Những điểm nổi bật trên Rolls-Royce Cullinan

Tấn Phong Thứ sáu, ngày 11/05/2018 18:55 PM (GMT+7)
Rolls-Royce đã ra mắt SUV Cullinan, đây là chiếc SUV đầu tiên và sang trọng bậc nhất thế giới hiện nay
Bình luận 0

Rolls-Royce đã ra mắt SUV siêu sang Cullinan, đây đánh dấu là mẫu SUV đầu tiên của hãng siêu sang đến từ Anh Quốc, nó đang nhắm đến những khách hàng giàu có đang mong muốn sở hữu một chiếc xe SUV sang trọng bậc nhất và thực dụng cho những hoạt động hằng ngày như đi câu cá, dã ngoại hay đánh golf...

img

Dưới đây là một số thông tin thú vị về mẫu Rolls-Royce Cullinan:

Được đặt tên là ''Cullinan'' - Đây là viên kim cương thô lớn nhất thế giới từng được tìm thấy trên Trái Đất cho đến ngày nay. Nó có khối lượng lên đến 3.106,75 cara (621,350 g). Viên kim cương này được tặng lại cho Hoàng gia Anh, sau đó nó được đẽo gọt thành 9 viên đá nhỏ hơn. Trong đó viên kim cương lớn nhất là viên Cullinan II hay còn gọi là "Ngôi sao sáng nhất châu Phi", có khối lượng lên đến 530,4 cara (106,08 g), cũng chính là viên kim cương qua tạo tác lớn nhất thế giới cho đến nay.

img

Đây là chiếc SUV đầu tiên và sở hữu dung tích hành lý lớn nhất từ trước đến nay của hãng Rolls-Royce với thể tích 600 lít và tăng lên đến 1.930 lít khi gập tất cả các hàng ghế phía sau. Khoang hành lý phía sau ngăn cách với khoang hàng khách bằng một vách ngăn giúp giảm tiếng ồn và cách biệt về nhiệt độ.

img

Cullinan là chiếc xe tiên tiến nhất thế giới với một loạt các trang bị như: Camera quan sát ban đêm; khả năng nhận biết và cảnh báo người, động vật vào ban ngày cũng như ban đêm, hỗ trợ chống ngủ gật, khả năng quan sát 360 độ, hệ thống 4 camera xung quanh xe với tầm nhìn panaroma, góc quan sát từ trên xuống mô phỏng góc nhìn như trên trực thăng; kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm sau, cảnh báo làn đường và chuyển làn, khả năng chiếu thông tin lên một diện tích 7 x 3 inch, điểm truy cập WiFi, hệ thống định vị toàn cầu, trang bị đến 5 cổng sạc USB để chủ nhân có thể linh động trong việc sạc các thiết bị khi đi dã ngoại...

img

Rolls-Royce Cullinan sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.75L quen thuộc của thương hiệu, cho công suất 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm đạt được ở vòng tua máy rất thấp chỉ từ 1.600 v/p. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8ZF).

img

Chiếc SUV có cân nặng 2.660kg (5846 pound) với tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h, thời gian tăng tốc từ 0-100km/h (0-100 kph) chưa được Rolls- Royce tiết lộ. Xe có mức tiêu thụ trung bình 15 lít/ 100 km... Chắc chắn rằng các khách hàng của hãng không quan tâm đến mức độ tiêu thụ nhiên liệu. Điều đặc biệt ở Rolls-Royce Cullinan chính là hệ thống treo khí nén - Krismer được thiết lập và được điều khiển bằng máy tính với hàng triệu phép tính mỗi giây để đáp ứng phù hợp với từng điều kiện hoạt động của xe. Hệ thống treo tự động hạ chiều cao 40mm khi chủ xe đến gần giúp chủ nhân vào xe dể dàng hơn, xe lội nước với chiều cao 540mm.

img

img

img

Sau thành công với một loạt xe sedan, coupe và mui trần siêu sang, nay hãng Rolls-Royce đã chính thức gia nhập phân khúc SUV siêu sang - Đây là mẫu xe đầy hứa hẹn và sẽ thiết lập nên một chuẩn mực mới trong phân khúc với đẳng cấp ngoại hạng.

Cullinan sẽ cạnh tranh cùng với các tên tuổi như: Bentley Bentayga, Range Rover SVAutobiography và sắp tới là Mercedes-Maybach... Có thể nói rằng, trong suốt lịch sử phát triển hơn 100 năm của ngành công nghiệp ô tô thì chưa bao giờ phân khúc SUV hạng sang lại hấp dẫn như hiện nay. Đây là phân khúc mang về lợi nhuận lớn cho các hãng xe và nó là lý do các hãng xe sang đã thay đổi và phá vỡ nguyên tắc... Cách đây 10 năm, ai nghĩ rằng Rolls-Royce và Bentley sẽ làm xe SUV?

Cận cảnh ”siêu limousine” chống đạn của Tổng thống Nga Putin

Xe của ông Putin là một phần dự án của nhà nước Nga chế tạo một loạt xe và phương tiện dành cho các quan chức chính...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem