Nhật muốn đàm phán thẳng thắn với Trung, Hàn

Thứ hai, ngày 20/01/2014 10:32 AM (GMT+7)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 19.1 đã kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán thượng đỉnh để thảo luận "thẳng thắn" với Trung Quốc và Hàn Quốc về những vấn đề còn vướng mắc...
Bình luận 0
Cuộc đàm phán thượng đỉnh theo đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm hỗ trợ giải quyết những tranh cãi về lịch sử và lãnh thổ đang khiến mối quan hệ của Nhật Bản với 2 quốc gia láng giềng ngày càng căng thẳng.
Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn ảnh: Telegraph/Báo Tin tức)
Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn ảnh: Telegraph/Báo Tin tức)

Ông Abe một lần nữa khẳng định việc ông viếng đền Yasukuni là nhằm đưa ra cam kết phản đối chiến tranh và cầu nguyện cho những người đã hy sinh vì tổ quốc giống như các nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Seoul đều phẫn nộ trước việc ông Abe viếng đền Yasukuni.

Trước đó, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida cũng nhận định: “Tổ chức họp thượng đỉnh sẽ là cách tạo ra cảm giác an ninh ở người dân mỗi nước. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại và hy vọng Trung Quốc cùng Hàn Quốc sẽ phản hồi đề nghị đàm phán”.
Mai Dũng (Mai Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem