Nhóm nam nữ phê ma túy, "bay lắc" dưới tầng hầm biệt thự

Thứ bảy, ngày 05/06/2021 16:05 PM (GMT+7)
Đột kích 2 căn biệt thự, lực lượng chức năng phát hiện 12 đối tượng đang điên cuồng bay lắc trong tiếng nhạc và đèn laser nhiều màu sắc.
Bình luận 0

Lúc 23h30 ngày 4/6, thực hiện chỉ đạo của Trưởng Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tháng hành động phòng, chống ma túy, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đột kích hai căn biệt thự ở khu Golden Hills, phường 3, TP Đà Lạt, phát hiện hai nhóm thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam nữ phê ma túy, "bay lắc" dưới tầng hầm biệt thự - Ảnh 1.

Một số đối tượng tại hiện trường.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt cho biết, tại tầng hầm của biệt thự A32, lực lượng chức năng phát hiện 8 đối tượng (4 nam và 4 nữ), đang điên cuồng bay lắc trong tiếng nhạc và đèn laser nhiều màu sắc.

Tại hiện trường, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Lạt và Công an phường 3 phát hiện một ly nước nghi chứa chất ma túy, một đĩa sứ có chứa chất tinh thể màu trắng, ống hút và thẻ nhựa.

Kiểm tra đối tượng Đỗ Văn Thành (SN 1996, ngụ thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng phát hiện một gói nilon chứa chất ketamin, một gói nilon chứa thuốc lắc.

Đây cũng là đối tượng đứng ra thuê phòng, tổ chức cho cả nhóm sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng vào thời điểm trên, ở tầng hầm của biệt thự A33, khu Golden Hills, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng (2 nam và 2 nữ) đang bay lắc trong tiếng nhạc và đèn laser nhiều màu sắc. Tại hiện trường, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ một địa sứ bên trong vẫn còn chất màu trắng, ống hút và thẻ nhựa.

Nhóm nam nữ phê ma túy, "bay lắc" dưới tầng hầm biệt thự - Ảnh 2.

Các đối tượng có liên quan đến vụ việc.

Kiểm tra căn phòng, lực lượng công an thu giữ thêm một gói chứa chất ketamin và một viên thuốc lắc.

Bước đầu, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an TP Đà Lạt xác định Lương Xuân Tùng (SN 1993, ngụ tỉnh Yên Bái) là người đã mua chất ma túy, thuê phòng cho nhóm này tổ chức sử dụng.

Ngay trong đêm, 12 đối tượng thuộc hai nhóm đã bị Công an TP Đà Lạt tạm giữ, lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Trong số những người trên có 7 đối tượng đến từ các tỉnh, thành ngoài tỉnh Lâm Đồng; 3 đối tượng có hộ khẩu thường trú ở các huyện và 2 đối tượng ở TP Đà Lạt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Khắc Lịch (CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem