Nhật Bản sẽ mở cửa biên giới đón khách quốc tế từ ngày 10/6

Trọng Hà Thứ sáu, ngày 27/05/2022 06:54 AM (GMT+7)
Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, bắt đầu từ ngày 10/6, Chính phủ cho phép những người nước ngoài tới đất nước mặt trời mọc du lịch Nhật Bản khi có lịch trình và hướng dẫn viên cố định.
Bình luận 0

Ngày 27/5, thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết đất nước này sẽ mở cửa biên giới cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 6 tới đây. Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên "hé mở" với du khách kể từ khi áp đặt các hạn chế du lịch vì đại dịch Covid-19 cách đây khoảng hai năm. Tuy nhiên, chỉ các chuyến du lịch trọn gói được áp dụng quy định mới này.

Khách du lịch đến từ các khu vực có tỷ lệ nhiễm Covid-19 thấp đã tiêm ba liều vắc xin sẽ được miễn xét nghiệm và kiểm dịch sau khi nhập cảnh.

Nhật Bản trong tuần này sẽ tổ chức các chuyến du lịch trọn gói thử nghiệm nhỏ từ bốn quốc gia, Úc, Singapore, Thái Lan và Hoa Kỳ. Thử nghiệm đó, chỉ có 50 người nhận được thị thực đặc biệt, không phải thị thực du lịch, sẽ kết thúc vào ngày 31/5.

Du khách sớm được quay trở lại du lịch Nhật Bản - Ảnh 1.

Du khách sớm được quay trở lại Nhật Bản. (Ảnh: IT).

Du lịch Nhật Bản gặp khó vì Covid-19

Sau khi vấp phải những lời chỉ trích rằng việc kiểm soát biên giới nghiêm ngặt của họ có phần quá khắt khe với du khách quốc tế. Nhật Bản đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào đầu năm nay và hiện cho phép nhập cảnh lên đến 10.000 người mỗi ngày, bao gồm công dân Nhật Bản, sinh viên nước ngoài và một số khách doanh nhân.

Makoto Shimoaraiso, một quan chức Nội các phụ trách các biện pháp chống đại dịch, cho biết Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi giới hạn lên 20.000 mỗi ngày, bao gồm những người tham gia tour du lịch trọn gói.

Quy mô của các chuyến tham quan tour trọn gói và các chi tiết khác sẽ được hoàn thiện sau khi các quan chức đánh giá kết quả của các chuyến tham quan thử nghiệm hiện tại. Ông Shimoaraiso cho biết sẽ mất một thời gian trước khi du khách nước ngoài có thể đến Nhật Bản với mục đích du lịch cá nhân.

Ngành du lịch của Nhật Bản, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp kiểm soát biên giới, đang mong muốn hoạt động du lịch nước ngoài trở lại. Số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày đã có xu hướng giảm ở Nhật Bản kể từ đầu năm nay và chính phủ đang dần mở rộng hoạt động kinh tế và xã hội.

Thủ tướng Fumio Kishida cho biết trong chuyến thăm tới London vào đầu tháng này, ông dự định nới lỏng kiểm soát biên giới vào đầu tháng 6 theo chính sách của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển khác, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Lượng khách quốc tế giảm hơn 90% vào năm 2020 từ mức kỷ lục 31,9 triệu năm trước đó, gần như xóa sổ thị trường du lịch của Nhật Bản trị giá hơn 4 nghìn tỷ yên (31 tỷ USD) trước đại dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem