Có thật Nhật Bản đề nghị Liên Xô lấy đảo Hokkaido để được rút khỏi chiến tranh?

Sputnik Thứ năm, ngày 03/09/2020 13:17 PM (GMT+7)
Để Liên Xô thể hiện quan điểm trung lập và Nhật có thể rút khỏi chiến tranh vào năm 1945, Nhật Bản đã đề nghị giao đảo Hokkaido cho Liên Xô, ông Anatoly Koshkin, giáo sư tại Viện Các nước Phương Đông thuộc Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết trong một cuộc họp báo tại MIA Rossyia Segodnya.
Bình luận 0
Nhật Bản đề nghị Liên Xô lấy đảo Hokkaido để được rút khỏi chiến tranh? - Ảnh 1.

Đảo Hokkaido của Nhật Bản.

Bức điện từ Tokyo

Ông Koshkin cho biết: "Vào những năm 90, các tờ báo Nhật Bản đã đăng một tin giật gân. Khi đó, tất cả các kho lưu trữ của chúng ta được mở ra, trong kho lưu trữ của KGB (Ủy ban An ninh Quốc gia) cũ người ta đã tìm thấy một bức điện từ Tokyo rằng người Nhật đã sẵn sàng từ bỏ đảo Hokkaido vào năm 1945 nếu Liên Xô giữ nguyên thái độ trung lập và không tấn công".

Nhà sử học lưu ý rằng Liên Xô chưa bao giờ có ý định tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo lớn thứ hai này của Nhật Bản.

Yêu cầu từ Hội nghị Potsdam

Trong tuyên bố được thông qua vào ngày 26 tháng 7 năm 1945 tại Hội nghị Potsdam, Mỹ, Anh và Trung Quốc yêu cầu đầu hàng vô điều kiện và, nếu các điều khoản của tuyên bố không được đáp ứng, họ đe dọa sẽ tiêu diệt Nhật Bản. Cũng vào mùa hè năm đó, Tokyo đã cố gắng đàm phán hòa giải với Matxcơva nhưng không thành.

Mới đây, hồi tháng 8/2020, Bộ trưởng Khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev đã đến thăm hòn đảo Hokkaido tại Nhật Bản, trung tâm của một cuộc tranh chấp lãnh thổ lâu dài giữa hai nước.

Chuyến đi của ông Zinichev đến đảo Kunashiri, được gọi là Kunashir của Nga, đã gây ra phản ứng ngay lập tức từ Nhật Bản.

"Chuyến thăm này mâu thuẫn với lập trường của đất nước chúng tôi, và chúng tôi sẽ giải quyết đúng đắn sau khi xác nhận sự thật", Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Các hòn đảo tranh chấp được gọi chung là Lãnh thổ phía Bắc ở Nhật Bản và Nam Kurils ở Nga, cũng bao gồm Shikotan và chuỗi đảo Habomai.

Tranh chấp này đã ngăn hai nước ký hiệp ước hòa bình sau chiến tranh. Liên Xô đã chiếm giữ các hòn đảo sau khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II năm 1945, nói rằng họ đã có được chúng như một kết quả chính đáng của cuộc chiến. Tokyo nói rằng việc chiếm giữ này là bất hợp pháp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem