Nhiều cơ hội đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững ở Tây Ninh

Trần Khánh Thứ năm, ngày 25/05/2023 13:18 PM (GMT+7)
Các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội EuroCham có thể hỗ trợ Tây Ninh phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất, hình thành chuỗi giá trị, làm động lực để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Ninh trong thời gian tới.
Bình luận 0

Ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chia sẻ như thế, đồng thời cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng các chính sách ưu đãi để mời gọi cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Tây Ninh.

Diễn đàn đầu tư quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh

Ngày 25/5, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo công bố kế hoạch tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023.

UBND tỉnh phối hợp tổ chức Họp báo công bố kế hoạch tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023. Ảnh: Trần Khánh

UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo công bố kế hoạch tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023. Ảnh: Trần Khánh

Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023 dự kiến khai mạc vào 8 giờ 30 ngày 2/6 tại Tỉnh ủy Tây Ninh.

Thành phần khách mời tham gia dự kiến gồm đại diện lãnh đạo Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, đại diện các địa phương và doanh nghiệp.

Diễn đàn sẽ có quy mô từ 400 - 450 khách và được xem là diễn đàn đầu tư quốc tế lớn nhất từ trước tới nay tại Tây Ninh.

Tây Ninh có các điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi và hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Tây Ninh có các điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi và hệ thống thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới ổn định phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Theo ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tây Ninh chú trọng phát triển nông nghiệp, đặc biệt là phát triển nông nghiệp sạch, theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Đây là một trong những chương trình trọng tâm, đột phá của ngành nông nghiệp nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

Tuy nhiên, việc thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức dù tiềm năng còn rất lớn.

Doanh nghiệp trong và ngoài sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững ở Tây Ninh - Ảnh 3.

Doanh nghiệp trong và ngoài sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao bền vững ở Tây Ninh - Ảnh 4.

Nhà máy ấp trứng gia cầm công nghệ cao Bel Gà Tây Ninh do Công ty CP Bel Gà (Bỉ), cùng các đối tác chiến lược là Tập đoàn De Heus (Hà Lan), Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) đầu tư, với tổng vốn 200 tỷ đồng. Nhà máy hiện có 4 trang trại gà giống, 2 nhà máy ấp trứng theo tiêu chuẩn Global GAP. Ảnh: Trần Khánh

Việc tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh Tây Ninh.

Đây là cơ hội cần thiết, tạo ra một sự kiện nổi bật để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội tại Tây Ninh.

"Với thế mạnh về công nghệ, tài chính và thị trường, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội EuroCham có thể hỗ trợ Tây Ninh phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi sản xuất, hình thành chuỗi giá trị, làm động lực để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tây Ninh trong thời gian tới", ông Chiến chia sẻ.

Nhiều cơ hội đầu tư vào nông nghiệp

Là đơn vị đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp cùng với UBND tỉnh Tây Ninh, ông Gabor Fluit – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, EuroCham coi trọng những tác động tích cực của nông nghiệp đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Diễn đàn sẽ kích hoạt, thúc đẩy đối thoại và gây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên của Hiệp hội EuroCham và Tây Ninh.

Với hơn 1.300 thành viên, EuroCham là một trong những hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Các doanh nghiệp thành viên của EuroCham hiện sử dụng 150.000 lao động trên khắp Việt Nam.

Ông Gabor Fluit – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chia sẻ về lợi thế nông nghiệp tại Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

Ông Gabor Fluit – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chia sẻ về lợi thế nông nghiệp tại Tây Ninh. Ảnh: Trần Khánh

"Sự hợp tác này có thể mang tính chuyển đổi, dẫn đến một bước chuyển mình về năng lực công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra nhiều việc làm và trên hết là củng cố vị thế của Tây Ninh trong chuỗi giá trị toàn cầu", Chủ tịch EuroCham chia sẻ.

Ông Gabor Fluit cũng đồng thời là Tổng Giám đốc De Heus châu Á, đã cùng các đối tác tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Tây Ninh từ trước.

Theo ông Gabor, Tây Ninh có nhiều điểm mạnh khi có vị trí kết nối thuận lợi với Campuchia, Thái Lan. Sắp tới đây, đường cao tốc Mộc Bài – TP.HCM hoàn thành sẽ càng nâng cao lợi thế logistics để tỉnh phát triển chuỗi nông nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm, quy hoạch 20 vùng nông nghiệp UDCNC giai đoạn 2022-2030 với diện tích quy hoạch trên 11.650 ha. Ảnh: Trần Khánh

Thời gian tới, tỉnh Tây Ninh xác định phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao là nhiệm vụ trọng tâm, quy hoạch 20 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2022-2030, với diện tích quy hoạch trên 11.650 ha. Ảnh: Trần Khánh

Đồng thời Tây Ninh đang có lợi thế lớn so với các tỉnh thành khác trong khu vực phía Nam khi còn nhiều diện tích đất để phát triển nông nghiệp, nhất là với nông nghiệp công nghệ cao.

"Từ kinh nghiệm của những doanh nghiệp đi trước, chúng tôi tin rằng các doanh nghiệp khác sẽ đặt nhiều niềm tin vào Tây Ninh", ông Gabor Fluit chia sẻ.

Đồng quan điểm, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, Tây Nình là địa phương thứ 15 mà đơn vị chọn đầu tư.

Thực tế cho thấy, Tây Ninh còn nhiều điểm hạn chế hơn các tỉnh thành khác như xa hơn về vị trí địa lý.

"Tuy nhiên, chúng tôi chọn yếu tố con người trước thay vì đất đai. Bởi vì, đất đai có thể cải tạo sau. Nhưng con người thiện cảm, chính quyền địa phương thiện chí, cầu thị là điều khiến chúng tôi chọn nơi này", ông Hùng nói.

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tin tưởng các doanh nghiệp EuroCham sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư tại Tây Ninh. Ảnh: Tây Ninh

Ông Vũ Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) tin tưởng các doanh nghiệp EuroCham sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư tại Tây Ninh. Ảnh: Tây Ninh

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA), đơn vị đồng tổ chức Diễn Đàn, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết, mục tiêu của VIDA là hỗ trợ phát triển những dự án quy mô lớn, nhằm hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam.

Theo ông Hùng, việc VIDA cùng phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh và EuroCham tổ chức "Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023" chắc chắn mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho công tác kêu gọi đầu tư của Tây Ninh.

Còn với VIDA, đây là một trong những hoạt động lớn nhất và ý nghĩa nhất của Hội trong năm nay.

"Hy vọng với sự kết nối của VIDA, các doanh nghiệp EuroCham sẽ tìm thấy cơ hội đầu tư tại Tây Ninh, một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển rất lớn về nông nghiệp", ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem