Những chuyến xe ôm nghĩa tình trong đêm muộn

Diệu Ly Thứ bảy, ngày 28/05/2022 12:20 PM (GMT+7)
Thấu hiểu những khó khăn, ngặt nghèo của sinh viên, anh Nguyễn Ngọc Đầy (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã thực hiện "những chuyến xe ôm trong đêm muộn” giúp đỡ những sinh viên bị lỡ chuyến xe buýt cuối hay đi học, đi làm về khuya không có phương tiện về nhà.
Bình luận 0

Ấp ủ kế hoạch hoạt động "chuyến xe đêm muộn" từ khi là sinh viên năm nhất của trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM, anh Đầy chia sẻ: "Sau nhiều lần chứng kiến các bạn sinh viên đi học, đi làm thêm về lỡ chuyến xe buýt cuối trong ngày, trong khi túi tiền lại eo hẹp, nên tôi đã nhen nhóm ý tưởng trở thành tài xế miễn phí từ đó".

Hơn một tháng nay, những chuyến xe trong đêm muộn của anh đã giúp được rất nhiều sinh viên trễ chuyến xe buýt cuối, đi làm về khuya không có phương tiện về nhà.

Từng đi bộ trong đêm muộn

Từng là sinh viên, anh Đầy càng hiểu hơn về những khó khăn của những sinh viên không có phương tiện di chuyển khi đi học, đi làm thêm lại về trong đêm muộn. Vì vậy, dù có rất nhiều hoạt động hỗ trợ khác, nhưng anh Đầy quyết định chọn hoạt động "chuyến xe đêm muộn" với mong muốn được giúp đỡ các bạn sinh viên nhiều hơn.

Những chuyến xe ôm nghĩa tình trong đêm muộn - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Ngọc Đầy (ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã lên kế hoạch hoạt động: “Những chuyến xe ôm nghĩa tình trong đêm muộn” với mục đích giúp đỡ những sinh viên bị lỡ những chuyến xe buýt cuối hay đi học, đi làm về khuya không có phương tiện về nhà. Ảnh: Diệu Ly

Chia sẻ về ý tưởng của hoạt động này, anh Đầy thổ lộ: "Lúc trước tôi cũng từng là một sinh viên, từng đi làm thêm và phải đi bộ từ nơi làm việc về nhà khoảng 6-7 km (từ 23h đến gần 2h sáng).

Các bạn sinh viên đi làm thêm một ngày lại không được bao nhiêu tiền, cao lắm thì khoảng 20.000-25.000 đồng/h. Vì vậy, để bắt một chuyến xe đi từ nơi làm việc về nhà tầm 6-7km thì cũng mất tầm 40.000-50.000 đồng, là một số tiền khá lớn với các bạn".

Công việc chính của anh Đầy thường ngày chạy xe công nghệ, vào mỗi buổi sáng, anh lại bắt đầu công việc để có thu nhập trang trải cuộc sống.

Vào buổi tối, anh Đầy trở thành tài xế miễn phí, đưa đón sinh viên về nơi ở an toàn.

Những chuyến xe nghĩa tình

Theo anh Đầy, "chuyến xe đêm muộn" sẽ bắt đầu từ 21h đến 23h và từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Hành khách của anh thường là các sinh viên Đại học quốc gia (ĐHQG) TP.HCM, có lộ trình từ Khu du lịch Suối Tiên về Kí túc xá (KTX). Sau hơn một tháng hoạt động, những cuốc xe của anh Đầy đã hỗ trợ hàng chục bạn sinh viên.

Hoàng Quốc Đạt, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM nhớ lại: Trong một lần trễ chuyến xe buýt cuối từ Suối tiên về khu KTX ĐHQG TP.HCM, Đạt may mắn được anh Đầy ngỏ ý giúp đỡ.

Những chuyến xe ôm nghĩa tình trong đêm muộn - Ảnh 3.

Quốc Đạt một trong những sinh viên may mắn được anh Ngọc Đầy giúp đỡ khi bạn bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà. Ảnh: Diệu Ly

Ban đầu, Đạt thấy hơi nghi ngờ vì tự dưng có người ngỏ lời, chở miễn phí. Song quá trình trò chuyện, thấy được sự chân thật, nhiệt tình từ anh Đầy, Đạt thổ lộ: "Tôi may mắn khi được giúp đỡ, rất biết ơn cảm kích tấm lòng của anh Đầy".

Võ Thị Yên Nhi, sinh viên Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM, cũng từng lỡ mất chuyến xe buýt cuối và nhận được giúp đỡ từ anh Đầy. Nhi kể: "Biết đến hoạt động của anh Đầy từ lâu, hôm rồi (26/5) lần đầu tôi được trải nghiệm trên chuyến xe nghĩa tình này".

Những chuyến xe ôm nghĩa tình trong đêm muộn - Ảnh 4.

Anh Đầy trải lòng, giúp được nhiều người bằng những gì mình có được cũng là niềm vui của chính mình và trong nhiều cách làm để hỗ trợ sinh viên, chạy xe ôm miễn phí là cách làm thiết thực, hữu ít nhất. Ảnh: Diệu Ly

Nhi được anh Đầy chở từ trung tâm Anh ngữ Quận 9 về KTX khu A (Làng đại học TP Thủ Đức). Cũng theo Nhi, nhiều lần thường xuyên gặp phải tình trạng trễ xe buýt nhưng ngại không dám nhờ vì thấy anh Đầy giúp đỡ mọi người nhưng không tính phí. Thêm nữa, hiện giờ xăng đang lên giá mà anh giúp đỡ mọi người không công như vậy thì không biết anh trang trải các chi phí ra sao.

"Hy vọng hoạt động này của anh sẽ lớn mạnh hơn và có nhiều người tham gia cùng để có thể giúp đỡ được nhiều bạn sinh viên hơn", Yên Nhi bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem