Nhiều dự án khởi nghiệp khả thi từ cuộc thi Startup Kite 2021

Thùy Anh Thứ năm, ngày 25/11/2021 19:22 PM (GMT+7)
Khác biệt của cuộc thi Startup Kite 2021 đến từ chính những ý tưởng đầy nhân văn khởi nguồn từ cuộc sống. Nhiều dự án nhân văn, có tính ứng dụng cao đã được trình diễn khiến người xem bị chinh phục.
Bình luận 0

Phát huy tinh thần Khởi nghiệp từ học sinh GDNN

Sáng 25/11, vòng thi chung kết cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021" đã được tổ chức sau 5 tháng triển khai.  

Cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021" do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐTBXH) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức được phát động vòng cơ sở từ tháng 6 năm 2021.

Nhiều dự án khởi nghiệp khả thi từ cuộc thi Startup Kite 2021 - Ảnh 1.

Khai mạc Vòng chung kết "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021". Ảnh T.C

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển con người được xem là thước đo để phát triển kinh tế. Trong đó, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chính là chiến lược, đảm bảo sự phát triển nhanh, bền vững của kinh tế Việt Nam. Để nâng cao chất lượng nguồn lục, cũng như tăng cường nền kinh tế, Chính phủ rất quan tâm tới kiến tạo môi trường khởi nghiệp.

khai mạc Vòng chung kết "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021"

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà phát biểu tại buổi lễ khai mạc Vòng chung kết "Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite 2021"

Trong bối cảnh ấy, cuộc thi Startup Kite đã trở thành một sân chơi chung về sáng tạo khởi nghiệp và thành công với mục tiêu thay đổi nhận thức của xã hội về học nghề, khởi nghiệp. Qua đó thúc đẩy các bạn trẻ tin tưởng lựa chọn giáo dục nghề nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của đất nước với yêu cầu về kỹ năng nghề cao, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học công nghệ, của việc làm.

"Tôi tin tưởng và hy vọng những dự án khởi nghiệp tốt của các em không chỉ để tham dự cuộc thi này mà sẽ được triển khai trong thực tiễn đời sống, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đặt kỳ vọng những dự án tham gia cuộc thi Startup Kite 2021.

Thứ trưởng cũng kêu gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tiếp tục gắn kết với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là quan tâm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua đó góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển của đất nước.

Sau 5 tháng tổ chức cuộc thi đã nhận được 1.518 ý tưởng, dự án và có 207 dự án của học sinh, sinh viên của 59 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại 33 tỉnh, thành phố được lựa chọn vào Vòng bán kết. Sau vòng thi bán kết, Ban tổ chức đã lựa chọn được 67 ý tưởng, dự án vào vòng chung kết. Vòng chung sẽ diễn ra trong 2 ngày 25-16/11/2021.

Nhiều dự án khởi nghiệp đời sống, nhân văn

Vòng thi chung kết ghi nhận nhiều dự án khởi nghiệp đến từ các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, sản xuất kinh doanh, du lịch, cơ khí – công nghệ ứng dụng, kinh doanh thương mại, chế biến thực phẩm…

Đội Startup Kite của trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang gây nhiều chú ý với dự án "Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lâm Bình". Đây là dự án phát huy nghề truyền thống dệt thổ cẩm của bà con dân tộc thiểu số ở địa phương.

Vòng chung kết “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kitte năm 2021

Thầy trò trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang tại Vòng chung kết “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp Startup Kite năm 2021”. Ảnh: Bá Duy

Chẩu Thị Mai - Sinh viên trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang  cho biết: "Tham gia Startup Kite chúng em mong muốn dự án Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lâm Bình được nhiều người biết đến, quan tâm đầu tư để từ đó tạo công ăn việc làm cho người lao động, phát triển kinh tế cho địa phương".

Dự án của Mai cũng bắt nguồn từ sự trăn trở về vấn đề việc làm cho bà con nghèo trên chính quê hương của cô.

Ông Đỗ Xuân Trường - Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang cho biết, tham gia Startup Kite năm 2021, trường đã tổ chức sơ tuyển và lựa chọn được 6 ý tưởng, dự án. Việc dự án "Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lâm Bình" lọt vào vòng chung kết phần nào cho thấy ý tưởng mang ý nghĩa xã hội cũng như tính khả thi cao.

Ông Trường chia sẻ thêm: "Hiện nay du lịch Tuyên Quang rất phát triển thu hút nhiều khách ở trong và ngoài nước. Tiềm năng phát triển du lịch rất lớn và từ đó sẽ mang đến cơ hội cho những sản phẩm truyền thống như dệt thổ cẩm".

Ngoài ý tưởng trên, vòng chung kết còn ghi nhận các ý tưởng rất nhân văn như ý tưởng "Sports for all" của nhóm sinh viên Cao đẳng Thương mại và du lịch Hà Nội nhằm kết hợp nhiều môn thể thao như Snookball, Footbowl để rèn luyện tư duy, nâng cao thể chất không chỉ cho trẻ em mà cả với người cao tuổi, người khuyết tật.

vòng chung kết Startup Kite 2021

Nhóm tác giả dự "Sports for all" vào vòng chung kết Startup Kite 2021. Ảnh: NVCC

Bà Trịnh Thu Hà - Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Thương Mại và Du Lịch Hà Nội đánh giá cao tính khả thi của dự án và cho rằng nếu được đầu tư có thể triển khai vào thực tế được luôn.

"Cuộc thi khởi nghiệp Startup Kite 2021 thực sự mang đến nhiều giá trị cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về khởi nghiệp. Từ yêu cầu của thực tiễn, từ những nỗi đau của con người, các em phải tìm ra giải pháp, ý tưởng khởi nghiệp để giải quyết những vấn đề từ cuộc sống", bà Trịnh Thu Hà nhấn mạnh.

Ông Lê Bạch Dương - Phó trưởng đại diện Quỹ dân số liên hợp quốc cũng khẳng định, UNFPA mong muốn hỗ trợ cho thanh niên nhằm khai thác tối đa tiềm năng vừa hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương, trong đó có người cao tuổi và người khuyết tật, vừa chuẩn bị vững chắc cho tương lai.

Ông Dương tin tưởng, các bạn trẻ học sinh – sinh viên chính là động lực phát triển của mọi quốc gia. UNFPA tin rằng khai thác và nắm bắt kịp thời những đổi mới sáng tạo đột phá sẽ giúp khởi tạo một tương lai bền vững hơn.                                

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem