Nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu

A.Vũ Thứ ba, ngày 08/09/2020 10:22 AM (GMT+7)
Tại nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ đã đặt ra mục tiêu sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, hòa bình và phát triển bền vững.
Bình luận 0

3 khu công nghệ cao quốc gia thu hút hàng trăm dự án

Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, giai đoạn 2015-2020, Bộ KH&CN có đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Năng suất lao động được nâng lên thể hiện qua chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp TFP (tăng từ 33,6% giai đoạn 2011-2015 lên 44,46% giai đoạn 2016-2019), tỉ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 50% năm 2020.

Tiềm lực nghiên cứu và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao thông qua số lượng các bài báo khoa học, công trình công bố quốc tế tăng trưởng nhanh, trung bình trên 20%/năm. Hiện, cả nước có gần 67.000 cán bộ nghiên cứu và phát triển quy đổi tương đương toàn thời gian – TFP (đạt 7 người/vạn dân).

Nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu - Ảnh 1.

Đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban cán sự, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ KH&CN, Thứ trưởng Bộ KH&CN trình bày Báo cáo chính trị của Đảng bộ Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội

Hiện, Đề án Hệ Tri thức Việt số hóa được triển khai để hình thành cơ sở dữ liệu số của người Việt. Có 3 khu công nghệ cao quốc gia là Hòa Lạc, TPHCM và Đà Nẵng đã thu hút hàng trăm dự án đầu tư với số vốn hàng chục tỷ USD. 

Nguồn lực tài chính từ xã hội và doanh nghiệp cho KHCN tăng, thể hiện qua tỉ trọng đầu tư giữa Nhà nước và doanh nghiệp là (52/48) so với tỉ lệ 70/30 của hơn 5 năm trước.

Vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng trở nên quan trọng. Thị trường công nghệ được thúc đẩy phát triển, cả nước có 15 sàn giao dịch công nghệ, 50 vườn ươm công nghệ, 186 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp và mạng lưới các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHCN trên toàn quốc.

Những đóng góp của KHCN còn thể hiện qua chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tục tăng. Năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc, năm 2019 tăng tiếp 3 bậc, xếp thứ 42 trên 129 quốc gia, đưa Việt Nam vươn lên dẫn đầu nhóm 26 quốc gia thu nhập trung bình thấp và đứng thứ 3 ASEAN.

Nhất quán chủ trương KHCN là quốc sách hàng đầu

Với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Đảng bộ quan tâm hơn nữa tới 5 nhóm vấn đề tập trung công tác xây dựng Đảng, kiện toàn bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và chính quyền trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ chính trị bám sát thực tiễn, thích ứng và đổi mới, nâng cao năng lực hệ thống sáng tạo quốc gia, tạo động lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trụ vững và phát triển trên các nền tảng công nghệ mới.

Trong nhiều nhiệm vụ và mục tiêu lớn, Đảng bộ Bộ KHCN xác định tập trung phát triển để KHCN thực sự là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Ứng dụng và phát triển công nghệ mới, ưu tiên các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, năng lượng sạch, công nghệ môi trường để chuyển đổi, nâng cao năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. 

Nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu - Ảnh 2.

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Bộ xác định, nâng cao tiềm lực và trình độ KHCN trong nước để triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, tập trung phát triển công nghệ ưu tiên có khả năng ứng dụng cao.

Bên cạnh đó là phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao; tăng cường liên kết doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học, trong đó tập trung vào nâng cao năng lực của doanh nghiệp về tiếp thu, làm chủ và từng bước tham gia tạo ra công nghệ mới; đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, kết nối hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ của địa phương.

Đồng thời, tăng cường hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; mở rộng, nâng cao hệ thống tiêu chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế; tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tăng cường bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ...

Cùng với đó là tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành trong việc xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh; phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng ứng dụng công nghệ cao; phát triển mạnh khu vực dịch vụ dựa trên nền tảng kinh tế số và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ hiện đại; thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem