Nhiều xe máy bị chết máy do đi vào những điểm ngập

Nguyễn Chương Thứ bảy, ngày 03/08/2019 20:37 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều 3/8 đã khiến cho đại lộ Thăng Long (Hà Nội) ngập sâu. Bất chấp nước ngập, nhiều người vẫn phải đi xe qua những điểm ngập.
Bình luận 0

Khu vực đại lộ thăng long ngập sâu. Tại nhiều nút giao - hầm chui Thiên đường bảo sơn, người dân di chuyển khó khăn, nhiều điểm ngập sâu từ 40-60cm.

Nhiều xe máy đã bị chết máy do đi phải vào những điểm ngập.

Các hầm chui dân sinh trên tuyến Đại lộ Thăng Long thường xuyên bị úng ngập là do thiết kế cao độ nền hầm chui thấp hơn so với cao độ trung bình của tuyến đường gom (thấp hơn từ 50 - 80cm). Vì vậy, khi mưa lớn, nước chảy dồn vào vị trí trũng trong hầm chui, nhưng không thể tự tiêu thoát.

Các phương tiện muốn tránh ngập sẽ phải đi vòng hoặc đi ngược chiều.

Nhiều phương tiện như ôtô bị chết máy, phải nhờ đến xe cứu hộ giúp đỡ. 

Nhiều người đi xe máy phải “chật vật” khi bị những con sóng lớn từ xe ôtô tạo ra khi đi qua những đoạn ngập úng. 

Công ty Thoát nước Hà Nội đã huy động lực lượng cứu hộ dựng lớp chắn nước bằng bao tải cát, đồng thời chạy máy bơm công suất lớn để giảm bớt mực nước ngập trong các hầm chui.

Dưới đây là hình ảnh được PV Dân Việt ghi nhận.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem