Nhiều tỷ phú Việt Nam mất hàng chục triệu USD

Thứ tư, ngày 02/03/2022 06:35 AM (GMT+7)
Trong lần cập nhật mới nhất, chưa có thêm gương mặt tỷ phú mới của Việt Nam xuất hiện trên bảng xếp hạng tỷ phú USD của thế giới.
Bình luận 0

Hôm 1/3, Forbes vừa cập nhật lại bảng xếp hạng tỷ phú USD trên thế giới.

Theo đó, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát tăng thêm 68 triệu USD giúp tổng tài sản đạt 3,1 tỷ USD, xếp thứ hạng 997 trên thế giới và lọt vào nhóm 1.000 tỷ phú USD giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, cách đây vài giờ, theo bảng xếp hạng tỷ phú thực, ông Long đã rớt xuống thứ hạng 1.010.

Trong bảng xếp hạng tỷ phú USD của Việt Nam thì ông Long đã vươn lên vị trí thứ 2. Xếp thứ 1 vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch VinGroup với tổng tài sản là 6,2 tỷ USD. Ông Vượng đứng thứ 344 trong bảng xếp hạng tỷ phú USD thế giới.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nhà sáng lập Hãng bay giá rẻ VietJet có số tài sản 2,9 tỷ USD. Tuy nhiên, do bà Thảo mất 78 triệu USD nên hiện xếp thứ 1.111 trên bảng xếp hạng tỷ phú USD của thế giới. Bà Thảo vẫn nằm trong top 52 phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank đã giảm số tài sản 23 triệu USD trong lần cập nhật mới này. Tổng tài sản của ông vẫn đạt 2,5 tỷ USD và xếp thứ hạng 1.931.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Masan hiện xếp thứ hạng 2.378 với tổng tài sản 2,1 tỷ USD. Tổng tài sản của ông giảm 20 triệu USD trong lần cập nhật mới này.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco cũng giảm khối tài sản 560 ngàn USD nhưng vẫn duy trì giá trị tổng tài sản là 1,6 tỷ USD, xếp thứ hạng 1.931.

PHƯƠNG MINH (plo.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem