Nhà Trắng lên án bạo loạn, kêu gọi nước Mỹ đoàn kết dưới thời ông Biden

Đăng Nguyễn - RT Thứ sáu, ngày 08/01/2021 08:05 AM (GMT+7)
Lên án cuộc bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội Mỹ, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói chính quyền của Tổng thống Donald Trump cam kết chuyển giao quyền lực một cách trật tự.
Bình luận 0

img

Người biểu tình đứng trước tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào ngày 7.1, McEnany nói Tổng thống Trump và nội các lên án cuộc bạo loạn “theo cách mạnh mẽ nhất”, không khác gì với cuộc bạo loạn bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng 6.2020.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump kích động người biểu tình, khiến họ tràn vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngay trong phiên họp lưỡng viện chứng nhận kết quả bầu cử.

“Những gì chúng tôi muốn nói là ngày hôm qua có một nhóm người cố ý kích động bạo loạn, làm tổn hại đến quyền bày tỏ quan điểm tự do của hàng ngàn người biểu tình trong hòa bình ở thủ đô”, McEnany nói. “Những người gây bạo loạn ở tòa nhà Quốc hội đã đi ngược lại với những gì chính quyền của ông Trump hướng đến”.

McEnany nói những kẻ gây bạo loạn đã có hành động “kinh khủng, đáng trách và trái ngược với phong cách kiểu Mỹ”.

Cuối cùng, McEnany tái khẳng định tuyên bố của ông Trump, rằng Nhà Trắng sẽ đảm bảo việc chuyển giao quyền lực trong trật tự.

“Bây giờ, đã đến lúc nước Mỹ cùng đoàn kết, xích lại gần nhau, phản đối bạo lực mà chúng ta đã thấy. Chúng ta đều là người Mỹ”, McEnany nói, viện dẫn lại tuyên bố của bộ đôi Biden-Harris, ám chỉ nước Mỹ cùng đoàn kết dưới thời ông Biden.

McEnany sau đó rời phòng họp báo mà không để cho các phóng viên có cơ hội đặt câu hỏi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem