Nhà xe "ế khách", xuất bến không một bóng người dịp Tết Dương lịch

Ngọc Hải Thứ ba, ngày 31/12/2019 13:44 PM (GMT+7)
Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay chỉ có một ngày, nên rất ít người dân về quê, tình trạng này khiến cho nhiều nhà xe trong bến Mỹ Đình (Hà Nội) lâm vào tình trạng "ế khách".
Bình luận 0

Clip: Nhiều xe khách trống ghế không có người mua.

img

Chiều 31/12, tại bến xe Mỹ Đình rất vắng vẻ. Do kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay chỉ có một ngày, nên ít người về quê.

img

Khu vực đường đi dành cho hành khách vào bến xe Mỹ Đình vắng vẻ.

img

Do dịp Tết Dương lịch chỉ nghỉ một ngày, nên các bến xe đều dự đoán lượng khách không tăng nhiều so với thường ngày, số phương tiện hiện tại vẫn đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của khách.

img

Khu vực xếp hàng mua vé của bến xe Mỹ Đình không một bóng người.

img

Tình trạng này khiến cho hàng loạt nhà xe "ế khách" dù đã xếp hàng chờ đón khách cả tiếng đồng hồ.

img

Nhiều xe đã đến thời điểm nhận lệnh rời bến nhưng bên trong vẫn không một bóng người.

img

Khung cảnh này đối lập hoàn toàn đối với các dịp nghỉ lễ, Tết trước đây. Không còn tình trạng cháy vé, nhồi nhét hành khách, thay vào đó là tình trạng "giường trơn, ghế trống" trên các chuyến xe khách dịp Tết Dương lịch năm nay.

img

"Người dân đến bến bắt xe cũng vắng dần, vì dịch vụ xe đưa đón tận nhà của các hãng xe gia tăng. Vì vậy chuyện tăng giá vé, chèn ép khách không còn diễn ra nhiều. Thậm chí, các nhà xe giờ chỉ mong đủ khách để chạy", anh Huy lái xe khách tuyến Hà Nội - Quảng Ninh chia sẻ.

img

Cũng trong tình trạng tương tự, xe của anh Đinh Hồng Đức, chạy tuyến Móng Cái - Hà Nội chỉ còn hơn 10 phút nữa là đến giờ xuất bến, nhưng trên xe chỉ duy nhất có một hành khách. "Do năm nay thời gian nghỉ rơi vào giữa tuần và chỉ được nghỉ một ngày nên số lượng khách về quê chả không có, chờ mấy tiếng đồng hồ từ sáng đến giờ mới có mỗi một khách mà chỉ còn có hơn 10 phút nữa là xuất bến", anh Đức nói.

img

Nhà xe Hà Sơn Hải Vân bình thường trong các dịp lễ Tết trước đây luôn trong tình trạng cháy vé, nhưng hiện tại chỉ còn 30 phút nữa là xuất bến mà vẫn chưa có khách nào đến mua vé về quê. "Tôi không hiểu sao năm nay lại ế như vậy, chắc do nghỉ quá ngắn, hoặc do các xe dịch vụ ở ngoài quá nhiều, giờ mà không có khách chắc chúng tôi phải chạy xe không về mất", anh Hoàng lái xe tuyến Hà Nội - Sơn La chia sẻ.

img

Trong vài năm trở lại đây, tình trạng quá tải tại các bến xe đã không còn là vấn đề "nóng" như các năm trước.

img

Nguyên nhân chính có thể là do dịch vụ xe đưa đón tận nhà của các hãng xe đã gia tăng. Vì vậy chuyện tăng giá vé, chèn ép khách không còn diễn ra nhiều, giờ đây thậm chí các nhà xe giờ chỉ mong đủ khách để chạy.

img

Anh Hùng, lái xe chạy tuyến Hà Nội - Tuyên Quang chia sẻ: "Bây giờ chúng tôi không có khách vẫn phải chạy, thậm chí không bắt khách dọc đường, vì đó là vi phạm pháp luật".

img

Tình trạng này khiến cho nhiều nhà xe cảm thấy rất bất ngờ và phải đều chịu chung cảnh đi xe không về nhà.

img

Tết Dương năm nay nghỉ ít ngày nên đa số người dân đều không về và kỳ nghỉ tết Âm đang cận kề nên hầu hết tất cả sẽ tập trung về vào dịp Tết Âm lịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem