Nhếch nhác ở công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi

23/02/2023 13:29 GMT+7
Sau hơn 1 năm dừng hoạt động và giao, trả lại cho tỉnh do vướng thủ tục pháp lý, dự án công viên cây xanh kết hợp dịch vụ văn hoá, thể thao đa năng, phường Trần Phú, TP.Quảng Ngãi, bị bỏ hoang, hiện đầy rác và trở thành nơi cư ngụ lý tưởng cho rắn, chuột, muỗi gây bệnh.

Tính đến thời điểm này đã hơn 1 năm, kể từ khi dừng hoạt động và được chủ đầu tư là Công ty Tiến Hưng giao, trả lại cho tỉnh (do bị cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình cấp phép, thục hiện thủ tục trước đó có sai phạm), dự án Công viên cây xanh kết hợp dịch vụ văn hoá, thể thao đa năng, bị bỏ hoang giống như vô chủ.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Mặt phía Tây công viên. Ảnh: Công Hoàng.

Qua quan sát của PV Etime, vì không được trông coi, chăm sóc trong một thời gian dài, hiện nhiều ngàn m2 đất ở phía Tây khuôn viên công trình, nơi trồng hoa, cây tạo bóng mát và cảnh quan; lắp đặt thiết bị thể thao và vui chơi, trở nên hoang phế, dơ bẩn.

Ngoài rác đọng, cây ngã đỗ nằm xiên vẹo như kẻ nát rượu, là bụi cỏ dại rậm rạp đã biến nơi đây trở thành nơi cư trú lý tưởng cho chuột, muỗi gây bệnh cho người dân trong khu vực này.

Không chỉ người dân ở gần, mà những ai đi ngang qua cũng bày tỏ bức xúc, đổ tiền tỷ đầu tư như vậy nhưng giờ không biết giao cho cơ quan, cấp ngành nào quản lý mà bỏ hoang, dơ bẩn như vậy.

Được biết dự án Công viên cây xanh kết hợp dịch vụ văn hóa, thể thao đa năng, do Công ty Tiến Hưng làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chấp thuận đầu tư (số 1246/QĐ-UBND) vào tháng 7/2017.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Nước, rác đọng trên lối đi phía trong công viên. Ảnh: Công Hoàng.

Dự án có diện tích hơn 4500m2, tổng vốn 14 tỷ đồng, thời gian hoạt động 49 năm, nằm ở vị trí 4 mặt tiền và ở đầu nam cầu Thạch Bích, ngay trung tâm TP.Quảng Ngãi.

Sáng 23/2, trao đổi với PV Etime, đại diện Công ty Tiến Hưng cho biết, sau khi hoàn tất thủ tục, đã tiến hành hành đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm 2018, với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 5.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 6.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 7.

Hiện trạng thiết bị vui chơi, tập thể dục lắp đặt tại công viên. Ảnh: Công Hoàng.

Theo đó trên 1 phần diện tích được cấp nằm phía Đông, Công ty Tiến Hưng đã đầu tư xây dựng các hạng mục khu thể dục thể hình; dịch vụ chiếu phim 5D; phòng trưng bày và khu thể dục thẩm mỹ; dịch vụ giải khát; khu giao lưu văn hóa và sinh hoạt cộng đồng…

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 8.

Nhà chòi nghỉ ngơi hoang phế. Ảnh: Công Hoàng.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 9.

Cây trồng tạo bóng mát, cảnh quan xiên vẹo, ngã đổ. Ảnh: Công Hoàng.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 10.

Bụi rậm, cỏ dại phủ kín lối đi bên trong công viên. Ảnh: Công Hoàng.

Phần khu đất còn lại ở phía Tây, ước chiếm khoảng 1/3 diện tích dự án, chủ đầu tư trồng hoa, cây cảnh tạo bóng mát và cảnh quang; đặt thiết bị phục vụ tập thể dục, vui chơi cho người dân và trẻ em khi đến đây nghỉ ngơi.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 11.

Công trình làm đẹp bôi bẩn bộ mặt trung tâm thành phố Quảng Ngãi - Ảnh 12.

Mặt công viên nhìn từ phía Đông, phần diện tích xây các hạng mục giải trí, bán giải khát. Ảnh: Công Hoàng.

Tuy nhiên vừa qua sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định trước đó, trong quá trình cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp thẩm quyền tỉnh đã để xảy ra một số vi phạm theo quy định hiện hành.

Vì vậy vào khoảng đầu năm 2022, Công ty Tiến Hưng đã giao, trả lại cho tỉnh để xử lý theo quy định.

Công Hoàng
Cùng chuyên mục