Nhiều khu đô thị với hàng trăm biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 28/06/2021 06:30 AM (GMT+7)
Hàng loạt khu biệt thự, nhà liền kề thuộc nhiều dự án khu đô thị ở một số huyện ngoại thành của Hà Nội bị bỏ hoang nhiều năm nay. Thực tế này đã gây nên tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất, mất mỹ quan đô thị tại thủ đô.
Bình luận 0
Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 1.

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng nằm ở Nam An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập. Tổng diện tích của khu biệt thự là 84.499 m2 với quy mô 147 căn 3 tầng. Khu biệt thự này có nhiều đường để đi vào: đi từ trục đường Lê Trọng Tấn (kéo dài); đi từ đường nối từ đường Lê Trọng Tấn (kéo dài) vào Vinhomes Thăng Long.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 2.

Được biết, khu biệt thự Hoa Phượng do 3 công ty bao gồm Công ty TNHH Ứng dụng và Phát triển Công nghệ AVN, Công ty Kinh doanh Vật tư Thiết bị và Công ty CP Lý Hùng làm chủ đầu tư. Mỗi công ty đầu tư một lô trong 3 lô đất của dự án.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 3.

Khu biệt thự được chia làm ba khu với những thiết kế khác nhau. Tuy nhiên, chúng có đặc điểm chung đó là nhiều căn bị bỏ hoang khá lâu.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 4.

Dù đã được hoàn thành thô nhưng nhiều căn biệt thự tại khu thấp tầng ở Khu đô thị Nam An Khánh - Sudico (cách Vinhomes Thăng Long khoảng 800 m) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà – Sudico làm chủ đầu tư vẫn chưa được hoàn thiện và bị bỏ hoang nhiều năm nay.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 5.

Các căn biệt thự ở đây gồm các loại: Biệt thự nhà vườn diện tích từ 210m2 đến 383m2. Biệt thự đơn lập diện tích từ 355m2 – 1201m2. Biệt thự song lập diện tích từ 281m2 đến 681m2. Nhiều căn biệt thự bỏ hoang ở đây đã trở thành nơi ở của các công nhân xây dựng trong khu đô thị: lấy vải bạt che cửa, bể nước sinh hoạt được xây tạm...

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 6.

Khu đô thị Nam An Khánh được xây dựng trên địa bàn hai xã An Thượng và An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Khu đô thị này do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà làm chủ đầu tư.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 7.

Tuy nhiên, sau hàng chục năm triển khai, nhiều dãy biệt thự, nhà biệt thự liền kề tại dự án Khu đô thị Nam An Khánh lại bị bỏ mặc, xuống cấp theo thời gian.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 10.

Dù được khởi công từ cách đây hơn 10 năm, hiện nay, các căn biệt thự liền kề của dự án vẫn bỏ hoang, rêu mốc, chưa hoàn thiện và không có người ở.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 12.

Cận cảnh căn biệt thự liền kề chưa được hoàn thiện, cỏ dại mọc xung quanh lối ra vào.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 14.

Khu biệt thự BaoSon Paradise là một trong hai dự án cùng với Công viên giải trí TĐBS do Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng và Du lịch Bảo Sơn làm chủ đầu tư đã hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 2008.

Hàng loạt khu biệt thự sang trọng bị bỏ hoang nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội - Ảnh 15.

Những căn biệt thự có thiết kế đẹp mắt với diện tích hơn 300 m2 từng có giá tới gần 1 triệu USD những năm sốt đất đỉnh điểm 2008 nhưng hiện nay nhiều căn vẫn bỏ hoang.

Trước tình trạng này và để tránh lãng phí, gây mất cảnh quan đô thị, mới đây TP Hà Nội vừa đề xuất Bộ Tài chính phương án đánh thuế đối với nhà bỏ hoang, không đưa vào sử dụng.

Theo đề xuất của TP Hà Nội, biệt thự bỏ hoang 3 tháng có thể áp thuế khoảng 5% trên giá trị hợp đồng, còn sau một năm biệt thự vẫn bỏ hoang sẽ bị tính thuế 10% trên tổng giá trị.

Bên cạnh đó, Hà Nội còn đề xuất xử phạt hành chính chủ sở hữu biệt thự, với mức phạt 10 - 20 triệu đồng/căn, đồng thời kiến nghị Chính phủ áp dụng thu thuế cao lũy tiến đối với người mua từ ngôi nhà thứ hai trở lên.

 


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem