Nhân chứng kể lại khoảnh khắc chạm mặt nghi phạm vụ xả súng Thái Lan

Thứ sáu, ngày 07/10/2022 08:13 AM (GMT+7)
Nhân chứng cho biết nghi phạm vụ nổ súng khiến 36 người thiệt mạng tại một nhà trẻ ở Thái Lan là đối tượng nghiện ma túy.
Bình luận 0
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc chạm mặt nghi phạm vụ xả súng Thái Lan - Ảnh 1.

Nghi phạm Panya Khamrab (Ảnh: Twitter).

Khoảng 12h30 trưa 6/10, nghi phạm được xác định danh tính là Panya Khamrab, một cựu cảnh sát 34 tuổi, đã nổ súng vào một nhà trẻ ở Uthaisawan, tỉnh Nong Bua Lam Phu, cách thủ đô Bangkok của Thái Lan khoảng 500 km về phía bắc. Vào thời điểm gây án, đối tượng này mang theo một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục và một con dao.

Tính đến 19h30 tối 6/10 theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ súng lên tới 36 người. Cảnh sát cho biết 19 bé trai, 3 bé gái đã thiệt mạng trước khi kẻ tấn công bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi thực hiện vụ xả súng, nghi phạm đã về nhà và tự sát cùng vợ và con. Đây được xem là vụ xả súng kinh hoàng nhất trong lịch sử Thái Lan gần đây.

Những hình ảnh ghi lại vụ việc cho thấy người thân của các nạn nhân gào khóc bên ngoài nhà trẻ, trong khi các nhân viên y tế tập trung tại hiện trường và cấp cứu những người bị thương.

Quan chức huyện Na Klang, Jidapa Boonsom, nói với Reuters rằng có khoảng 30 trẻ em trong nhà trẻ khi nghi phạm xông vào giữa lúc ăn trưa. Nghi phạm ban đầu nổ súng vào 4-5 nhân viên nhà trẻ, trong đó có một cô giáo mang thai 8 tháng. Nghi phạm đã rời khỏi hiện trường bằng một chiếc xe mang biển số Bangkok.

Nhân chứng Paweena Purichan, 31 tuổi, đang lái xe máy đến cửa hàng của mình thì bắt gặp Panya chạy trốn. Cô cho biết vào thời điểm đó, Panya đang lái xe loạng choạng.

"Anh ta định đâm vào những người khác trên đường. Hắn húc một xe máy khiến 2 người bị thương. Tôi đã phải tăng ga để tránh anh ta", nhân chứng cho biết thêm.

Paweena khẳng định kẻ tấn công vốn được biết đến là một người nghiện ma túy trong khu vực.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc chạm mặt nghi phạm vụ xả súng Thái Lan - Ảnh 3.

Nhiều người tập trung tại nhà trẻ sau vụ xả súng ở Thái Lan (Ảnh: Reuters).

Các nguồn tin nói rằng, nghi phạm dường như bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát sau khi không vượt qua được bài kiểm tra ma túy. Cảnh sát cho biết nghi phạm từng hầu tòa với tội danh liên quan tới ma túy trước khi nổ súng tại nhà trẻ hôm nay.

Paisan Luesomboon, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát, nói với kênh ThaiPBS rằng, nghi phạm bị kích động khi đến nhà trẻ nhưng không thấy con mình ở đó. Sau đó, hắn bỏ đi, nổ súng vào những người xung quanh và lao xe về phía họ.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha thông báo ông đã ra lệnh cho cảnh sát trưởng quốc gia "khẩn trương điều tra" vụ xả súng.

"Liên quan đến vụ việc kinh hoàng này, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người thiệt mạng và bị thương", ông Prayut viết trên trang Facebook chính thức.

Ở Thái Lan hiếm khi xảy ra các vụ xả súng, nhưng các vụ xả súng của các cựu sĩ quan hoặc sĩ quan đương nhiệm xảy ra với tần suất ngày càng tăng. Tỷ lệ sở hữu súng ở Thái Lan tương đối cao so với các quốc gia khác trong khu vực.

Năm 2020, một binh sĩ đã xả súng ở trung tâm thương mại Thái Lan khiến ít nhất 29 người thiệt mạng và 57 người bị thương.

Thành Đạt (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem