NHTW Trung Quốc hạ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc, sẽ thiết lập loạt công cụ tái cho vay

L. Anh
07/05/2025 11:04 GMT +7
Theo nguồn tin từ Tân Hoa xã, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã công bố sẽ cắt giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất cho hợp đồng mua lại đảo ngược kỳ hạn bảy ngày, bắt đầu từ thứ Năm.

Thông báo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) được đưa ra sau khi Thống đốc PBOC Pan Gongsheng phát biểu tại một cuộc họp báo rằng, ngân hàng trung ương sẽ triển khai một gói chính sách tiền tệ nhằm tăng cường quản lý vĩ mô, bao gồm cả việc hạ lãi suất chính sách và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Thống đốc PBOC Pan cho biết, việc cắt giảm lãi suất chính sách dự kiến ​​sẽ khiến lãi suất cho vay cơ bản (LPR) - một lãi suất cho vay chuẩn dựa trên thị trường, giảm 0,1 điểm phần trăm.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Theo PBOC, ngân hàng trung ương, sau khi điều chỉnh, lãi suất sẽ được ấn định ở mức 1,4 phần trăm.

PBOC cho biết trong một tuyên bố rằng, động thái này nhằm mục đích thực hiện tốt hơn chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải và tăng cường hỗ trợ cho nền kinh tế thực.

Giao dịch mua lại đảo ngược là quá trình ngân hàng trung ương mua chứng khoán từ các ngân hàng thương mại thông qua đấu thầu, với thỏa thuận bán lại chúng trong tương lai.

PBOC cho biết bắt đầu từ thứ Năm, lãi suất cho vay thường trực (SLF) cũng sẽ giảm 0,1 điểm phần trăm.

Theo ngân hàng trung ương, lãi suất SLF qua đêm, bảy ngày và một tháng sẽ được hạ xuống còn 2,25%, 2,4% và 2,75%.

Thông báo của Thống đốc Phan được đưa ra vài giờ sau khi Bắc Kinh tiết lộ, họ sẽ tổ chức các cuộc đàm phán thương mại với các quan chức Mỹ vào cuối tuần này, lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 145% lên hàng hóa Trung Quốc.

Cùng với việc hạ lãi suất repo đảo ngược, Thống đốc NHTW Trung Quốc cũng công bố 9 biện pháp khác nhằm mục đích điều hướng chi phí đi vay xuống thấp hơn, bao gồm giảm lãi suất một loạt công cụ tái cho vay và các khoản vay cho ngân hàng chính sách.

Người đứng đầu PBoC ước tính, việc giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc sẽ giải phóng khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 139 tỷ USD) thanh khoản dài hạn.

Ông cho biết, PBoC sẽ thiết lập một công cụ tái cho vay với quy mô 500 tỷ nhân dân tệ để thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ chăm sóc người lớn tuổi. Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng sẽ bổ sung 300 tỷ nhân dân tệ cho quỹ tái cho vay công nghệ.

Ngoài ra, ông cũng thông báo kế hoạch tăng cường quỹ tái cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như lĩnh vực nông nghiệp.

Mọi ánh mắt đổ dồn về Chủ tịch Jerome Powell và cuộc họp của Fed

Giới chuyên gia dự báo Chủ tịch Fed Jerome Powell và các quan chức Fed sẽ duy trì lập trường “thận trọng” trong vấn đề tiếp tục cắt giảm lãi suất. Sự kiên nhẫn có tính toán này phản ánh quyết tâm của Fed trong việc tránh từ bỏ quá sớm cuộc chiến chống lạm phát.

Tuy nhiên, vấn đề là nếu Fed giữ nguyên lãi suất quá lâu để đưa lạm phát về mục tiêu, họ sẽ phải chấp nhận tăng trưởng kinh tế yếu đi. Ngược lại, nếu họ sớm hạ lãi suất để cứu tăng trưởng, lạm phát có thể sẽ trỗi dậy.

“Chắc chắn là chúng tôi sẽ phải đưa ra một đánh giá rất khó khăn”, ông Powell nói hồi tháng 4.

Giới chuyên gia nói rằng, đây không phải là một chu kỳ kinh tế mà Fed nên giảm lãi suất kiểu phủ đầu vì có dự báo suy giảm tăng trưởng. Thay vào đó, họ sẽ phải chờ các số liệu kinh tế thực tế, nhất là thị trường lao động

Nhưng đợi cho tới khi nền kinh tế lộ rõ sự suy yếu mới bắt đầu giảm lãi suất sẽ đồng nghĩa rủi ro xảy ra một cuộc suy thoái sâu.

“Trong suốt 7 năm qua dưới sự lãnh đạo của ông Powell, Fed luôn đợi cho tới khi rất chắc chắn về dữ liệu rồi mới hành động rất nhanh chóng. Nếu thị trường lao động suy yếu nhiều, tới lúc đó Fed mới sẵn sàng cho việc giảm lãi suất”, bà Lael Brainard - cũng là một cựu Phó chủ tịch Fed - phát biểu.