Quả bóng dẫn đến bàn thắng "Bàn tay của Chúa" được bán với giá 2,4 triệu USD

Phương Việt (theo The Guardian) Thứ năm, ngày 17/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Chủ nhân của quả bóng 36 tuổi không ai khác lại chính là trọng tài công nhận bàn thắng "Bàn tay của Chúa" là hợp lệ.
Bình luận 0

Quả bóng từ trận tứ kết World Cup Mexico 1986 giữa Argentina và Anh, trong đó Diego Armando Maradona ghi bàn thắng nổi tiếng "Bàn tay của Chúa" vừa được bán đấu giá với giá khoảng 2 triệu bảng Anh, tương đương 2,4 triệu USD.

Trớ trêu thay, chủ nhân của quả bóng 36 tuổi không ai khác lại chính là trọng tài đã công nhận bàn thắng là hợp lệ, người Tunisia, Ali Bin Nasser.

Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Maradona tại World Cup 1986 ở Mexico sẽ luôn có 3 nhân vật chính gắn liền với câu chuyện, với thủ môn người Anh Peter Shilton cùng với Ali Bin Nasser và Diego Maradona. Bàn thắng này giúp Argentina vượt lên dẫn trước 1-0 trong trận gặp Anh.

Quả bóng trong trận đấu có bàn thắng "Bàn tay của Chúa" được đấu giá 2,4 triệu USD

Quá bóng trong trận đấu có bàn thắng "Bàn tay của Chúa" được đấu giá 2,4 triệu USD - Ảnh 1.

Quả bóng từ trận tứ kết World Cup Mexico 1986 giữa Argentina và Anh được đem đấu giá. (Ảnh: The Guardian).

Maradona nhảy lên để đánh đầu nhưng đã dùng tay đưa bóng đi qua thủ môn người Anh Peter Shilton. Maradona cũng ấn định chiến thắng của Argentina, qua đó đoạt vé vào bán kết bằng một bàn thắng tuyệt đẹp khác được gọi là "Bàn thắng của thế kỷ", trong đó anh ấy đi bóng trước hàng tiền vệ và làm tung lưới sau khi vượt qua hơn một nửa cầu thủ đội Anh trên đường tới khung thành.

Ngôi sao người Argentina, người qua đời ở tuổi 60 vào tháng 11/2020, tuyên bố bàn thắng mở tỷ số gây tranh cãi của anh được ghi "đầu của Maradona và bàn tay của Chúa". Vì bàn thắng này, Anh đã bị loại khỏi giải đấu sau khi thua 1-2, trong khi Argentina trở thành nhà vô địch thế giới sau chiến thắng trước Tây Đức trong trận chung kết.

Trọng tài người Tunisia Ali Bin Nasser, người điều khiển trận đấu, sở hữu quả bóng rao bán bởi nhà đấu giá Graham Budd Auctions hồi giữa tuần trước, với ước tính ban đầu là từ 2,5 triệu bảng đến 3 triệu bảng Anh.

Cuộc đấu giá bắt đầu ở mức 1,4 triệu bảng Anh và cuối cùng lên tới 2 triệu bảng Anh, nhưng mức giá dự đoán đã không đạt được. Các cuộc đàm phán đang tiếp tục giữa người bán và các bên quan tâm, với một thỏa thuận vẫn hoàn toàn hợp lý cho cả hai.

Quá bóng trong trận đấu có bàn thắng "Bàn tay của Chúa" được đấu giá 2,4 triệu USD - Ảnh 2.

Diego Maradona dùng tay ghi bàn vào lưới Peter Shilton ở Mexico. (Ảnh: El Grafico/Getty Images)

Chiếc áo của Maradona trong trận đấu, vốn thuộc về tiền vệ người Anh Steve Hodge, đã đạt mức kỷ lục 7,1 triệu bảng trong cuộc đấu giá hồi tháng 5, trong khi giới chuyên môn dự đoán chỉ đạt khoảng 4 triệu bảng.

Trước cuộc đấu giá, Bin Nasser cho biết ông cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ món đồ này với thế giới và bày tỏ hy vọng người mua sẽ trưng bày nó trước công chúng. Nói về bàn thắng bằng tay của Maradona, trọng tài này cho biết: "Tôi không thể nhìn rõ sự việc. Tôi chỉ có thể nhìn hai cầu thủ Shilton và Maradona từ phía sau. Theo hướng dẫn của FIFA ban hành trước giải đấu, tôi đã trao đổi với trọng tài biên để xác nhận tính hợp lệ của bàn thắng, anh ấy cũng đồng tình với tôi. Vào cuối trận, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh Bobby Robson nói với tôi: "Anh đã làm rất tốt, nhưng trọng tài biên thật vô trách nhiệm".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem