Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh bỏ hoang

Thứ bảy, ngày 04/03/2023 12:12 PM (GMT+7)
Tại thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu tái định cư tại TP.HCM được chọn làm bệnh viện dã chiến. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, những tòa nhà này rơi vào cảnh bỏ hoang.

Đầu tháng 7/2021, khi tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp, UBND TP.HCM ra quyết định trưng dụng 3 khu nhà tái định cư làm bệnh viện dã chiến thu dung điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó có khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) và khu tái cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 1.

Khung cảnh vắng vẻ tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Ảnh: Quang Sung

Đến nay, những khu nhà này rơi vào tình trạng bị bỏ hoang lâu ngày, khiến cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B có rất nhiều khu nhà bỏ trống, xung quanh cỏ mọc um tùm.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 2.

Những mảng sơn bong tróc, tường bám rêu tại các block trong khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Ảnh: Quang Sung

Những khu nhà này bên ngoài bong tróc sơn, tường nhà bị bạc màu, rêu bám nhiều trông rất cũ kỹ. Tầng trệt của các tòa nhà cửa đóng kín, bám đầy bụi. Một số khu nhà cửa bị hỏng, hở ra một khoảng lớn có thể chui vào, khu vực cửa sổ cũng không được khóa cẩn thận.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 3.

Một cánh cửa sắt bị cỏ leo phủ kín. Ảnh: Quang Sung

Phần lớn các trang thiết bị y tế của bệnh viện dã chiến đã được di chuyển đi, thỉnh thoảng chỉ còn dấu tích của một số biển hiệu tạm.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 4.

Những dấu tích còn lại của bệnh viện dã chiến. Ảnh: Quang Sung

Ông Văn Bần (76 tuổi) sống tại khu tái định cư Vĩnh Lộc B cho biết: “Tôi dọn đến đây từ năm 2013, trước kia tôi ở Bình Tân. Sống ở đây thì buồn, không nhộn nhịp như trong thành phố, tìm việc làm cũng khó. Tôi về hưu rồi, nên sống ở đây cũng không thành vấn đề, nhưng nhiều người trẻ họ cần việc làm, thì khó lòng họ chịu dọn về đây sống”.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 5.

Một chiếc kim tiêm trong một khu nhà của khu tái định cư Vĩnh Lộc B. Ảnh: Quang Sung

Ông Bần cho biết thêm, hiện tại ở khu tái định cư Vĩnh Lộc B còn dư khoảng 1.000 căn hộ, chia đều cho các block. Mỗi block có 44 căn, trong đó tầng trệt có 4 căn, 40 căn còn lại chia đều cho 4 tầng trên.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 6.

Những cửa sắt đã dần hư hỏng. Ảnh: Quang Sung

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực này đường sá tương đối hoàn thiện, đi lại thuận tiện. Xung quanh khu vực có đầy đủ trường trung học, trường mầm non, trạm cấp nước… nhưng hiện vẫn không có nhiều người dân sinh sống.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 7.

Học sinh tại một trường học gần đó, tận dụng khu tái định cư vắng người để tập trống. Ảnh: Quang Sung

Khu tái định cư Vĩnh Lộc B được xây dựng với tổng kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng, dành để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thành phố từ năm 2012.

Dự án do Ban quản lý Đầu tư xây dựng Công trình nâng cấp Đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư với quy mô 30,9 ha, đã xây dựng 45 block chung cư, cao 5 tầng, tổng cộng 1.939 căn hộ, 529 nền đất, chính thức đưa vào sử dụng từ năm 2010.

Tương tự, khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức), cũng từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung số 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 điều trị cho các ca dương tính Covid-19 và khu cách ly tập trung. Đến nay, nơi đây không còn là bệnh viện dã chiến, những nhiều trang thiết bị y tế vẫn còn để lại khu nhà này.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 9.

Khu tái định cư Bình Khánh (Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức) từng được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến thu dung trong đợt dịch Covid-19 vừa qua. Ảnh: Quang Sung

Hiện trạng các tòa nhà đã xuống cấp, những mảng sơn bên ngoài bong tróc, cây xanh khô héo. Những lối vào bệnh viện dã chiến trước kia đã bị rào kín, khu vực tầng trệt đóng chặt cửa.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 10.

Tại đây vẫn còn những hàng rào chắn các cung đường. Ảnh: Quang Sung

Xung quanh các tòa nhà này có nơi cỏ mọc um tùm, những trụ chữa cháy gãy đổ không còn nguyên trạng ban đầu. Được biết, số lượng dân cư về đây sinh sống rất ít, thời gian tới thành phố dự kiến đưa khu nhà này ra đấu giá lần thứ 4.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 11.

Khung cảnh vắng vẻ tại khu tái định cư Bình Khánh. Ảnh: Quang Sung

Khu tái định cư Bình Khánh được xây dựng từ năm 2013, có diện tích 38,4 ha, do liên danh Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt và Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Thành Thành Công làm chủ đầu tư.

Những khu tái định cư từng là bệnh viện dã chiến, giờ rơi vào cảnh “bỏ hoang” - Ảnh 12.

Hệ thống PCCC đã hư hại, xung quanh cây cỏ khô héo, nhiều rác thải. Ảnh: Quang Sung

Dự án thuộc chương trình 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm (là khu tái định cư lớn nhất TP.HCM), được đầu tư để tái định cư tại chỗ cho các hộ dân thuộc 5 phường trung tâm của khu đô thị này, gồm 3 khu: khu 30,2 ha Bình Khánh có 4.216 căn hộ, khu 38,4 ha Bình Khánh có 6.220 căn hộ, khu 17,3ha An Phú - Bình Khánh có 1.844 căn.


Quang Sung
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem