Nhiều người vẫn đốt pháo lậu trong đêm giao thừa

Thứ ba, ngày 01/02/2022 12:44 PM (GMT+7)
Dù được phép mua, sử dụng một số loại pháo hoa không tiếng nổ đêm giao thừa nhưng nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn đốt pháo lậu rực trời.
Bình luận 0

Pháo lậu vẫn nổ rực ở Hà Tĩnh Pháo hoa cùng nhiều loại pháo nhập lậu với tiếng nổ chói tai vẫn rực trời một số địa phương ở Hà Tĩnh. Công an đang kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Trước và sau thời khắc giao thừa năm Nhâm Dần 2022, nhiều xã, phường tại khu vực TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) pháo nổ rền vang, kéo dài hàng chục phút, bất chấp lệnh cấm.

Theo ghi nhận của Zing, dọc đường Quang Trung đoạn qua xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh) và xã Hộ Độ, Mai Phụ (huyện Lộc Hà)... có hàng chục điểm bắn pháo hoa tự phát, liên tục trong hơn 30 phút, gồm cả pháo tầm thấp và tầm cao.

Nhiều người vẫn đốt pháo lậu trong đêm giao thừa - Ảnh 1.

Pháo vẫn nổ rực trời đêm giao thừa ở Hà Tĩnh. Ảnh: P.T.

Người dân địa phương cho hay việc pháo nổ đêm giao thừa không còn xa lạ với họ. Năm nay, dù người dân được phép mua, sử dụng các loại pháo không nổ của Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất nhưng tình trạng pháo lậu, pháo hoa nổ còn diễn ra.

Sau "bữa tiệc" pháo hoa đêm giao thừa Nhâm Dần 2022, dọc tuyến đường Quang Trung qua đoạn xã Thạch Hạ xác pháo vương vãi.

Trao đổi với Zing, trung tá Đặng Văn Thông, Trưởng Công an xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh), thừa nhận có tình trạng pháo nổ ở nhiều nơi trên địa bàn song không bắt quả tang được trường hợp nào. Cán bộ đơn vị đang kiểm tra, xử lý những người vi phạm.

"Năm nay pháo giảm nhiều so với các năm. Lượng pháo hoa nổ và pháo không tiếng nổ được sử dụng đã gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý người vi phạm”, vị này nói.

Còn thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh), cho biết cận Tết, công an phối hợp chính quyền địa phương đã đến từng hộ dân tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không đốt pháo nổ và triển khai ngăn chặn song tình trạng pháo nổ tự phát đêm giao thừa vẫn diễn ra.

"Pháo vẫn nổ đêm giao thừa năm nay nhưng giảm nhiều so với mọi năm. Với các địa phương để diễn ra tình trạng nổ pháo, đơn vị sẽ kiểm tra, xử lý ", thiếu tá Hùng nói.

Nhiều người vẫn đốt pháo lậu trong đêm giao thừa - Ảnh 2.

Xác pháo vương vãi dọc đường qua xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh). Ảnh: P.T.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh nhận định năm nay lượng pháo lậu đã giảm mạnh. Tuy nhiên, việc người dân được sử dụng pháo hoa không tiếng nổ của nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) sản xuất đã phần nào gây khó khăn trong việc phát hiện, xử lý người đốt pháo nổ với người sử dụng các loại pháo được cơ quan chức năng cấp phép.

Trong khi đó, đại úy Dương Công Song, Trưởng Công an xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà) cũng thừa nhận có tình trạng nổ pháo ở nhiều nơi trên địa bàn và cho biết đơn vị đã phát hiện, lập biên bản xử lý 2 trường hợp nổ pháo lậu đêm giao thừa.

Tại các huyện Hương Khê, Nghi Xuân, Can Lộc… tình trạng pháo nổ vẫn diễn ra. Lực lượng chức năng đang tổng hợp, tìm người vi phạm để xử lý.

Trước đó, chia sẻ với Zing dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, nói rằng công tác phòng chống pháo lậu lâu nay được Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai thường xuyên.

"Thực tế, giữa pháo lậu, pháo hoa nổ và pháo không gây nổ được cấp phép có ranh giới rất mong manh, rất khó kiểm soát. Việc phát hiện, xử lý các vi phạm liên quan đến pháo vì thế đã khó sẽ càng khó hơn", đại tá Thuyết nói.


Hoàng Dương (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem