Nhộn nhịp trên công trình 400 tỷ đồng kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ngọc Hải Thứ tư, ngày 16/09/2020 10:21 AM (GMT+7)
Tuyến đường có chiều dài 1,5 km giao với đường Cổ Linh, được khởi công ngày 6/1/2020 với tổng vốn đầu tư là 402 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc và dự kiến sẽ đi vào sử dụng trong năm 2021.
Bình luận 0

Video: Công trình xây dựng đường vành đai 3 kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Dự án nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nằm tại địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm, nối đường Cổ Linh với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 2.

Hiện Ban quản lý dự án đang chỉ đạo các nhà thầu thi công, tập trung máy, thiết bị, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch và tiến độ.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường, cầu vượt đường Vành đai 3, thi công tuyến đường chính cao tốc, đường nhánh, đường gom và xử lý đất yếu để kịp thời đưa tuyến đường đi vào sử dụng trong năm 2021.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 4.

Được biết, để hoàn thành được tiến độ công việc, đơn vị thi công đã phải bố trí 3 ca làm việc, mỗi ca có từ 10-15 công nhân và thời gian làm việc từ 8 tiếng trở lên để nhanh chóng về đích trong năm sau.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 5.

Công nhân phải ra sức làm việc dưới thời tiết mưa nắng nắng thất thường như hiện nay.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 6.

Có mặt tại công trình, ông Đỗ Văn Hợi – Kỹ sư thuộc Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn cho biết, tình hình thời tiết hiện tại gây rất nhiều khó khăn cho việc trải thảm nhựa. "Thời tiết ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ của công việc, nhất là phần trải nhựa vì nếu mưa sẽ không đảm bảo được chất lượng và tiến độ của các hạng mục. Do vậy các công nhân phải cố gắng làm việc để hạn chế lại việc ảnh hưởng đến từ thời tiết", ông Hợi cho hay.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 7.

Hiện tại, công trường đang thực hiện thi công lớp trải nhựa đường C19 và đường đá dăm và các công trình phụ khác. Dự kiến đến 10/10 sẽ hoàn thành 100% lớp trải nhựa C19 sau đó hoàn thành nốt các hạng mục để kết nối với các gói thầu khác trong dự án.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 8.

Hạng mục trải thảm nhựa đoạn đường dài khoảng 650m, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/10.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, hạng mục thi công 2 cây cầu vĩnh cửu vượt qua đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, kết nối với đường vành đai 3 trên cao cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 10.

Hiện tại đã hoàn thành một cây cầu hường từ Hà Nội đi Bắc Ninh, các phương tiện đã có thể lưu thông qua cầu. Còn một cây cầu theo hướng ngược lại đang đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành vào cuối năm 2020.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 11.

Nút giao đường Vành đai 3 với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hoàn chỉnh theo quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo điều kiện cho các phương tiện tham gia giao thông kết nối được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 12.

Xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3 và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là một trong những dự án trọng điểm của TP Hà Nội.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 13.

Công trình được xem là cầu nối phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường Vành đai 3, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường Cổ Linh (Long Biên - Thạch Bàn), góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 14.

Để thi công nhánh nối từ đường Vành đai 3 vào đường tạm; sử dụng 2/3 mặt đường còn lại để phân luồng cho các phương tiện lưu thông.

Công nhân tất bật xây dựng tuyến đường 400 tỷ kết nối Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 15.

Phương án thi công sẽ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ rào chắn 1/3 mặt đường của một chiều đường Vành đai 3 hướng QL5 đi cầu Thanh Trì tại lý trình Km161+725 – Km161+645 và Km 162+400 – Km 162+440 để thi công vuốt nối từ đường Vành đai 3 vào đường tạm

 Giới trẻ Hà thành “phát sốt” với hàng triệu bông cỏ tranh trắng muốt ven sông Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem