Vòng 13 V.League 2021: Viettel "đè ngửa", giật ngôi đầu của HAGL?

Tuệ Minh Thứ năm, ngày 06/05/2021 15:10 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt, HLV lão làng Trần Bình Sự nhận định HAGL sẽ chơi một trận cống hiến để giành đủ 3 điểm trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh.
Bình luận 0

HAGL hòa B.Bình Dương là "may"

Trước vòng 13 và cũng là vòng cuối giai đoạn 1 V.League 2021, HAGL (29 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là +14) đang dẫn đầu bảng tổng sắp, hơn đội xếp sau là đương kim vô địch Viettel (26 điểm, hiệu số +7) 3 điểm.

Theo điều lệ V.League 2021, trong trường hợp 2 đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng-thua sẽ là chỉ số phụ đầu tiên được xét tới để phân định thứ hạng.

Nhận định V.League 2021: "HAGL số 1, Thanh Hóa bật tốp 6" - Ảnh 1.

Văn Toàn tiếp tục ghi bàn nhưng HAGL đã bị B.Bình Dương cầm hòa 2-2 ở vòng 12 V.League 2021. Ảnh: VPF

Như vậy, có đến 99,9% HAGL đã "vô địch" giai đoạn 1 V.League 2021 sớm 1 vòng đấu. Thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang chỉ bị Viettel soán ngôi trong trường hợp hội đủ 2 điều kiện cần và đủ vốn cực khó xảy ra là: HAGL thua đậm chủ nhà Than Quảng Ninh, còn Viettel thắng đậm đội khách HL.Hà Tĩnh.

"Theo tôi, phong độ của HAGL đang rất ổn. Trận hòa B.Bình Dương 2-2 vừa qua, theo tôi là do họ thiếu may mắn thôi.

Nhưng cái "may" mà thầy trò HLV Kiatisuk nhận được có khi lại lớn hơn nhiều, nó giúp HAGL trở  lại mặt đất chứ không quá bay bổng với mạch 7 trận toàn thắng từ vòng 5 đến vòng 11.

Dù sao thì họ mạch trận bất bại tại V.League 2021 vẫn đang được HAGL duy trì với con số là 11 trận. Các cầu thủ đã phải tập trung hơn cho những trận đấu khó khăn phía trước.

Vị trí số 1 giai đoạn 1 đối với HAGL không quan trọng bằng việc phải tạo khoảng cách điểm số với đội xếp sau là Viettel trên hành trình hướng tới Cúp vô địch cuối mùa.

Vì vậy, HAGL dù thiếu Công Phượng (bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng) trên hàng công nhưng theo tôi họ sẽ hướng tới 3 điểm chứ không đơn giản là 1 điểm an toàn trên sân Cẩm Phả", HLV Trần Bình Sự - người từng dẫn dắt nhiều đội bóng V.League như Hòa Phát Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương trao đổi cùng Dân Việt.

Minh Vương có thể được HLV Kiatisuk chọn thế chỗ Công Phượng trên hàng công HAGL làm khách của Than Quảng Ninh vòng 13 V.League 2021. Ảnh: VPF

Minh Vương có thể được HLV Kiatisuk chọn thế chỗ Công Phượng trên hàng công HAGL làm khách của Than Quảng Ninh vòng 13 V.League 2021. Ảnh: VPF

Thực tế, trong những trận đấu đã qua tại V.League, HLV Kiatisuk từng để Công Phượng trên ghế dự bị "chiến thuật", ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương đá chính và đã thành công.

Ngoài ra, HLV Kiatisuk còn "chuẩn bị" cho chân sút trẻ Trần Bảo Toàn từ trận thắng An Giang 2-1 ở vòng loại Cúp QG, như một phương án khác có thể vào sân thế chỗ Công Phượng khi CP10 bị chấn thương hay thẻ  phạt.

Thêm nữa, khi Tuấn Anh – Xuân Trường vận hành trơn tru ở vòng tròn giữa sân, Minh Vương cũng có thể được đẩy sang đá tiền đạo lệch cánh  phải thế chỗ Công Phượng trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc.

"Tôi tin HAGL sẽ có 3 điểm trước Than Quảng Ninh với hàng thủ không có gì chắc chắn. Trong khi đó, Viettel cũng sẽ tận dụng tối đa ưu thế sân nhà để đá bại HL.Hà Tĩnh vốn đang hưng phấn với chuỗi 3 trận toàn thắng từ vòng 10 đến 12 dưới thời HLV Nguyễn Thành Công", HLV Trần Bình dự đoán.

Đông Á Thanh Hóa bật khỏi tốp 6?

Trong tốp 6, HAGL và Viettel đã sớm lấy 2 suất. Bốn tấm vé còn lại bước vào giai  đoạn 2 đua vô địch sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 8 đội: Than Quảng Ninh (19 điểm, hiệu số +1), Nam Định (18 điểm, +2), Đông Á Thanh Hóa (17 điểm, +3), B.Bình Dương (17 điểm, -3), Hà Nội (16 điểm, +3), T.Bình Định (16 điểm, +1), SHB.Đà Nẵng (16 điểm, 0), HL.Hà Tĩnh (15 điểm, -1).

2 đội TP.HCM (14 điểm, -3), Hải Phòng (14 điểm, -8) có đến 99,9% khả năng nằm trong tốp 8 đội thuộc nửa dưới bảng tổng sắp đua tránh 1,5 suất rớt hạng cuối mùa.

2 đội Sài Gòn (13 điểm -8), SLNA (10 điểm, -8) đã chắc chắn nằm trong cuộc đua trụ hạng.

Nhận định V.League 2021: "HAGL số 1, Thanh Hóa bật tốp 6" - Ảnh 4.

HLV lão làng Trần Bình Sự dự đoán Đông Á Thanh Hóa bị bật khỏi tốp 6 sau khi giai đoạn 1 V.League 2021 khép lại.

Trong thực tế, khả năng lọt vào tốp 6 cũng cực kỳ khó đối với HL.Hà Tĩnh khi họ phải làm khách trên sân Hàng Đẫy của Viettel.

"Đang đứng áp chót trên bảng tổng sắp, Sài Gòn FC sẽ "chơi tất tay" khi tiếp Đông Á Thanh Hóa.

Họ cần điểm để tạo khoảng cách với đội cuối bảng gắn với suất rớt hạng trực tiếp vào cuối mùa là SLNA và cũng hướng tới 1 tấm vé trụ hạng an toàn, "né" suất play-off.

Có khả năng Thanh Hóa sẽ trắng tay trên sân Thống Nhất", HLV Trần Bình Sự nhìn nhận.

Theo dòng phân tích, HLV  Trần Bình Sự cho rằng cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường giữa Nam Định – SHB.Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ có kết quả hòa: "Nam Định có bộ đôi tiền đạo ngoại rất hay là Rodrigo Dias – Oussou Konan, mỗi người đã đóng góp 7 bàn và đang đứng đầu danh sách ghi bàn V.League 2021 cùng với Văn Toàn HAGL.

SHB.Đà Nẵng cũng là đội có "lực", HLV Phan Thanh Hùng cũng rất "mát tay" khi dẫn dắt các đội bóng đối đầu Nam Định", HLV lão làng họ Trần nói.

Ở một cặp đấu khác, T.Bình Định cũng khó thắng khi làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng vốn rất khát điểm. Và TP.HCM cũng không thể tạo ra bất ngờ lớn khi làm khách của B.Bình Dương.

"Hà Nội FC sẽ là đội xuất hiện trong tốp 6. SLNA lúc này chỉ còn biết đá vì danh dự  nhưng lực lượng của họ khó "đỡ" nổi Hà Nội FC đang trở  lại dưới thời HLV Hàn Quốc Park Choong-kyun", HLV Trần Bình Sự mạnh dạn xếp hạng tốp 6 giai đoạn 1  V.League.

Theo nhận định ở trên, 8 đội được dự đoán nằm ở nửa dưới bảng tổng sắp đua trụ hạng sẽ gồm: Đông Á Thanh Hóa, T.Bình Định, SHB.Đà Nẵng, HL.Hà Tĩnh, Sài Gòn FC, TP.HCM, Hải Phòng, SLNA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem