Nhóm cổ phiếu BĐS vẫn bị 'giam sàn' phiên cuối tuần

Quốc Hải Thứ sáu, ngày 14/01/2022 11:10 AM (GMT+7)
Tiếp nối thông tin từ những phiên trước, thị trường chứng khoán phiên cuối tuần tiếp tục lao dốc khi lực bán mạnh xuất hiện hầu như toàn thị trường, sắc đỏ và xanh lơ chiếm chủ đạo trên các bảng điện tử…
Bình luận 0
Chứng khoán lại nằm sàn phiên cuối tuần, tâm điểm vẫn là nhóm “họ FLC” và bất động sản - Ảnh 1.

Chứng khoán vẫn xuất hiện lực bán mạnh vào phiên cuối tuần... -Ảnh: IT

Ngay phiên ATO mở cửa, VN-Index đã bay hơi hơn 16 điểm với số mã giảm sàn còn nhiều hơn số mã tăng giá.

Tâm điểm thị trường vẫn như các phiên trước thu hút toàn bộ về nhóm cổ phiếu "họ FLC" và nhóm bất động sản sau những thông tin tiêu cực về vụ "bán chui" cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết và việc Tân Hoàng Minh bỏ cọc đất Thủ Thiêm.

Cụ thể, với nhóm "họ FLC", chỉ trừ duy nhất GAB vẫn tăng mạnh lên 193.000 đồng/CP. Do cổ phiếu này có thị giá cao và thanh khoản bình thường khá hạn chế nên diễn biến tăng trái ngược trong "họ FLC" không quá bất ngờ.

Các mã cổ phiếu còn lại của "họ FLC" đều bị… "giam sàn" khi chưa thể thoát cảnh nhìn tài khoản bốc hơi. Sáng nay chỉ số ít nhà đầu tư thoát được vài chục nghìn cổ phiếu, còn lại lượng chất bán sàn vẫn rất khủng với tổng khối lượng khoảng 260 triệu cổ phiếu.

Tình cảnh tương tự cũng xảy ra với nhóm bất động sản khi nhóm này tiếp tục bị bán tháo khối lượng lớn. Hàng loạt mã nóng như CII, HAR, DLG, DIG, CEO, PVL, VPH... vẫn bán sàn hàng triệu đơn vị.

Chứng khoán lại nằm sàn phiên cuối tuần, tâm điểm vẫn là nhóm “họ FLC” và bất động sản - Ảnh 2.

Sắc đỏ chiếm chủ đạo trên sàn chứng khoán phiên cuối tuần...- Ảnh màn hình SSI lúc 10h30 phút

Thậm chí hiệu ứng từ FLC và bất động sản còn lan rất mạnh ra thị trường, ảnh hưởng đến cả những cổ phiếu vốn hóa lớn cũng bị bán tháo. Chẳng hạn, nhóm cổ phiếu ngân hàng trước đó vẫn là lực đỡ chính cho thị trường thì hôm nay cũng đánh mất vị thế khi hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ. Tương tự mất điểm mạnh cũng xảy ra với nhóm dầu khí, chứng khoán, thủy sản, thép...

Đến 10h30, VN-Index có thu hẹp đà rơi khi chỉ còn giảm khoảng gần 4 điểm (0,24%) về 1.492,5 điểm. Sắc đỏ nhuộm cả thị trường khi toàn bộ các sàn có đến 528 mã giảm giá (trong đó có 47 mã giảm kịch sàn), trong khi số mã tăng điểm là 211 mã.

Ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định, việc giảm sàn của nhóm cổ phiếu BĐS sẽ không ảnh hưởng lâu dài đến toàn bộ thị trường.

"Đây là cơ hội tốt cho thị trường để những nhà đầu tư nào mua bán theo quan tính, theo bầy đàn, trào lưu… và thậm chí mua bán theo vấn đề "bỏ nhỏ" 3 chữ cái nào đó. Bây giờ sẽ có diễn biến thực tế để họ chiêm nghiệm lại, nhận ra vấn đề không dễ và đơn giản như họ đã từng được thấy, thậm chí là được thắng trên sàn chứng khoán thời gian qua một cách dễ dàng như vậy", ông Phương nói.

Cũng theo chuyên gia này, sau khi các nhà đầu tư đã chiêm nghiệm được kinh nghiệm "xương máu" này, họ sẽ quay về với các cổ phiếu có giá trị thực hơn. Sẽ bắt đầu đầu tư theo giá trị, sự phân tích, sự chọn lọc cổ phiếu đúng với cơ hội phát triển và tiềm năng của các DN trên sàn chứng khoán hơn là đầu tư theo kiểu… "sóng nằm ở đâu thì chạy theo sóng đó".

"Tóm lại, thị trường chứng khoán sau biến động này sẽ hoạt động một cách bình ổn hơn, sẽ vận động công bằng và bớt những điều vô lý như thời gian qua", giám đốc cấp cao Chứng khoán KIS Việt Nam, nhận định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem