Những điều đặc biệt trong công tác tuyên truyền bầu cử ở hai bản người Mông Phú Thọ

Ngô Hùng Thứ tư, ngày 12/05/2021 06:00 AM (GMT+7)
Nhờ các phương pháp tuyên truyền "đặc biệt", đến nay, đồng bào dân tộc Mông nơi đây đã nắm chắc luật bầu cử cũng như quyền, nghĩa vụ của mình khi cầm trên tay lá phiếu.
Bình luận 0

Người H'Mông chiếm khoảng 0.06% dân số tỉnh Phú Thọ, sống tập trung ở hai bản Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn) và bản Nhồi (xã Trung Sơn, huyện Yên Lập). Đây là hai bản duy nhất tập trung người Mông sinh sống của tỉnh Phú Thọ.

Những ngày này, đồng bào dân tộc Mông ở bản Mỹ Á và bản Nhồi, ai ai cũng phấn khởi chờ đợi ngày hội của toàn dân để bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, đóng góp tích cực để xây dựng quê hương, đất nước phát triển và đưa đời sống của đồng bào ngày càng đi lên.

Hai bản H'Mông "đặc biệt" ở Phú Thọ đã sẵn sàng cho bầu cử - Ảnh 1.

Người Mông ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ rất quan tâm đến các kỳ bầu cử.

Ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch UBND xã Thu Cúc chia sẻ, bản Mỹ Á có 141 hộ dân, trong đó khoảng 130 hộ là người dân tộc Mông, chiếm khoảng 90% dân số.

Bản Mỹ Á cách trung tâm xã khoảng 15km, là bản xa và khó đi nhất ở xã Thu Cúc. Không những thế, người Mông có tính cộng đồng cao, nhận thức chưa cao, sóng truyền thanh, truyền hình và di động chưa ổn định.

Do vậy, để chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở đây an toàn, thành công, đúng quy định, chính quyền đã áp dụng những phương pháp tuyên truyền "đặc biệt".

Cũng theo ông Việt, phương pháp tuyên truyền "đặc biệt" được áp dụng ở đây là do có một số điểm đặc thù, nếu không thì công tác bầu cử khó trọn vẹn được.

Hai bản H'Mông "đặc biệt" ở Phú Thọ đã sẵn sàng cho bầu cử - Ảnh 2.

Người H'Mông rất quan tâm đến thông tin ứng cử viên cũng như luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của mình.

"Đường đi khó khăn, ngoài việc họp tiếp xúc trực tiếp, bằng văn bản, xã còn chuẩn bị cả xe máy, gắn loa tuyên truyền lưu động đến tận ngóc ngách trong bản. Ngoài ra, người Mông sống tập trung, có tính cộng đồng cao, do đó, chính quyền còn nhờ những người có uy tín trong bản tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của người dân. Nhờ đó, nhiều năm nay, hoạt động bầu cử ở Mỹ Á thường được triển khai nhanh, xong sớm nhất, an toàn và đúng pháp luật", Chủ tịch UBND xã Thu Cúc cho biết.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Việt, công tác chuẩn bị cho bầu cử ở xã Thu Cúc nói chung và bản Mỹ Á nói riêng đã cơ bản hoàn tất, đảm bảo các quy định của pháp luật. Có vấn đề thắc mắc, chưa hiểu hết về luật bầu cử, đồng bào lại được cán bộ xã và khu dân cư giải thích rõ ràng.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tại các buổi tuyên truyền đều có phát khẩu trang miễn phí, dùng nước khử khuẩn.

Hai bản H'Mông "đặc biệt" ở Phú Thọ đã sẵn sàng cho bầu cử - Ảnh 3.

Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại nhà văn hóa Mỹ Á. Những thắc mắc về bầu cử sẽ được các cán bộ giải thích cặn kẽ, rõ ràng.

"Không phải đợt bầu cử này mà những kỳ trước, do được nghe tuyên truyền, có gì thắc mắc được cán bộ giải thích ngay nên tôi cũng hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình khi cầm lá phiếu trong tay. Năm nay, tôi biết 23/5 là ngày đi bầu cử nên sẽ nhớ nhắc nhở người thân và xóm làng cùng mình đi bỏ phiếu cho đúng thời gian", bà Hờ Thị Dung (bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết.

Cũng theo bà Dung, ngày bầu cử này là dịp người dân có thể bầu được ra những cán bộ có năng lực, đại diện cho tiếng nói của người dân và đưa kinh tế phát triển. Không chỉ bà mà đa phần người dân nơi đây đều nhận thức được điều này.

Vào những kỳ bầu cử trước, người dân đều tìm hiểu rất kỹ, chọn ra những người đủ tài, đủ đức lãnh đạo. Nhờ đó, đời sống của đồng bào Mông ở Mỹ Á đã đổi thay từng ngày, nhiều ngôi nhà kiên cố được xây mới, giao thông thuận tiện.

Còn theo ông Sùng A Nủ, Trưởng bản Mỹ Á, hiện tại, công tác tuyên truyền đã được triển khai sâu rộng. Giờ chỉ tuyên truyền, động viên người dân đi bỏ phiếu đúng ngày, đúng giờ và đảm bảo phòng chống Covid–19.

Hai bản H'Mông "đặc biệt" ở Phú Thọ đã sẵn sàng cho bầu cử - Ảnh 4.

Ngoài Mỹ Á (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn), người Mông còn tập trung sinh sống ở bản Nhồi, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập.

Ngoài bản Mỹ Á, ở Phú Thọ còn có bản Nhồi (xã Trung Sơn, huyện Yên Lập), cũng có bà con người dân tộc Mông sinh sống.

Theo ông Đinh Văn Đóa, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, bản Nhồi hiện có 43 hộ dân là người dân tộc Mông sinh sống. Việc chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở xã Trung Sơn nói chung và bản Nhồi nói riêng đảm bảo đúng tiến độ theo các bước.

"Để người dân hiểu về pháp luật bầu cử, ngoài tuyên truyền bằng loa truyền thanh, thông qua hội nghị tiếp xúc cử tri, xã còn dùng loa kéo để tuyên truyền", ông Đóa cho biết.

Cũng theo ông Đóa, do dịch Covid-19, xã không tổ chức được nhiều các hội nghị tiếp xúc cử tri, họp trực tiếp với dân nên phương án tuyên truyền lưu đồng bằng loa kéo, đài phát thanh được xem là rất khả thi.

"Đặc biệt, từ nay đến ngày 21/5, các ứng cử viên đi tiếp xúc cử tri, đi vận động bầu cử, chính quyền sẽ lồng ghép vào đó để tuyên truyền luật bầu cử, quyền và nghĩa vụ của người dân, cũng như nhắc người dân đi bỏ phiếu đúng ngày, đúng giờ", Chủ tịch UBND xã Trung Sơn cho biết thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem