Nhiều chợ mở lại, người dân cầm 100.000 đồng mua được gì?

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 09/10/2021 07:46 AM (GMT+7)
Nhiều chợ tại TP.HCM mở lại khiến giá thực phẩm, đặc biệt là rau củ giảm một nửa so với tháng trước, giá thịt heo cũng giảm sâu.
Bình luận 0

Đầu tháng 10, nhiều chợ tại TP.HCM mở lại. Thêm kênh mua thực phẩm, việc vận chuyển hàng hóa trong khu vực nội thành cũng như các tỉnh về TP.HCM thuận lợi hơn khiến giá nhiều loại thực phẩm giảm mạnh.

Giá rau giảm một nửa khi chợ tại TP.HCM mở lại

Chị Hồng Nhân (ngụ quận 1, TP.HCM) bất ngờ khi giá hầu hết thực phẩm tại chợ Đa Kao (quận 1) sáng 9/10 giảm mạnh so với thời điểm tháng 7-8. Giá các loại rau ăn lá như rau muống, rau dền, mồng tơi, cải ngọt, cải bẹ xanh chỉ 20.000 đồng/kg. Nhiều loại củ như cà rốt, khoai tây hay khổ qua cũng chưa tới 30.000 đồng/kg.

Nhiều chợ mở lại, người dân TP.HCM cầm 100.000 đồng mua được gì? - Ảnh 1.

Giá thực phẩm tại chợ Bình Thới (quận 11) giảm gần một nửa so với trước. Ảnh: Hồng Phúc.

"Đợt trước khi đóng cửa vì giãn cách, tôi giật mình vì tiểu thương nói rau 35.000 - 40.000 đồng/kg, các loại củ 50.000 đồng/kg thì giờ tôi cũng giật mình vì giá giảm một nửa. Giá thế này thì rất dễ mua, cầm 100.000 mua được gần 4-5 kg rau, trước đây chắc mua được 3-4 bó", chị Nhân vui mừng nói.

Không chỉ người mua mà người bán cũng mừng khi giá thực phẩm giảm. Chị Võ Thị Oanh - tiểu thương chợ Bình Thới (quận 11) - hồ hởi khi giá đậu cô ve, cải xanh, cải ngọt, khổ qua… mà chị bán hiện giảm một nửa so với trước, còn từ 25.000 đồng/kg.

"Giá giảm, tiểu thương chúng tôi mừng lắm, bởi dễ bán, người dân cũng dễ mua. Sau dịch, mọi người đều khó khăn, chỉ mong ai cũng mua được đồ, tiểu thương chúng tôi bán được nhiều hơn", chị Oanh cho hay.

Theo chị, nguyên nhân giá thực phẩm giảm mạnh vì việc lưu thông hàng hóa dễ dàng hơn khi TP.HCM nới lỏng nhiều hoạt động, trong đó có việc tháo các chốt kiểm soát. Nhờ vậy, hàng của chị vận chuyển từ Hóc Môn về dễ dàng, không còn cảnh ít nguồn cung, khiến giá rau xanh tăng vọt, dẫn đến cả tiểu thương lẫn người dân đều than trời.

Nhiều chợ mở lại, người dân TP.HCM cầm 100.000 đồng mua được gì? - Ảnh 3.

Cá, tôm, mực tại chợ Bến Thành (quận 1) rất phong phú. Ảnh: Hồng Phúc.

Không chỉ nhóm rau củ quả, thủy hải sản vốn là mặt hàng khó kiếm suốt 2-3 tháng qua nhưng tại chợ Bến Thành (quận 1) hiện đã đầy ắp. Chị Trần Thị Thanh Thủy (tiểu thương thủy hải sản) cho hay nguồn hàng hiện nay không lo thiếu, do thủy hải sản về chợ đầu mối Bình Điền đã nhiều hơn. Đây cũng nguồn cung cá, tôm các loại mà chị mang về bán.

Kể từ khi điểm tập kết tại chợ Bình Điền hoạt động và ngày càng nhiều thương nhân đổ hàng về mỗi đêm, giá mặt hàng thủy hải sản đã hạ nhiệt. "Tôi cũng bán giá mềm hơn cho khách, họ mua ủng hộ nhiều" - chị Thủy nói.

Giá mặt hàng thịt heo do các tiểu thương bán lẻ tại chợ truyền thống cũng giảm mạnh. Sau khi TP.HCM quyết định điều chỉnh giảm giá thịt heo trong chương trình bình ổn thị trường từ ngày 29/9: mỗi kg thịt heo giảm 10.000 đồng. Hiện giá thịt heo tham gia chương trình bình ổn thị trường ở mức thịt đùi heo 119.000 đồng/kg, thịt vai 135.000 đồng/kg, thịt cốt lết 131.000 đồng/kg…

Kích 200 chợ còn đóng cửa mở lại

Theo thống kê của Sở Công Thương TP.HCM, tính đến ngày 8/10, TP.HCM đã có 34 chợ truyền thống hoạt động trở lại. Trong ngày 8/10 có ba chợ hoạt động lại gồm chợ Tân Định (quận 1), chợ Bàu Cát (quận Tân Bình) và chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Dự kiến trong hôm nay và ngày mai (ngày 9-10/10), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10), chợ Tân Bình (quận Tân Bình), chợ Xã Tây, chợ Phùng Hưng (quận 5), chợ Hòa Hưng (quận 10) sẽ mở cửa. Chủ yếu các chợ kinh doanh ngành hàng lương thực, thực phẩm.

Nhiều chợ mở lại, người dân TP.HCM cầm 100.000 đồng mua được gì? - Ảnh 4.

Các chợ tại TP.HCM hoạt động trở lại phải đáp ứng đủ các yêu cầu phòng dịch, trong ảnh là vách ngăn tại quầy thực phẩm tươi sống ở chợ Bến Thành. Ảnh: Hồng Phúc.

Việc nhiều chợ hoạt động trở lại ngay lập tức khiến giá thực phẩm giảm mạnh, tuy nhiên, đến nay, TP.HCM vẫn còn khoảng 200 chợ đang tạm ngưng hoạt động. TP.Thủ Đức và các quận 3, 4, 6, 7, 8, 10, Gò Vấp, Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè vẫn đang đóng toàn bộ chợ trên địa bàn.

Do đó, các địa phương này cũng đang đẩy mạnh tiến trình khôi phục lại các chợ, đảm bảo tuân thủ Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn tại chợ truyền thống trên địa bàn TP.

Trong đó, các tiêu chí đáng chú ý là tiểu thương phải tuân thủ theo quy định như thực hiện 5K, sạp có vách ngăn, trang bị bình sát khuẩn cho khách, tạo khoảng cách 2m. Tiểu thương đã được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa Covid-19 và được xét nghiệm âm tính trước khi ra bán.

Ông Lê Huỳnh Minh Tú - phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - cho biết: Hiện các chợ đầu mối chưa mở lại mà chỉ mở các điểm tập kết, trung chuyển hàng và nguồn hàng về ngày càng tăng. Trước 1/10, khoảng 800-900 tấn nay tăng lên 1.100-1.200 tấn/ngày. Lượng hàng về các chợ đầu mối đang tăng dần, tạo điều kiện phân phối về các chợ truyền thống, tiếp tục góp phần kéo giảm giá thực phẩm hỗ trợ người dân.

Tiểu thương chợ Bến Thành mòn mỏi chờ khách trở lại

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem