Nhờ đâu Công viên nước Đầm Sen vẫn lãi lớn, bất chấp Covid-19?

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 04/05/2021 12:59 PM (GMT+7)
Giai đoạn từ năm 2017-2019, lợi nhuận Công viên nước Đầm Sen luôn chiếm hơn một nửa doanh thu, đạt trên 100 tỷ đồng mỗi năm.
Bình luận 0

Tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM trưa 3/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Công viên nước Đầm Sen tạm dừng hoạt động trong vòng 7 ngày, kể từ 18 giờ cùng ngày. Nguyên nhân là những ngày lễ vừa qua, rất đông người đến Công viên nước Đầm Sen giải nhiệt, dẫn đến không thể đảm bảo các yêu cầu giãn cách phòng Covid-19.

Tại TP.HCM, Công viên nước Đầm Sen là điểm đến được ưa chuộng. Đặc biệt vào mùa nắng nóng và các tháng 4-5-6, khi có hàng loạt dịp lễ lớn như 30/4, 1/5, 1/6. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công viên nước Đầm Sen rất hấp dẫn.

Công viên nước Đầm Sen: Lãi trăm tỷ mỗi năm

Chủ sở hữu Công viên nước Đầm Sen là Công ty CP Công viên nước Đầm Sen (DSN). Công ty đi vào hoạt động năm 1998 theo mô hình công ty TNHH với vốn điều lệ 43,9 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao dưới nước. Năm 2003, công ty chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, tháng 10/2010 chính thức niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Trước khi bị tạm đóng cửa, Công viên nước Đầm Sen làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Giai đoạn 2016-2020, lợi nhuận trước thuế thường chiếm đến hơn nửa doanh thu của Công viên nước Đầm Sen. Đồ hoạ: Hồng Phúc.

Giai đoạn 2016-2019, kết quả kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen rất khả quan. Đáng chú ý, lợi nhuận thường chiếm hơn một nửa doanh thu của Công viên nước Đầm Sen.

Cụ thể, năm 2016, doanh thu của CP Công viên nước Đầm Sen đạt 183 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 96 tỷ đồng. Sang năm 2017, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 196 tỷ và 112 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Công viên nước Đầm Sen vượt mốc lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng. 

Hai năm tiếp theo (2018-2019), lợi nhuận trước thuế của Công viên nước Đầm Sen duy trì 120 tỷ đồng mỗi năm, chiếm gần 60% tổng doanh thu.

Đáng chú ý, nhìn kỹ vào kết quả kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen sẽ thấy quý II (từ tháng 4 đến hết tháng 6) thường đóng góp đến 40% tổng lợi nhuận cả năm. Đây là thời điểm TP.HCM bước vào mùa nắng nóng, lễ 30/4 - 1/5, học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè nên nhiều gia đình chọn Công viên nước Đầm Sen vui chơi, giải nhiệt.

Công viên nước Đầm Sen: Gặp khó vì Covid-19

Tuy nhiên, Covid-19 đã tác động tiêu cực đến Công viên nước Đầm Sen, thể hiện rõ nhất ở kết quả kinh doanh năm 2020. 

Số lượng khách đến Công viên nước Đầm Sen năm 2020 chỉ 468.000 lượt người, thấp hơn kế hoạch đề ra tới 812.000 lượt người và thấp hơn năm 2019 khoảng 812.000 lượt. Tổng doanh thu năm 2020 chỉ còn 84 tỷ đồng, giảm đến 62% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế cũng chỉ còn 48 tỷ đồng, chưa bằng một nửa so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

Trước khi bị tạm đóng cửa, Công viên nước Đầm Sen làm ăn ra sao? - Ảnh 3.

Công viên nước Đầm Sen là địa điểm hấp dẫn người dân TP.HCM.

Ban lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen nhận định Covid-19 bùng phát đầu năm 2020 đã ảnh hưởng ngay đến kết quả kinh doanh Tết Âm lịch 2020, sau đó các hoạt động kinh doanh bị đóng cửa nên các chương trình dự kiến tổ chức như lễ 30/4 - 1/5/2020, khuyến mãi cao điểm hè 2020 không được tổ chức. Sau đó, việc kinh doanh trở lại như cũ nhưng vẫn gặp khó khăn do dịch bệnh.

Covid-19 tiếp tục "ám ảnh" Công viên nước Đầm Sen trong 3 tháng đầu năm 2021. Doanh thu quý I/2021 của Công viên nước Đầm Sen chỉ còn khoảng 9,7 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2019, dù doanh thu quý I/2019 đã giảm mạnh so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế quý I/2021 chỉ vỏn vẹn gần 850 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái còn được 5,5 tỷ đồng.

Giải thích về sự sụt giảm nghiêm trọng này, theo ban lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen, do tình hình kinh doanh chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19. Công ty phải tạm ngừng kinh doanh từ ngày 9/2-2/3 (cao điểm Tết Tân Sửu) theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng về tránh tập trung đông người để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

"Sau khoảng thời gian này, công ty đã hoạt động kinh doanh trở lại nhưng vẫn còn một số khó khăn nhất định so với cùng kỳ năm trước", đại diện Công viên nước Đầm Sen nhận định. Ngoài ra, trong thời gian tạm dừng hoạt động thì các chi phí như bảo dưỡng, bảo trì, thuê đất… vẫn phải thanh toán đầy đủ.

Ban lãnh đạo Công viên nước Đầm Sen đánh giá năm 2021 dịch Covid-19 có thể chưa được khống chế hoàn toàn, người dân cũng còn dè dặt nên sẽ ảnh hưởng tới hoạt động vui chơi tại công viên.

Công viên đặt ra 2 kịch bản kinh doanh năm nay. Theo đó, nếu dịch vẫn xảy ra trong năm nay, doanh thu dự kiến của Công viên nước Đầm Sen là 97 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 34 tỷ đồng, tương đương 35% doanh thu.

Trường hợp dịch cơ bản được khống chế, Công viên nước Đầm Sen dự kiến ghi nhận 157 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế chiếm khoảng 50%, tương đương khoảng 80 tỷ đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem