Nhật Bản cảnh báo lạnh người về Triều Tiên, "mất ngủ" vì Trung Quốc

Trần Việt (theo SCMP) Thứ ba, ngày 28/08/2018 12:25 PM (GMT+7)
Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo, Triều Tiên là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và cấp thiết nhất nước này phải đối mặt đồng thời bày tỏ lo ngại về sức mạnh quân sự đang lên của "con rồng châu Á" Trung Quốc, theo SCMP.
Bình luận 0

img

"Các hoạt động quân sự của Triều Tiên đặt ra mối đe dọa an ninh nghiêm trọng và cấp thiết nhất mà đất nước chúng ta phải đối mặt", Sách trắng do Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố hôm nay nhấn mạnh bất chấp tình hình trên bán đảo Triều Tiên gần đây đã trở nên hòa dịu, Bình Nhưỡng đã dừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và cam kết phi hạt nhân hóa.

"Chúng ta cần theo dõi sát Triều Tiên để xem những hành động cụ thể mà họ thực hiện để từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa", Sách trắng quốc phòng Nhật nhấn mạnh.

Ngoài mối lo ngại an ninh về khả năng vũ trang hạt nhân của Triều Tiên, Sách trắng quốc phòng Nhật cũng bày tỏ quan ngại về việc tăng cường quân sự và tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc cũng như các ý định tìm lại vị thế cường quốc của Nga. Những mối đe dọa nói trên đặt Nhật Bản vào "vòng vây của các đối thủ tiềm năng ở khu vực Đông Bắc Á".

"Khi Trung Quốc mạnh lên, sức mạnh quân sự của họ cũng đang phát triển nhanh chóng", Sách trắng quốc phòng Nhật Bản cảnh báo.

Nhật Bản tháng trước dự định mua hai đài radar cảnh giới của hệ thống Aegis Ashore, Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ trước các tên lửa Triều Tiên. Thiết bị này sẽ được triển khai cùng các khẩu đội tên lửa đánh chặn từ năm 2023 và cũng có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào từ Trung Quốc.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Singapore, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định Tokyo sẽ không thay đổi lập trường quân sự đối với quốc gia láng giềng cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Sách trắng quốc phòng thường niên của Nhật được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đột ngột hủy bỏ kế hoạch về chuyến thăm Triều Tiên lần thứ 4 của Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo. Chuyến đi trước đó được coi là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua.

Truyền thông Triều Tiên sau đó cáo buộc Mỹ "hai mặt" và ngấm ngầm "lập âm mưu tội ác" nhằm vào Bình Nhưỡng.

ĐỌC THÊM: Điện Kremlin cảnh báo đòn trả đũa đau đớn Putin nhắm vào Mỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem