Những điều chưa biết về ô tô phục vụ Đại hội Đảng XIII

Thế Anh Thứ hai, ngày 25/01/2021 17:25 PM (GMT+7)
Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Đại biểu sẽ di chuyển bằng ô tô được gắn biển tạm thời theo số thứ tự bắt đầu từ ĐHXIII-000.01.
Bình luận 0

Qua đó, để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình chở các Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp cùng Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Sở Y tế Hà Nội cùng các đơn vị liên quan kiểm soát phương tiện phục vụ đưa, đón đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Những điều chưa biết về ô tô phục vụ Đại hội Đảng XIII - Ảnh 1.

Các phương tiên phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kiểm soát nghiêm ngặt.

Quá trình thực hiện phụ vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các phương tiện ô tô sẽ được kiểm soát, lực lượng chức năng kiểm tra các loại giấy tờ như đăng ký xe, kiểm định, bảo hiểm, giấy phép lái xe, rà soát từng số khung, số máy…

Bên cạnh đó, các phương tiện ô tô phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được lực lượng chức năng còn thực hiện kiểm tra kỹ thuật xe, an ninh và rà phá bom, mìn, vật liệu nổ.

Những điều chưa biết về ô tô phục vụ Đại hội Đảng XIII - Ảnh 2.

Các phương tiên phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được đánh số thứ tự bắt đầu từ ĐHXIII-000.01.

Tổng số lượng phương tiện ô tô phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, có 109 xe được dùng để đưa đón đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó có 63 xe 29 chỗ, 15 xe 34 chỗ, 11 xe 16 chỗ và 20 xe 5 chỗ. Sau kiểm tra, các phương tiện được gắn biển tạm thời theo số thứ tự bắt đầu từ ĐHXIII-000.01.

Đối với lái xe, trước đó Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Giao thông vận tải Hà Nội tổ chức rà soát, đảm bảo yêu cầu về lý lịch, tay nghề, số giờ lái xe an toàn theo chuẩn. Lái xe phải đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu như không vi phạm về pháp luật, hành chính…

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội cũng khử khuẩn xe, thực hiện hằng ngày, không chỉ nơi tổ chức đại hội mà cả ở các khách sạn có đại biểu ở. Các tài xế cũng được khuyến cáo đeo khẩu trang và rửa tay liên tục.

Đối với các phương tiện ô tô phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đưa đón các Đại biểu tại sân bay, lãnh đạo hãng hàng không Vietnam Airlines bố trí trực điều hành trực tiếp, tham gia phục vụ công tác đón/tiễn các đoàn đại biểu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tại sân bay.

Những điều chưa biết về ô tô phục vụ Đại hội Đảng XIII - Ảnh 3.

Các phương tiện phục vụ Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Vietnam Airlines xây dựng các kịch bản, phương án để bảo đảm cho công tác phục vụ Đại hội đạt kết quả, hiệu quả cao nhất. Đồng thời, bố trí các phương tiện ô tô phục vụ việc đi lại của các Đại biểu tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong quá trình di chuyển tại sân bay.

Đáng chú ý, lãnh đạo Vietnam Airlines trực tiếp đến các sân bay trọng điểm để kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vietnam Airlines bố trí khu vực tiếp đón riêng, lối đi riêng, khu vực nghỉ dưỡng riêng trong phòng chờ thương gia cho các đại biểu, mở thêm một số cửa lên tàu và toàn bộ chuyến bay sử dụng ống lồng để đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra tốt đẹp.

Sáng 25/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem