"Chơi bóng tại châu Âu liệu có quá tầm với Quang Hải"

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 20/04/2022 21:33 PM (GMT+7)
"Giải VĐQG Thái Lan là môi trường phù hợp nhất với Quang Hải ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ là bước đệm để phát triển tài năng của cậu ấy trước khi đi đến một sân chơi có đẳng cấp cao hơn", cựu cầu thủ Lê Quang Long chia sẻ.
Bình luận 0

Sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Hà Nội, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đang có kế hoạch xuất ngoại. Tuy nhiên, bến đỗ tiếp theo của anh vẫn là một ẩn số được giới truyền thông đặc biệt chú ý.

Theo thông tin có được từ Dân Việt, Quang Hải nhiều khả năng sẽ đầu quân cho CLB Lask hiện đang chơi tại giải VĐQG Áo. Từ góc nhìn của chuyên gia, việc thử sức mình tại một giải đấu khắc nghiệt ở châu Âu liệu có quá tầm với trình độ của Quang Hải?

"Nhật Bản và Thái Lan là bến đỗ phù hợp với trình độ của Quang Hải" - Ảnh 1.

Quang Hải được cho là phù hợp với môi trường châu Á hơn châu Âu (Ảnh SPORT)

Trong một buổi trả lời trên kênh Đặng Phương Nam Official, cựu cầu thủ Lê Quang Long đã có những nhận định về bến đỗ phù hợp với Quang Hải: "Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là một bước tiến lớn. Tuy nhiên, để tìm ra một môi trường phù hợp để phát triển tài năng lại là một vấn đề không hề đơn giản.

Nhiều nguồn tin gần đây đã cho rằng Quang Hải sẽ ra châu Âu thi đấu. Nhưng tôi nghĩ đây là một sân chơi có phần hơi quá tầm đối với cầu thủ Việt Nam. Đầu tiên là về vấn đề thể chất, sau đó là chuyên môn.

Trong quá khứ, cũng đã có nhiều cầu thủ của chúng ta được tạo điều kiện ra nước ngoài thi đấu, nhưng đa phần cũng không để lại được nhiều dấu ấn. Thậm chí là ở những giải đấu ở Nhật Bản hay Hàn Quốc những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường cũng rất khó cạnh tranh vị trí.

Với tôi, giải VĐQG Thái Lan có lẽ là môi trường phù hợp nhất với Quang Hải ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ là bước đệm để phát triển tài năng của cậu ấy trước khi đi đến một sân chơi có đẳng cấp cao hơn".

"Nhật Bản và Thái Lan là bến đỗ phù hợp với trình độ của Quang Hải" - Ảnh 2.

J.League sẽ là sân chơi giúp Quang Hải phát triển sự nghiệp (Ảnh SPORT)

Đồng quan điểm với HLV Lê Quang Long, bình luận viên Trịnh Quốc Hưng cũng cho rằng Quang Hải nên tìm một bến đỗ tại châu Á thay vì tìm thử thách tại châu Âu. Anh bày tỏ: "Với góc nhìn của cá nhân tôi, Quang Hải nên đi từ thấp đến cao. Đầu tiên là tìm một sân chơi tốt hơn so với V.League và Nhật Bản cũng là một điểm đến đầy tiềm năng.

Hãy xem Chanathip thành công tại J.League thì nhìn sang Quang Hải cũng thấy anh hoàn toàn có thể tạo được dấu ấn tại đây.

Ở Nhật Bản, họ đánh giá rất cao những cầu thủ có tố chất kỹ thuật và tư duy chơi bóng hiện đại. Thể lực, sức mạnh cũng không được họ chú trọng nhiều như ở châu Âu.

Nếu chơi bóng tại J.League, Quang Hải cũng sẽ được thi đấu cùng các đồng đội ở đẳng cấp rất cao. Lối chơi của Quang Hải cũng phù hợp với những pha di chuyển phối hợp ngắn, thay vì dựa nhiều vào sức mạnh, tốc độ. Theo tôi, việc Hải chọn một CLB tại Nhật Bản để đầu quân sẽ tốt hơn là một chuyến phiêu lưu tại châu Âu".

Chia sẻ về trải nghiệm thi đấu tại J.League, tiền vệ Chanathip của ĐT Thái Lan bày tỏ: "Khi tới Nhật Bản thi đấu, tầm nhìn và tư duy chơi bóng của tôi đã được khai sáng rất nhiều. Tôi thấy rằng giải VĐQG Nhật Bản có chất lượng cao hơn cả những giải đấu cấp thấp ở châu Âu. Ở Nhật Bản, họ luôn đề cao sự chuyên nghiệp, tính tổ chức và luôn đặt ra mục tiêu cho các cầu thủ phát triển".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem