Nhiều cán bộ hưởng lợi trên “đất khoán”

Thứ ba, ngày 10/08/2010 23:20 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hầu hết cán bộ nhận đất của Đồng Tháp 1 tại khu vực xã Hưng Thạnh không ai trực tiếp sản xuất, không thuộc diện nghèo và không ai cư trú tại xã Hưng Thạnh. Sau khi nhận đất, cán bộ cho dân nghèo thuê lại để hưởng lợi từ 5 – 7 triệu đồng/ha!
Bình luận 0

Năm 1998, Công ty Đồng Tháp 1 được UBND tỉnh Long An giao (không thu tiền) 200ha đất nông nghiệp tại xã Hưng Thạnh (huyện Tân Hưng). Đến năm 2000, doanh nghiệp này bắt đầu “giao khoán” cho… cán bộ lãnh đạo huyện và các ngành thuế, ngân hàng, huyện đội, công an, toà án, Viện Kiểm sát… của huyện Tân Hưng số đất này.

Theo quy định của luật Đất đai (gần đây nhất là Thông tư 102/2006 ngày 13-11-2006 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn thực hiện Nghị định 135 về giao khoán đất nông nghiệp) thì “bên nhận khoán phải là hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, ưu tiên hộ thuộc diện nghèo, cư trú hợp pháp trên địa bàn xã”…

Hầu hết cán bộ nhận đất của Đồng Tháp 1 tại khu vực xã Hưng Thạnh không ai trực tiếp sản xuất, không thuộc diện nghèo và không ai cư trú tại xã Hưng Thạnh. Sau khi nhận đất, cán bộ cho dân nghèo thuê lại để hưởng lợi từ 5 – 7 triệu đồng/ha!

Trong danh sách cán bộ nhận khoán tại nông trường thời điểm 2006 có Bí thư Huyện uỷ Tân Hưng Nguyễn Hữu Nghĩa (4ha), Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Thanh Nghiêm (3ha), Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Văn Dân (vợ đứng tên – 2ha), Phó Công an huyện Phan Hải Ngư (1,7ha), Chánh án TAND huyện Vĩnh Hưng Đinh Công An (2ha)...

Đặc biệt, Phó Chi cục Thuế huyện Tân Hưng Uông Sĩ Ban đứng tên nhận khoán đến 3 miếng đất, tổng diện tích gần 6ha. Gia đình ông Giám đốc Công ty Đồng Tháp 1 Vũ Ngọc Bần (vợ, con, em đứng tên) có 9ha, ông Nguyễn Trí Hiếu - Giám đốc nông trường cũng có 5ha…

Trao đổi với NTNN tại trụ sở công ty, ông Vũ Ngọc Bần chối phăng chuyện công ty giao khoán đất cho Bí thư, Chủ tịch huyện. Sau khi phóng viên đưa danh sách do chính công ty lập có tên từng vị lãnh đạo, ông Bần vẫn khẳng định: “Chúng tôi không giao đất cho lãnh đạo huyện”(!).

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa (nay là Bí thư huyện Vĩnh Hưng), ông Lê Thanh Nghiêm (đương nhiệm Bí thư huyện Tân Hưng)… đều thừa nhận chuyện công ty giao đất cho mình…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem