Nhiều mô hình hay giúp nông dân vượt khó, làm giàu

Thu Hà Thứ hai, ngày 01/02/2021 11:22 AM (GMT+7)
Trong năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh của nông dân tỉnh Hưng Yên gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Bình luận 0

 Trong bối cảnh đó, bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết: Các cấp Hội Nông dân (ND) trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên 76.000 hộ nông dân giỏi

Theo đó, trong năm 2020, các cấp Hội ND trong tỉnh Hưng Yên kết nạp trên 4.000 hội viên mới; phối hợp tổ chức 27 lớp dạy nghề cho trên 900 hội viên nông dân; tổ chức 420 buổi tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 31.000 hội viên. Hội cũng ra mắt 26 mô hình điểm chuỗi quầy hàng "Nông dân tin dùng".

Nhiều mô hình hay giúp nông dân vượt khó, làm giàu - Ảnh 1.

Mô hình chăn nuôi vịt sinh sản của các thành viên Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động (Hưng Yên). Ảnh: Thu Hà

Năm 2021, Hội ND tỉnh Hưng Yên tập trung chỉ đạo các cấp Hội ND trong tỉnh đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể; hỗ trợ đào tạo nghề cho nông dân…

Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Đặc biệt, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục xuất hiện cách làm hay, mô hình mới phát huy hiệu quả. Năm 2020, toàn tỉnh có trên 76.000 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Năm 2020, các cấp Hội đã phối hợp giúp đỡ 968 hộ thoát nghèo; hỗ trợ các hộ khó khăn trên 10 tỷ tiền mặt; 11.350 ngày công; cây, con, lương thực trị giá trên 3 tỷ đồng.

Trong năm vừa qua, Hội tiếp tục duy trì xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình như: Mô hình trồng nghệ tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu; mô hình vải lai chín sớm tại 2 xã Tam Đa, Đình Cao, huyện Phù Cừ; mô hình thủy sản ở xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ; mô hình nuôi ba ba gai ở phường Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào; mô hình trồng cam chất lượng cao tại xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên; mô hình tổ hợp tác dịch vụ nông nghiệp tại xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi…

Xây dựng nhiều mô hình hoạt động tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, hiện Hội ND tỉnh Hưng Yên đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp đạt trên 79 tỷ đồng cho 2.780 hội viên nông dân vay vốn thực hiện các dự án về chăn nuôi (chiếm 17%), nuôi trồng thủy sản (chiếm 9%) và dịch vụ và làng nghề (chiếm 2%)… Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tín chấp với các ngân hàng cho hơn 24.000 lượt hộ nông dân vay trên 2.876 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Ngoài ra, các cấp Hội ND trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ bằng những việc làm thiết thực.

Xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Nhiều mô hình hay giúp nông dân vượt khó, làm giàu - Ảnh 3.

Một điểm sáng nữa trong hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở Hưng Yên là các cấp Hội tích cực hỗ trợ hội viên xây dựng mô hình kinh tế tập thể. Cụ thể: Trong năm 2020, các cấp Hội trong tỉnh đã hướng dẫn xây dựng mới được 7 hợp tác xã; 22 tổ hợp tác; 8 chi hội nghề nghiệp; 17 tổ hội nghề nghiệp; tham gia xây dựng mới 35 mô hình kinh tế tập thể. Nhiều mô hình liên kết có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động. Đến nay các cấp Hội đã tư vấn, hướng dẫn, thành lập được 57 hợp tác xã; 50 tổ hợp tác; 36 chi hội nghề nghiệp; 84 tổ hội nghề nghiệp.

Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động là 1 trong những mô hình hiệu quả được Hội ND hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động. Anh Ngô Đức Thắng - Chi hội trưởng cho biết: Chi hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi vịt xã Phạm Ngũ Lão được Hội ND thành lập với 31 hội viên, quy mô sản xuất 45ha với 65.000 con vịt sinh sản và nuôi trồng thủy sản, trồng cây ăn quả.

Để hỗ trợ chi hội, ngay sau khi thành lập, Hội ND đã tạo điều kiện cho chi hội vay 1 tỷ đồng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, phối hợp với Ngân hàng NNPTT tạo điều kiện cho chi Hội vay vốn; mở các lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật. Đến nay, số hội viên tham gia chi hội đã tăng lên 40 hội viên, diện tích trang trại 110ha, đàn vịt bố mẹ tăng lên 170.000 con.

Nhờ liên kết chặt chẽ, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành viên trong chi hội được ngày càng hiệu quả. Thu nhập của cả chi hội đạt từ 70-100 tỷ đồng/năm. Năm 2020, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chi hội đã đề nghị hội viên giảm 50% quy mô sản xuất; thay đổi phương pháp bán hàng và tiếp cận khách hàng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... Nhờ đó, việc sản xuất kinh doanh của chi hội vẫn được duy trì ổn định. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem