Nhân viên OPPO nói xấu Huawei và cái kết phũ phàng

Huỳnh Dũng Thứ bảy, ngày 05/06/2021 18:42 PM (GMT+7)
Một nhân viên của Oppo đã công khai thông báo trên tài khoản Weibo của mình rằng, anh ta đã chính thức "kết thúc công việc của mình" tại nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc, sau khi vu khống, nói xấu nền tảng HarmonyOS của Huawei trên mạng xã hội.
Bình luận 0

Cựu nhân viên họ Huang, người được cho là làm việc trong bộ phận PR của Oppo tuyên bố rằng, anh ta phủ nhận giá trị của nền tảng HarmonyOS mang lại, trích dẫn thêm chứng cứ từ một số nguồn không có căn cứ trong bài đăng của mình. Anh ấy nói thêm rằng, anh ấy đã bốc đồng khi đưa ra những bình luận trên Weibo mà không phân biệt được danh tính blogger, cũng như xác thực nguồn tin dẫn đến những hệ lụy khôn lường. Được biết, Huang có hơn 200.000 người theo dõi trên tài khoản Weibo của mình.

Những nhận xét không phù hợp của anh ấy đã tạo ra một tác động tiêu cực đáng kể trên thị trường, buộc anh ấy phải xem xét lại sự phù hợp của mình với vai trò là nhân viên PR của Oppo. Cuối cùng thì Huang quyết định kết thúc sự nghiệp của mình tại Oppo.

Anh ấy đã xin lỗi về những bình luận không phù hợp của mình và nói rằng, anh ấy thừa nhận những sai lầm của mình và khẳng định mình đã đưa ra những nhận xét với tư cách cá nhân, chứ không hề đại diện cho thương hiệu Oppo.

"Tôi không có cơ sở. Tôi đã phủ nhận giá trị của hệ điều hành HarmonyOS của Huawei dựa trên một số cái gọi là bài báo trực tuyến và những lời khiêu khích, hành động này không chỉ gây hại cho Huawei mà còn ảnh hưởng đến công ty tôi đang làm. Nhận xét bốc đồng, không phân biệt được danh tính, nguồn gốc của các thông tin gây nhiễu cũng như người viết ra đó. Sự cố này khiến người ngoài tưởng rằng tôi đại diện cho công ty OPPO để đả kích sản phẩm công nghệ Huawei, thực chất tôi chỉ là một nhân viên bình thường nhưng điều tôi làm không đủ tư cách của một nhân viên quan hệ công chúng và không phù hợp với các giá trị của công ty".

"Hôm nay, tôi chính thức kết thúc công việc của mình tại OPPO và tôi muốn nói lời xin lỗi đến mọi người. Tôi muốn tiếp tục công việc của mình nhưng tôi cảm thấy mình kém cỏi và không thể đối mặt với đồng nghiệp. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở sau những cánh cửa đóng kín, và tôi muốn nói lời tạm biệt với Weibo và quá khứ của tôi".

Gần đây nhất, gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc Huawei đã ra mắt hệ điều hành điện thoại di động "cây nhà lá vườn" với tên gọi "HarmonyOS", giữa bối cảnh hãng đang phải vật lộn để tồn tại trên thị trường sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm sử dụng hệ điều hành Android.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

HarmonyOS là một thế hệ hệ điều hành mới của Huawei, cung cấp một ngôn ngữ thống nhất cho trí thông minh, khả năng kết nối đa dụng cho các thiết bị khác nhau, giúp mang lại trải nghiệm tương tác toàn cảnh đơn giản, mượt mà, liên tục, an toàn và đáng tin cậy.

Việc phát triển hệ điều hành HarmonyOS được giới công nghệ đặc biệt quan tâm và theo dõi sát sao kể từ khi chính phủ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch lớn nhằm ngăn cản tham vọng phát triển toàn cầu của Huawei vào năm 2018.

Ngoài yếu tố địa chính trị, hiện chưa có công ty nào thành công trong việc chiếm lĩnh thị phần lớn trên nền tảng hệ điều hành thiết bị di động, vốn chịu sự thống trị của hai hệ điều hành Android của Google và iOS của Apple. Ngoài hệ điều hành Android và iOS, thị trường còn có những hệ điều hành chiếm thị phần rất nhỏ như Blackberry, Windows Phone của Microsoft và thiết bị Amazon Fire.

Giới chuyên gia cho rằng, Huawei sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến đầy khó khăn và cam go để giành được một phần đáng kể của "miếng bánh" thị phần hệ điều hành thiết bị di động trên toàn cầu, cũng như thách thức lớn nhất trước mắt của Huawei là ứng dụng phần mềm, với việc hãng phải thuyết phục được các nhà phát phần mềm lập trình lại ứng dụng, và các nội dung khác của hãng để hoạt động được trên hệ điều hành HarmonyOS, qua đó người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua điện thoại Huawei.

Trở lại câu chuyên giữa Oppo và Huawei, vào tháng 3/2021 Oppo đã vượt Huawei để trở thành hãng điện thoại bán chạy nhất tại thị trường nội địa, theo thống kê của Counterpoint Research.

Ảnh: @Pixabay.

Ảnh: @Pixabay.

Thống kê được thực hiện trong tháng 1/2021. Theo đó, thị phần tại thị trường Trung Quốc của Oppo đạt 21%, tiếp đến là Vivo 20%. Ba hãng Huawei, Apple và Xiaomi cùng ở vị trí tiếp theo với thị phần cùng đạt 16%.

Đây là lần đầu tiên Oppo vượt Huawei tại thị trường quê hương, đồng thời cũng là một trong những thị trường smartphone lớn nhất thế giới. Doanh số điện thoại của Oppo tại Trung Quốc đã tăng 33% so với tháng liền trước, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo nhà phân tích Varun Mishra của Counterpoint, thành công của Oppo đến từ việc tung ra thế hệ Reno mới với nhiều cải tiến hơn trong khi mức giá thấp hơn thế hệ cũ, giúp Oppo đạt lợi thế ở phân khúc "phổ thông cao cấp" giá dưới 600 USD. Song song với đó, dòng A-series của hãng đang có động lực phát triển mạnh ở phân khúc tầm trung, cung cấp một dải sản phẩm 5G rộng hơn cho thị trường.

Trái ngược với Oppo, Huawei liên tục mất thị phần. Tình trạng thiếu linh kiện, lượng chip trong kho dần cạn kiệt khiến Huawei không thể tung ra nhiều sản phẩm 5G mới. Việc thiếu dịch vụ Google cũng khiến các mẫu máy 4G của hãng khó bán.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem