Nhiều ki ốt tại hồ Tuyền Lâm hết hạn thuê nhưng chưa hoàn trả mặt bằng

Văn Long Thứ sáu, ngày 16/04/2021 06:30 AM (GMT+7)
Mặc dù đã hết hạn cho thuê, phải thanh lý, tháo dỡ hoàn trả mặt bằng nhưng chủ nhiều ki ốt tại thắng cảnh Quốc gia hồ Tuyền Lâm vẫn chưa thực hiện.
Bình luận 0

Ngày 15/4, ông Phạm Văn Dân - Giám đốc Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết, mặc dù đã vận động nhiều lần nhưng một số hộ kinh doanh tại khu vực thắng cảnh hồ Tuyền Lâm vẫn chưa hoàn trả mặt bằng, tháo dỡ các ki ốt đã được thuê trước đó nhưng đã hết hạn.

Tính đến nay, Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã thực hiện tháo dỡ 11 ki ốt tại quanh khu vực thắng cảnh hồ Tuyền Lâm. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 5 ki ốt chưa được tháo dỡ.

Nhiều ki ốt tại hồ Tuyền Lâm hết hạn thuê nhưng chưa được hoàn trả mặt bằng - Ảnh 1.

Hiện, vẫn còn 5 ki ốt vẫn chưa được các hộ cho thuê hoàn trả mặt bằng cho Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Ảnh G.B.

Sắp tới, bắt đầu từ ngày 20/4, đơn vị sẽ tiến hành các biện pháp giải phóng mặt bằng nhằm tôn tạo cảnh quan khu vực đường Hoa Phượng Tím (thuộc Ban quản lý KDL quốc gia hồ Tuyền Lâm). 

Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng còn tạo điều kiện để Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp với Sở NNPTNT tiến hành triển khai thi công xây dựng công trình kè gia cố mái đập đất bờ hồ theo nhánh trái đường vòng hồ Tuyền Lâm.

Nhiều ki ốt tại hồ Tuyền Lâm hết hạn thuê nhưng chưa được hoàn trả mặt bằng - Ảnh 2.

Mặt đường đập chứa nước hồ Tuyền Lâm xuống cấp, xuất hiện thấm bất thường nên Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng đã đề tỉnh Lâm Đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp.

Ông Phạm Văn Dân cho hay: "Các hộ thuê mặt bằng đã được thông báo, nếu đến ngày 20/4 họ không tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng thì Ban sẽ phối hợp với UBND TP.Đà Lạt tiến hành cưỡng chế tháo dỡ nhằm thu hồi mặt bằng theo quy định. Việc thiệt hại về tài sản trong quá trình cưỡng chế, Ban sẽ không chịu trách nhiệm. 

Ngoài ra, khu vực mặt bằng quán cà phê PiNi đến hết tháng 4 sẽ hết hạn, đơn vị sẽ thanh lý hợp đồng và sử dụng đúng mục đích".

Nhiều ki ốt tại hồ Tuyền Lâm hết hạn thuê nhưng chưa được hoàn trả mặt bằng - Ảnh 3.

Khu vực quán cà phê PiNi cũng sẽ được Ban quản lý khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thanh lý hợp đồng khi hết hạn thuê vào cuối tháng 4.

Trước đó, vào tháng 11/2020, Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, hồ chứa nước Tuyền Lâm xuất hiện hiện tượng thấm bất thường ảnh hưởng đến an toàn công trình. Vì vậy, đã báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị tỉnh gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp khẩn cấp đập thủy lợi thắng cảnh này (dự tính khoảng 30 tỷ đồng).

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem