Những "góc khuất" ở sân golf nhà giàu mà ít người biết

Thứ ba, ngày 22/03/2022 17:01 PM (GMT+7)
Golf là môn thể thao không dành cho số đông, những người đến sân golf phải có hầu bao "rủng rỉnh". Đằng sau những cú đánh thì nơi đây cũng là địa điểm hẹn hò của các golf thủ với nhau.
Bình luận 0

Chơi golf để thể hiện sự giàu có và tiêu tiền?

Từ lâu, golf được mệnh danh là môn thể thao quý tộc, thường dành cho giới thượng lưu. Sở dĩ như vậy vì các dụng cụ như gậy đánh golf, bóng golf, túi đựng dụng cụ đều có giá đắt đỏ, lên đến hàng ngàn USD. Mỗi lần chơi golf đòi hỏi nhiều thời gian rảnh rỗi và phải có đủ hầu bao để chi cho các khoản phí tốn kém.

Tại châu Á, Hàn Quốc là quốc gia có đông dân số chơi golf. Hiệp hội Golf Hàn Quốc ra đời năm 1965, thu hút 11.300 người chơi tại đất nước dân số khoảng 50 triệu người.

David Fisher - phó chủ tịch phát triển kinh doanh quốc tế của sân golf Whistling Rock, Hàn Quốc cho hay: "Chơi golf ở đây là trải nghiệm kéo dài cả ngày, với đồ ăn, đồ uống và xông hơi. Chi phí ở đây thu hút CEO của các công ty".

Những "góc khuất" ở sân golf nhà giàu mà ít người biết - Ảnh 1.

Golf là môn thể thao tốn kém từ chi phí mua dụng cụ cho đến phí thành viên hay chi phí mỗi lần đến sân golf (Ảnh: Ceoworld).

Nói golf dành cho người giàu cũng không phải là quá lời. Ví dụ, sân golf 36 lỗ Taekwang Country Club nằm cách Seoul, Hàn Quốc khoảng 1 tiếng đồng hồ di chuyển, có 1300 thành viên, mỗi thành viên đóng phí khoảng 70.000 USD (1,6 tỷ đồng/năm) để vào chơi bên trong.

Trong thời gian bị ảnh hưởng do Covid-19, giới trẻ Hàn Quốc tìm đến thú chơi mới và giết thời gian, tiêu tiền kiếm được là golf. Suh Soo-min, 30 tuổi, sống ở Hàn Quốc đã lựa chọn và mua trang phục đắt tiền mặc khi chơi golf trị giá 600.000 won (11 triệu đồng). "Với những người chạc tuổi tôi, sân golf là nơi khoe khoang một chút nên chọn các thương hiệu có tiếng, dù chúng đắt tiền", Suh Soo-min chia sẻ.

Thậm chí, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, ông Heo Kwang-eum, người Hàn Quốc còn trải qua 15 ngày cách ly ở Thái Lan. Thời gian này, ông tranh thủ chơi golf cho thỏa đam mê.

Theo đó, ông cùng hơn 40 khách khác tham dự chương trình "chơi golf cách ly" tại Thái Lan. Chi phí trải qua 15 ngày của chương trình là 2,49 triệu Won (46 triệu đồng) - một con số không hề nhỏ trong bối cảnh dịch bệnh với nhiều người.

Nhiều người thắc mắc chi phí đắt đỏ là vậy, nhà giàu mê golf ở lý do gì? Trang Huffington Post cho rằng, chơi golf là bài kiểm tra cảm giác và kỹ năng của bản thân nhiều hơn là thể chất.

Đây là môn thể thao an toàn, không giống như đi xe đạp hay trượt tuyết, xác suất bị chấn thương khi chơi golf là thấp. Người giàu có thường có xu hướng không muốn thua cuộc, golf là môn thể thao không ai ngăn cản bạn làm điều bản thân muốn.

Người giàu thường quan tâm đến các hoạt động quan trọng, golf là môn thể thao luôn được các nhãn hàng đắt tiền tài trợ, đồng hành cùng các thương hiệu thể thao lớn. Đây chính là những giá trị mà họ có thể cảm nhận sự vượt trội và hãnh diện.

Số liệu của Wealth-X đưa ra hồi năm 2021 cho thấy, 18,6% người có tài sản từ 5-30 triệu USD thích chơi và xem đánh golf.

Những cuộc hẹn chơi golf ở sân

Ngoài chơi golf để thỏa mãn đam mê, tận hưởng sự thoải mái, thoát khỏi công việc và bộn bề lo âu thì trên thế giới không hiếm những cuộc hẹn được diễn ra ở sân golf.

Thậm chí có cả những trang web hẹn hò dành cho các "tín đồ" của môn golf. Nếu bạn là người chơi golf, đam mê môn thể thao này và muốn tìm đối thủ thì những trang web kiểu đó sẽ là lựa chọn thích hợp.

Những "góc khuất" ở sân golf nhà giàu mà ít người biết - Ảnh 2.

Nhiều phụ nữ thừa nhận, sân golf là nơi có thể tìm thấy đàn ông thành đạt (Ảnh: Fine Magazine).

Có trang web được thiết kế riêng cho các golf thủ độc thân tìm các mối quan hệ hoặc tình yêu. Đây là cộng đồng dành cho các golf thủ đơn lẻ xây dựng các mối quan hệ mà họ quan tâm. Đầu tiên, người dùng sẽ tạo hồ sơ, tải ảnh lên, sau đó tìm kiếm các thành viên.

Hay có trang web sẽ cung cấp thông tin về các golf thủ nam và nữ. Người dùng tạo hồ sơ miễn phí, sau đó tìm kiếm thành viên ở gần bạn.

Golf không chỉ hút nam giới mà nó cũng có sức hút đối với phái đẹp. Tờ CNBC dẫn số liệu của Hiệp hội golf chuyên nghiệp nữ ở Mỹ cho thấy, có 79% người chơi golf là nữ được hỏi cho rằng môn thể thao này giúp họ hiểu hơn về ai đó trên sân, 73% người được hỏi cho rằng golf giúp phát triển các mối quan hệ mới và 62% chị em cho rằng chơi golf giúp thử sức với những điều mới mẻ.

Bên cạnh đó, sân golf lại chính là nơi được gợi ý có thể giúp chị em tìm được đàn ông giàu có. Trong bài viết đăng tải hồi năm 2015 trên website Hubapes, tác giả bài viết cho rằng, đàn ông giàu có chơi golf. Cho nên, địa điểm có thể tìm được những người đàn ông giàu có là sân golf.

Tạp chí GolfDigest uy tín từng đăng tải bài viết kể về câu chuyện hẹn hò nhờ cuộc đánh golf của một cặp đôi.

Elizabeth (sống ở Mỹ) từng lên một trang web hẹn hò để tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc.

Sau đó vài tháng, Elizabeth hẹn chơi golf cùng một anh chàng tại sân golf 18 lỗ. "Tôi lên xe của một người xa lạ, nhưng đó là ngày làm quen với nhau. Golf là bệ phóng tuyệt vời để làm quen ai đó", Elizabeth chia sẻ.

So với kiểu hẹn hò thông thường thì Elizabeth cảm thấy đỡ khó xử hơn khi gặp nhau ở sân golf. "Tìm kiếm những người chơi golf là cách hay để gặp một người đàn ông thành đạt", cô gái thừa nhận.

Theo Tuệ Minh (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem