Nhân tố không ngờ làm lộ diện kẻ giết hại nữ tiếp viên cách đây hơn 20 năm

Việt Anh (Theo NBC-Chicago - POEPLE) Chủ nhật, ngày 13/12/2020 20:55 PM (GMT+7)
Thủ phạm một vụ án mạng năm 1999 tại bang Illinois, Mỹ cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng sau hơn 2 thập kỷ nhờ công nghệ phân tích ADN.
Bình luận 0

img

 Thủ phạm Luis Rodriguez-Mena (Nguồn: Sở cảnh sát Des Plaines)

Vào ngày 30.11.1999, thi thể của nữ tiếp viên hàng không 30 tuổi Young Kavila bị bạn cùng phòng phát hiện bên trong căn hộ của cô ở thành phố Des Plaines, bang Illinois với nhiều vết đâm trên cơ thể.

Theo ghi nhận từ cảnh sát địa phương, Young bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà và tấn công khi cô vừa đi mua đồ ăn về. Nữ tiếp viên đã cố gắng chống trả, song đã bị kẻ lạ mặt dùng dao rạch cổ khiến cô tử vong. Tên này sau đó đã xâm hại thi thể của Young, rồi lấy khăn trải giường của nạn nhân lau máu trên tay mình trước khi bỏ đi.

Phải đến hơn 20 năm sau, kẻ sát hại Young Kavila mới chính thức sa lưới. Đó chính là Luis Rodriguez Mena, hàng xóm cũ của nữ tiếp viên xấu số.

"Vụ án được gỡ rối nhờ một số người trong gia đình nghi phạm đã hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi, và cho chúng tôi biết nơi ở của hắn", Sĩ quan Michael Heidcamp thuộc Sở Cảnh sát Des Plaines cho biết

Ở thời điểm Young Kavila bị sát hại, Luis, người lúc đó đang sống cùng bạn gái ở căn hộ kế bên, được xác định là nghi can số một. Tuy nhiên, tên này chưa bị bắt giữ một phần vì chưa có đủ bằng chứng kết tội, một phần vì hắn sau khi chuyển sang Mexico sinh sống đã liên tục thay đổi chỗ ở, gây khó khăn cho việc tiếp cận của các lực lượng chức năng.

img

 Nạn nhân Young Kavila (Nguồn: Sở cảnh sát Des Plaines)

Nhưng đến hôm 10.12 vừa qua, cảnh sát thành phố Des Plaines bất ngờ nhận được thông tin rằng, bạn gái của Luis đã trở về Mỹ từ năm 2008, và hiện đang sinh sống tại Illinois với một cậu con trai.

Người con trai này sau đó đã được xét nghiệm ADN, và đem đối chiếu với các mẫu ADN được thu thập tại hiện trường vụ án mạng năm 1999. William Kushner, Cảnh sát trưởng Des Plaines, sau đó tuyên bố trước báo giới rằng 2 mẫu DNA này trùng khớp với nhau đến 99,98%”.

Luis Rodriguez-Mena, người mới bị bắt tại Mexico cách đây vài tháng, hiện bị cáo buộc 3 tội danh giết người cấp độ Một. Hắn sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để được xét xử vào cuối tháng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem