Nhiều nhà dân nằm gần dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội bị nứt toác, lún nghiêng

Thứ sáu, ngày 19/08/2022 14:10 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây, một số hộ dân sống gần ga Kim Mã (S9) và ga Quốc Tử Giám (S11) đã phản ánh tình trạng nhà bị nứt toác, lún, nghiêng... những ngôi nhà này nằm gần công trường tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Video: Nhiều nhà nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5 km chính thức khởi công từ tháng 10/2010 đến nay đã được gần 12 năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng do chậm tiến độ. Tổng vốn đầu tư công trình này khoảng 34.532 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Trong ảnh là khu vực xây dựng ga Quốc Tử Giám (S11).

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt ngày 19/8 tại nhà ông Lê Hữu Đa (81 tuổi) ở gần ga S11 (Quốc Tử Giám), tình trạng nghiêng, nứt toác diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Được biết, ông Đa đã nhiều lần gửi đơn lên các cấp có thẩm quyền nhưng mọi việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 3.

Để tránh bị sập, gia đình ông Đa đã tự bỏ tiền ra làm khung sắt chống đỡ ngôi nhà.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 4.

Thông qua thiết bị đo độ nghiêng, nứt của ngôi nhà có thể thấy số liệu ban đầu đã thay đổi so với thời điểm hiện tại.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 5.

Cầu thang của ngôi nhà cũng xuất hiện nhiều vết nứt toác, song chưa có cách khắc phục.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 6.

Ông Đa cho biết, trước khi thi công, chủ dự án đã cho người tới đo đạc, đánh giá mức độ. "Thời điểm đó nhà tôi chưa bị gì, nhưng sau thì bị nứt, mức độ ngày càng nặng. Việc bị nứt có thể do ảnh hưởng của quá trình giải phóng mặt bằng, khoan đục ầm ầm", ông Đa nói.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 7.

Còn ông Đoàn Văn Bảo (con rể ông Lê Hữu Đa) chia sẻ: "Tháng 4/2021, những vết nứt bắt đầu lớn dần nên chủ dự án có hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng để gia đình thuê chỗ ở mới, nhưng chỉ được 5 tháng là dừng nên khoảng tháng 9/2021, gia đình lại phải quay về đây sống từ đó đến nay với nỗi lo nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào".

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 8.

Cũng theo ghi nhận, ngôi nhà đối diện nhà ông Đa cũng xuất hiện tình trạng nứt.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 9.

Tương tự tại phố Kim Mã, khu vực sát với nhà ga S9, nơi đầu tiên của tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội bắt đầu đi ngầm, một số ngôi nhà cũng bị nghiêng, lún và nứt.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 10.

Bị ảnh hưởng nặng nhất là ngôi nhà số 431 đường Kim Mã. Chủ nhà Nguyễn Thị Bích cho biết, từ năm 2019 căn nhà đã có hiện tượng lún, nứt, hiện cửa không thể đóng kín. Chính quyền địa phương và nhà thầu dự án từng mời đơn vị độc lập đánh giá tình trạng ngôi nhà. Kết luận là nhà đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, phải di dời.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 11.

"Gia đình 7 người chúng tôi nhiều lần nộp đơn song mọi việc vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa dù phía nhà thầu thừa nhận việc nứt, lún là do quá trình thi công dự án. Tới nay, sau 3 năm, không có một biện pháp an toàn nào được đưa ra, ít nhất là lắp khung sắt để chống sập", Bà Bích cho hay.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 12.

Dự án Nhổn - ga Hà Nội chậm tiến độ kéo dài đã khiến các hộ dân làm nghề kinh doanh xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề, chịu chung cảnh ế ẩm. Một số hộ gia đình cũng phải chuyển đi nơi khác ở tạm chờ dự án hoàn thành rồi mới quay về.

Nhiều nhà bị nứt toác do ảnh hưởng của việc thi công dự án đường sắt 34.532 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 13.

Theo thống kê, có 50 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án Nhổn - ga Hà Nội (dài 4 km từ ga S9 tới S12), trong đó có 7 hộ phải dỡ bỏ nhà, 43 hộ chuyển đi nhưng sau đó chuyển về. Hiện ga S9 Kim Mã đang tạm dừng thi công. Nhiều người dân sống bên cạnh lo ngại thời gian tới khi dự án hoạt động trở lại, việc đào ngầm có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nữa đến kết cấu nhiều căn nhà.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem