4/2022) và công bố các sản phẩm được chế tác trong đợt dịch Covid-19.

Tại buổi lễ, Liên Hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa công bố danh sách các sản phẩm được nghệ nhân làng nghề Trường Sơn chế tác trong những ngày đại dịch Covid-19 như: Đàn guitar, gốm, tranh thư pháp, tranh in, thêu,…

 Theo nhà điêu khắc, kỷ lục gia Đoàn Xuân Hùng – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chủ nhiệm Hội gốm mỹ thuật Sài Gòn, các sản phẩm được ra đời trong thời kỳ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nha Trang: Công bố các sản phẩm chế tác trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Nghệ nhân làm đàn guitar Lưu Hoàng Quí chia sẻ về việc chế tác đàn trong thời gian đại dịch Covid-19.Ảnh: C.T

Dịp này, Làng nghề Trường Sơn còn giới thiệu 6 sản phẩm mới được chế tác từ sự kết hợp của các nghệ nhân cùng tập thể thợ thủ công lành nghề cụ thể như:

Đàn guitar thùng đầu tiên do nghệ nhân Lưu Hoàng Quí thực hiện, với nguyên liệu là gỗ Teak và gỗ gõ đỏ. Hệ thống giàn phong linh 54 bộ thể hiện nét văn hóa đặc trưng của 54 dân tộc.

Đặc biệt, đàn Chimkram cộng hưởng có nguồn gốc từ Tây Nguyên lần đầu được làm thành công tại Khánh Hòa. Dùng kim loại để thay cho ống tre truyền thống để làm ống cộng hưởng, cho ra âm thanh tốt và vang hơn.

Nha Trang: Công bố các sản phẩm chế tác trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tại làng nghề Trường Sơn, nhà điêu khắc, kỷ lục gia Đoàn Xuân Hùng – Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, chủ nhiệm Hội gốm mỹ thuật Sài Gòn chia sẻ những sản phẩm có ý nghĩa nhằm mục đích đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, bộ tranh cát 12 con giáp có kích thước lớn, bắt đầu từ năm Dần. Hiện đã thực hiện được con giáp là Dần, Mẹo và đang tiếp tục thực hiện tiếp Thìn. Tượng gốm chị Tư Hậu - một nhân vật lịch sử của vùng đất Ninh Hòa (Khánh Hòa). Tranh thư họa chân dung phát triển trên nền móng tranh thư họa đã được biết đến trước đây, nay kết hợp thêm hình vẽ chân dung của nhân vật, cụ thể là 2 bức tranh thư họa chân dung đại tướng Võ Nguyên Giáp và tranh thư họa chân dung chị Tư Hậu.

Riêng chiếc đàn đá 15 thanh được chế tác trên hệ thống thang âm mi trưởng được thực hiện bởi nhạc sĩ Nguyễn Phương Đông và những người thợ thủ công làng nghề Trường Sơn.  Cây đàn có kích thước lớn nhất, âm thanh chuẩn nhất theo chuẩn quốc tế về cao độ và độ vang.

Nha Trang: Công bố các sản phẩm chế tác trong đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Làng nghề Trường Sơn có tổng diện tích gần 2ha, với mục đích bảo tồn các làng nghề truyền thống, vườn tượng nghệ thuật và rất hấp dẫn cho du khách. Ảnh: C.T

Được biết, làng nghề Trường Sơn có tổng diện tích gần 2ha, với mục đích bảo tồn các làng nghề truyền thống, vườn tượng nghệ thuật, cây cảnh,…Du khách đến đây được chiêm ngưỡng những bàn tay cần mẫn của các nghệ nhân và những sắc hoa tại khu vườn này.

Nhân dịp này, Làng nghề Trường Sơn trao 200 triệu đồng tặng các bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa Diên Khánh và Quỹ khuyến học khuyến tài tỉnh Khánh Hòa.


Công Tâm
Cùng chuyên mục