Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam

Chủ nhật, ngày 23/05/2021 19:31 PM (GMT+7)
Không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được nhiều tờ báo - truyền thông quốc tế đưa tin.

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 1.

Ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra trang trọng, văn minh, an toàn và đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch và đúng quy định của pháp luật. Trong ảnh: Nhân viên phun khử khuẩn tại một điểm bỏ phiếu bầu cử ở Hà Nội, ngày 21/5/2021. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 2.

Ghi nhận không khí bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở quận Long Biên, Hà Nội vào sáng nay, phóng viên hãng tin Reuters (Anh) viết: “Tại quận Long Biên, Hà Nội, khoảng 30 cử tri đang xếp hàng tại một phòng bỏ phiếu để chờ đến lượt, tất cả đều đeo khẩu trang. Trước khi xếp hàng, các cử tri đã được đo thân nhiệt tại một bàn gần đó, nơi họ được phát khẩu trang và cung cấp nước sát khuẩn tay miễn phí. Tiếng loa phát thanh vang vọng lời khuyên các cử tri giữ khoảng cách an toàn khi bỏ phiếu. “Tôi đã bỏ phiếu hôm nay vì trách nhiệm của tôi là phải làm như vậy,” một cử tri lớn tuổi nói”. Trong ảnh: Người dân xếp hàng đo thân nhiệt tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội vào ngày 23/5/2021. (Ảnh: AFP)

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 3.

Trước ngày bầu cử, công tác công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị bầu cử được chú trọng. Các điểm bầu cử cũng được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác phòng dịch. Cử tri được khuyến khích đi bỏ phiếu theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo yêu cầu giãn cách. Trong ảnh: Người dân chuẩn bị trang trí một điểm bầu cử ở Hà Nội ngày 19/5/2021. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, hãng Reuters trích dẫn, Việt Nam có 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 23/5 là ngày toàn dân đi bỏ phiếu bầu cử chọn ra các đại biểu tại Quốc hội.

"Người dân Việt Nam đi bầu cử vào ngày 23/5 đều tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Mỗi cử tri Việt Nam đều thể hiện trách nhiệm rất cao  đối với lá phiếu của mình", hãng tin Reuters viết.

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 4.

Nhiều hãng thông tấn, trang tin tức nước ngoài hôm nay đồng loạt đưa tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 23/5 trên khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam. (Ảnh chụp các bài báo của SCMP, Reuters và Bangkok Post đưa tin về cuộc bầu cử tại Việt Nam)

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 5.

Người dân xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội ngày 23/5/2021. (Ảnh: AFP)

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 6.

Hôm nay, hơn 69 triệu cử tri trên khắp cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Reuters)

Nhiều báo chí quốc tế đưa tin về Ngày hội toàn dân của Việt Nam - Ảnh 7.

Thời gian tiến hành cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ 7h sáng đến 7h tối ngày 23/5. Ở một số địa phương, tuỳ theo tình hình cụ thể, tổ bầu cử có thể bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng và có thể kết thúc muộn hơn nhưng không được muộn hơn 9h tối. Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ bầu cử, bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Hà Nội.(Ảnh: EPA)

Thông tấn xã Lào đăng tin, ngày 23/5/2021, người dân Việt Nam đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Việt Nam tiếp nối thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

"Cuộc bầu cử là cơ hội cho các cử tri sử dụng quyền công dân để lựa chọn những người xứng đáng, từ đó góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam", bài báo viết.

Còn báo Khaleej Times của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất có bài viết với tựa đề:  "Ngày bầu cử toàn dân 2021 – Dân chủ, bình đẳng, minh bạch hướng tới sự thịnh vượng".

"Vượt qua các thách thức của đại dịch, Việt Nam đã tổ chức cuộc bầu cử với nhiều biện pháp đảm bảo an toàn chống dịch. Tại các địa phương, người dân vừa nỗ lực phòng chống dịch bệnh vừa tuân thủ quá trình bỏ phiếu theo đúng trách nhiệm và quy định", bài báo viết.

Bài báo cũng nhấn mạnh, tinh thần phấn khởi của hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu, từ vùng sâu vùng xa tới các khu vực thành thị tại Việt Nam, đã cho thấy chính quyền các cấp đã làm rất tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên người dân thực hiện quyền công dân và trách nhiệm. Đây chính là thành quả sau nhiều ngày tháng nỗ lực và làm việc nghiêm túc.

 

PV (t/h)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem